Gia Lai giành 3 huy chương ở Giải Cầu lông trung-cao tuổi toàn quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 4-11, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch cho biết, đoàn vận động viên (VĐV) Gia Lai vừa giành 3  huy chương ở Giải Cầu lông trung-cao tuổi toàn quốc năm 2024.

Giải đấu khởi tranh từ ngày 30-10 đến 3-11 tại Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên. Giải quy tụ hơn 300 VĐV đến từ 22 đơn vị tỉnh, thành trong toàn quốc.

doan-vdv-gia-lai-da-gianh-duoc-3-tam-huy-chuong-o-giai-lan-nay-anh-van-hung.jpg
Đoàn VĐV Gia Lai đã giành 3 huy chương ở giải lần này. Ảnh: Văn Hùng

Các VĐV được chia thành 9 nhóm tuổi gồm: 36-40 tuổi, 41-45 tuổi, 46-50 tuổi, 51-55 tuổi, 56-60 tuổi, 61-65 tuổi, 66 tuổi trở lên; nhóm 50-60 tuổi, nhóm 61-70 tuổi để tranh 21 bộ huy chương.

Ở giải này, đoàn Gia Lai tham gia với 12 VĐV và đã giành 1 huy chương bạc, 2 huy chương đồng. Huy chương bạc thuộc về cặp VĐV Trần Thị Hương-Nguyễn Thị Hòa ở nội dung đôi nữ nhóm tuổi 46-50.

cap-vdv-tran-thi-huong-nguyen-thi-hoa-gianh-huy-chuong-bac-cho-doan-gia-lai-anh-van-hung.jpg
Cặp VĐV Trần Thị Hương-Nguyễn Thị Hòa giành huy chương bạc cho đoàn Gia Lai. Ảnh: Văn Hùng

2 huy chương đồng thuộc về cặp VĐV Vũ Thị Xuân-Phạm Thị Bé Mai ở nội dung đôi nữ nhóm tuổi 41-45 và cặp VĐV Đinh Thị Tuyết Mai-Nguyễn Thị Huyền Anh nội dung đôi nữ nhóm tuổi 36-40.

Giải là sự kiện được tổ chức thường niên nhằm tạo sân chơi, động viên phong trào tập luyện cầu lông nói riêng và thể dục thể thao nói chung để nâng cao sức khỏe cho người trung-cao tuổi trên cả nước.

Có thể bạn quan tâm

Minh Vương tỏa sáng mang về 1 điểm cho Hoàng Anh Gia Lai

Minh Vương tỏa sáng mang về 1 điểm cho Hoàng Anh Gia Lai

(GLO)-Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã có 1 trận đấu khó khăn trước SHB Đà Nẵng trong trận cầu ở vòng 24 V.League 2024/2025 trên sân Pleiku. Phải nhờ đến màn tỏa sáng của Minh Vương họ mới giữ lại được 1 trận hòa.

Chơi vơi bóng đá miền Trung, miền Nam

Chơi vơi bóng đá miền Trung, miền Nam

Bảng xếp hạng của V-League 2024-2025 đến hiện tại phản ảnh đúng “bản đồ bóng đá” Việt Nam khi mà các đội bóng phía Bắc nằm ở nửa trên, phần còn lại là các làng cầu từ Đà Nẵng đổ vào, cùng với SLNA.