Gia Lai: Chuyển đổi mô hình sản xuất ứng phó với biến đổi khí hậu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Để ứng phó với biến đổi khí hậu, thời gian qua, UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm đảm bảo sinh kế cho người dân. Theo đó, nhiều mô hình sản xuất đã được triển khai và đem lại hiệu quả cao.

Bằng nguồn hỗ trợ từ Dự án Nâng cao năng lực phụ nữ ứng phó với biến đổi khí hậu của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO), Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đak Pơ phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu tại một số xã trên địa bàn huyện, giúp cho gần 200 hội viên chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi áp dụng tiến bộ kỹ thuật, đồng thời hỗ trợ hội viên chi phí sản xuất ban đầu gồm phiếu mua vật tư phân bón và tiền mặt, trị giá 2,2-2,5 triệu đồng/người.

 

Cây điều giúp người dân xóa đói giảm nghèo. Ảnh: Đức Thụy

Chị Đinh Thị Dại (làng Kuk Kôn, xã An Thành, huyện Đak Pơ) cho biết: Trước đây, gia đình tôi trồng lúa, cũng tạm gọi là đủ ăn. Tuy nhiên, thời gian qua, hạn hán kéo dài nên lúa không đạt năng suất và tôi đã mạnh dạn chuyển sang trồng ớt. Cây ớt đang phát triển rất tốt, chi phí đầu tư thấp, lại dễ chăm sóc, thời gian quay vòng vốn nhanh, thị trường tiêu thụ ổn định, thậm chí có thể xuất khẩu.

Mới đây, gia đình anh Nguyễn Phúc Phương (thôn Đồng Tâm 2, xã Ia Din, huyện Đức Cơ) cũng đã chuyển sang trồng cây thanh long ruột đỏ. Ưu điểm của loại cây này là chịu được hạn, dễ chăm sóc. Anh Phương tỏ ra khá lạc quan với bước đi mới này. Trên địa bàn huyện, ngoài thanh long ruột đỏ, một số gia đình chuyển sang trồng chuối tiêu và một số loại cây trồng khác nhằm ứng phó với tình trạng khô hạn kéo dài.

Khoảng 5 năm trở lại đây, Gia Lai liên tục gặp hạn hán khiến hàng ngàn ha cây trồng các loại bị ảnh hưởng, nông dân bị thiệt hại nặng nề. Riêng đợt hạn hán trong năm 2016 vừa qua, trên địa bàn tỉnh đã có gần 23.000 ha cây trồng bị hạn và thiếu nước tưới. Cụ thể, 4.457 ha cây trồng bị mất trắng, 11.249 ha cây trồng bị giảm năng suất 30-70%, 7.143 ha cây trồng bị giảm năng suất dưới 30% và thiếu nước tưới. Cùng với cây trồng bị thiệt hại, giảm năng suất, hạn hán còn khiến gần 14.000 hộ với hơn 61.000 nhân khẩu bị thiếu đói, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số và hơn 7.000 hộ dân trên địa bàn tỉnh bị thiếu nước sinh hoạt.

Để tạo điều kiện cho người dân yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế, Chính phủ đã chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, giúp nông dân lựa chọn cây trồng, phương pháp canh tác phù hợp trong điều kiện biến đổi khí hậu. Tỉnh cũng đã lập đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2015-2020. Theo đề án, các cấp, các ngành và địa phương tập trung tuyên truyền, vận động người dân triển khai chuyển đổi một số loại cây trồng có thể phát triển tốt, cho năng suất cao như: cỏ, bắp lấy thân, thanh long ruột đỏ, đậu đỗ... Tính đến nay, toàn tỉnh đã chuyển đổi được gần 1.000 ha từ đất trồng lúa nước thường bị hạn sang các cây trồng khác cho thu nhập ổn định. Dự kiến đến năm 2020, từ nhiều nguồn vốn khác nhau, tỉnh sẽ giúp đỡ người dân chuyển đổi hơn 50 ngàn ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng khác cho năng suất cao và ổn định. Tỉnh cũng khuyến khích người dân ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, từng bước hình thành các cánh đồng lớn, sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị, nâng cao giá trị sản phẩm trên một đơn vị diện tích.

Hà Duy

Có thể bạn quan tâm

Ủy ban chính quyền tỉnh Champasak và Tập đoàn HAGL ký kết hợp tác đầu tư trồng 5.000 ha cà phê

Ủy ban chính quyền tỉnh Champasak và Tập đoàn HAGL ký kết hợp tác trồng 5.000 ha cà phê

(GLO)- Chiều 10-5, tại trụ sở Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (phường Pleiku) đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư trồng 5.000 ha cà phê và hỗ trợ phát triển cộng đồng giữa Ủy ban chính quyền tỉnh Champasak (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) và Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL).

Tổ hội nghề nghiệp: “Bệ phóng” kinh tế ở cơ sở

Tổ hội nghề nghiệp: “Bệ phóng” kinh tế ở cơ sở

(GLO)- Từ những tổ hội nghề nghiệp hình thành ở cơ sở, kinh tế địa phương đang chuyển mình theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững. Không chỉ hỗ trợ sản xuất, các mô hình này còn mở rộng thị trường, ứng dụng số, trở thành “bệ phóng” giúp người dân khởi nghiệp và nâng cao thu nhập.

Hợp tác xã thay đổi tư duy sản xuất cho nông dân

Hợp tác xã thay đổi tư duy sản xuất cho nông dân

(GLO)- Khi thị trường ngày càng đòi hỏi cao về chất lượng và truy xuất nguồn gốc, các HTX nông nghiệp đang trở thành điểm tựa giúp nông dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm. Từ sản xuất nhỏ lẻ, tự phát, nhiều hộ đã chuyển sang liên kết theo chuỗi, sản xuất bài bản để nâng cao giá trị nông sản.

Agribank Chi nhánh Chư Prông Gia Lai khai trương Phòng giao dịch Ia Lâu

Agribank Chi nhánh Chư Prông Gia Lai khai trương Phòng giao dịch Ia Lâu

(GLO)-Ngày 5-5 vừa qua, Agribank Chi nhánh Chư Prông Gia Lai chính thức khai trương hoạt động Phòng giao dịch Ia Lâu tại thôn Hòa Bình, xã Ia Lâu. Đây là sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng của Agribank trong việc mở rộng mạng lưới để phục vụ người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

Nâng tầm giá trị hồ tiêu Gia Lai

Nâng tầm giá trị hồ tiêu Gia Lai

(GLO)- Trước yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường, nhiều hợp tác xã (HTX) tại Tây Gia Lai đã chủ động chuyển sang sản xuất hồ tiêu hữu cơ, liên kết với doanh nghiệp xuất khẩu, mở ra hướng đi bền vững và nâng cao giá trị hạt tiêu.

null