Karate Gia Lai kỷ niệm 30 năm hình thành và phát triển

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 25-12, Hội Karate tỉnh Gia Lai tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm Karate Gia Lai với chủ đề “Khắc ghi tinh thần Nghĩa Dũng, trọn đạo thầy-trò”.

Theo đó, môn võ này tại Gia Lai xuất phát từ ông Lê Vĩnh Lợi-học trò của võ sư Nguyễn Văn Dũng-tổ sư hệ phái Nghĩa Dũng-Karate tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Năm 1992, ông Lợi lên nhận công tác trong ngành Giáo dục tại tỉnh Gia Lai và đã mở lớp truyền dạy môn Karate. Từ những võ sinh ban đầu, phong trào Karate đã dần phát triển rộng khắp tại các địa bàn trong toàn tỉnh. Karate nhanh chóng được các thế hệ học trò tại Gia Lai ưa chuộng để lựa chọn tập luyện không chỉ đây là môn võ nhằm nâng cao thể chất, khả năng tự vệ mà đặc biệt ở tinh thần võ đạo, sự đoàn kết, tương thân tương ái trong xã hội. 

Đông đảo đại biểu và hội viên Hội Karate Gia Lai đã dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Văn Ngọc
Đông đảo đại biểu và hội viên Hội Karate Gia Lai đã dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Văn Ngọc

Trong 30 năm hình thành và phát triển, môn võ Karate trên địa bàn tỉnh đã từng bước thể hiện sự trưởng thành vượt bậc của mình. Hiện Hội Karate tỉnh có trên 2.700 võ sinh từ đai trắng đến đai nâu, 155 huyền đai nhất đẳng, 35 huyền đai nhị đẳng, 15 huyền đai tam đẳng, 8 huyền đai tứ đẳng, 1 huyền đai ngũ đẳng, các giải đấu thu hút đông đảo võ sinh tham gia.

Môn Karate đã khẳng định vị thế là một môn thể thao thế mạnh của tỉnh. Minh chứng rõ nét nhất là tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022, vận động viên Nguyễn Thị Khánh Ly đã thi đấu xuất sắc và lần đầu tiên mang về tấm huy chương vàng danh giá ở bộ môn này. Ngoài ra, Karate cũng mang về 2 trong tổng số 4 huy chương đồng để góp phần rất lớn vào sự thành công của Đoàn thể thao Gia Lai tại Đại hội.

Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Trần Ngọc Nhung biểu dương thành tích của các võ sinh Karate trong thời gian qua. Ảnh: Văn Ngọc
Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Trần Ngọc Nhung biểu dương thành tích của các võ sinh Karate trong thời gian qua. Ảnh: Văn Ngọc

Dự lễ kỷ niệm, ông Trần Ngọc Nhung-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch bày tỏ sự tri ân với các thế hệ thầy và trò góp phần vào sự hình thành, phát triển lớn mạnh của môn Karate trên địa bàn tỉnh. Đồng thời biểu dương những thành tích mà các võ sinh đã đạt được tại Đại hội Thể thao toàn quốc, mong muốn môn Karate tiếp tục mang về các danh hiệu cho thể thao Gia Lai trong thời gian tới. 

Dịp này, Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch đã trao Giấy khen cho 21 cá nhân và Hội Karate trao Giấy khen cho 35 cá nhân có nhiều đóng góp trong xây dựng và phát triển phong trào Karate tại địa phương. 

VĂN NGỌC 

Có thể bạn quan tâm

Võ sĩ trẻ Nguyễn Thành Trung: "Hạt giống đỏ" của thể thao Gia Lai

Nguyễn Thành Trung: "Hạt giống đỏ" của thể thao Gia Lai

(GLO)- Ở tuổi 16, Nguyễn Thành Trung-vận động viên (VĐV) thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku được xem là “hạt giống đỏ” của thể thao Gia Lai. Mới đây, em là một trong những võ sĩ xuất sắc cùng đội tuyển Việt Nam tranh tài tại Giải vô địch Kickboxing thế giới 2025.

Gần 1.000 học sinh, sinh viên hưởng ứng Giải chạy Uprace 2025. Ảnh: Bảo Long

Gần 1.000 học sinh, sinh viên tham gia Giải chạy Uprace 2025

(GLO)- Với chủ đề "Một bước chạy - Một hành trình ý nghĩa", sáng 9-12, tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức lễ phát động Giải chạy Uprace 2025.

Phát triển thể thao thành tích cao từ chăm lo nhu cầu thiết thực của vận động viên

Gia Lai phát triển thể thao thành tích cao từ việc chăm lo vận động viên

(GLO)- Từng bước cải thiện, nâng cao đời sống cho vận động viên (VĐV) được xác định là nhiệm vụ ưu tiên trong chiến lược phát triển thể thao thành tích cao của tỉnh Gia Lai. Sự quan tâm này góp phần quan trọng tạo điều kiện, động lực để vận động viên không ngừng nỗ lực tập luyện, cống hiến.

null