Gia Lai giành 13 huy chương tại Giải Vô địch Karate miền Trung-Tây Nguyên 2020

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- 5 huy chương vàng (HCV), 3 huy chương bạc (HCB) và 5 huy chương đồng (HCĐ) là thành tích mà đoàn thể thao Gia Lai giành được tại Giải Vô địch Karate miền Trung-Tây Nguyên lần thứ V năm 2020 vừa kết thúc tại TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình vào ngày 12-7.

Giải đấu thu hút gần 300 vận động viên (VĐV) đến từ 14 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung-Tây Nguyên và khách mời là đội tuyển của Bộ Công an. Các VĐV thi đấu tranh 65 bộ huy chương của 2 nội dung Kata (biểu diễn quyền) và Kumite (đối kháng) cá nhân, đồng đội ở 4 nhóm tuổi: 10- 11, 12-14, 15-17, trên 18.

VĐV Nguyễn Văn Trường của đoàn Gia Lai trên bục nhận HCV hạng cân dưới 55 kg nam.  Ảnh: Phan Hường
VĐV Nguyễn Văn Trường của đoàn Gia Lai trên bục nhận HCV hạng dưới 55 kg nam. Ảnh: Phan Hường


Đoàn Gia Lai cử 17 VĐV tham gia giải lần này. Kết quả, các VĐV Gia Lai giành được tổng cộng 13 huy chương các loại gồm: 5 HCV, 3 HCB, 5 HCĐ. Những VĐV đoạt HCV là Nguyễn Phạm Ngọc Yến hạng dưới 44 kg nữ (15-17 tuổi), Nguyễn Thị Khánh Ly hạng dưới 48 kg nữ (15-17 tuổi), Ngô Thế Vinh hạng dưới 50 kg nam (15-17 tuổi), Nguyễn Sỹ Hoài Phương hạng dưới 40 kg nam (12-14 tuổi), Nguyễn Văn Trường dưới 55 kg nam (15-17 tuổi).

Cũng ở giải này năm ngoái diễn ra tại tỉnh Thừa Thiên-Huế, các VĐV Gia Lai giành được 2 HCV, 1 HCB, 4 HCĐ. Bởi vậy, có thể nói, thành tích lần này của đội tuyển Karate Gia Lai đã có bước tiến đáng ghi nhận.

Giải Vô địch Karate miền Trung-Tây Nguyên lần thứ V năm 2020 do Tổng cục Thể dục Thể thao phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Bình tổ chức. Thông qua giải này nhằm tăng cường cơ hội giao lưu, học hỏi lẫn nhau giữa các VĐV trong khu vực. Đồng thời, kiểm tra đánh giá năng lực huấn luyện, trình độ chuyên môn của đội ngũ huấn luyện viên, trọng tài… góp phần phát triển bộ môn Karate trong khu vực miền Trung-Tây Nguyên.

Minh Vỹ

Có thể bạn quan tâm