Gia Lai: Chung tay lo Tết cho người nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 sắp về, nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tỉnh Gia Lai đang tích cực vận động, triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà Tết cho người nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

Lan tỏa “Tết Nhân ái”

Để huy động và kết nối rộng rãi sự tham gia đóng góp của cộng đồng cho phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Giáp Thìn 2024, do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3461/UBND-KGVX ngày 8-12-2023, Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai đã xây dựng kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tại địa phương triển khai thực hiện.

Cùng với đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh triển khai phong trào “Tết Nhân ái” đảm bảo đồng bộ, thống nhất trong vận động nguồn lực; đồng thời, kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tham gia ủng hộ và đồng hành với Hội thực hiện có hiệu quả phong trào.

Nhà hảo tâm tặng quà cho trẻ em và người dân làng O Ngó, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa. Ảnh: Đinh Yến
Nhà hảo tâm tặng quà cho trẻ em và người dân làng O Ngó, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa. Ảnh: Đinh Yến

Theo đó, ngày 5-1, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã gửi thư ngỏ đến các cơ quan, doanh nghiệp nhằm huy động những tấm lòng hảo tâm hỗ trợ vật chất, tinh thần giúp người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật, hoàn cảnh khó khăn đón Xuân mới ấm áp hơn.

Phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Giáp Thìn 2024 dự kiến được tổ chức với các hoạt động như tổ chức 3 Chợ “Tết Nhân ái” và các hoạt động tại thị xã An Khê và 2 huyện: Phú Thiện, Chư Păh. Các huyện, thị xã, thành phố còn lại vận động và tổ chức Chợ “Tết Nhân ái” tại địa phương. Việc làm ý nghĩa của phong trào “Tết Nhân ái” không chỉ trao các suất quà mà còn mang đến không khí Tết ấm áp, vui tươi cho người dân.

Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Gia Lai Dương Đình Diện cho hay, trong dịp Tết Nguyên đán Xuân Giáp Thìn 2024, các cấp Hội trong tỉnh phấn đấu chăm lo, hỗ trợ 30.000 người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương, với tổng số tiền khoảng 16 tỷ đồng. Dự kiến, phần quà chăm lo cho người dân gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm như: gạo, bánh kẹo, mứt, dầu ăn, bột ngọt...

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng quà cho người nghèo. Ảnh: Đình Diện

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng quà cho người nghèo. Ảnh: Đình Diện

Cũng theo ông Diện, phong trào “Tết Nhân ái” được triển khai từ năm 2022 trên cơ sở kế thừa, phát huy phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” do Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam phát động từ năm 1999. Chương trình vận động các nguồn lực cùng chung tay mang Tết ấm đến với người nghèo, khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa với nhiều hoạt động phong phú, ý nghĩa.

Để lan tỏa, đồng hành cùng phong trào “Tết Nhân ái” năm 2024 trong tỉnh, các đơn vị, cá nhân có thể trao quà trực tiếp thông qua sự giới thiệu, điều phối của Hội Chữ Thập đỏ tỉnh hoặc gửi về Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai (số 22 Trần Hưng Đạo, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai, điện thoại: (0269) 3824256 hoặc chuyển khoản qua số tài khoản: 620.10.000.353.369 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Gia Lai. Thời gian tiếp nhận ủng hộ từ nay đến hết ngày 5-2-2024.

Chung tay chăm lo an sinh xã hội

Chiều 5-1, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh đã tổ chức chương trình tặng quà Xuân biên giới 2024 tại xã Ia Nan, huyện Đức Cơ. Tại đây, Chi cục Hải quan đã trao 100 suất quà cho 100 hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã Ia Nan. Các phần quà gồm: gạo, đường, muối, mắm, dầu ăn… với tổng trị giá 20 triệu đồng.

Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh tặng quà Xuân biên giới 2024 tại xã Ia Nan, huyện Đức Cơ. Ảnh: Thanh Tịnh

Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh tặng quà Xuân biên giới 2024 tại xã Ia Nan, huyện Đức Cơ. Ảnh: Thanh Tịnh

Tại buổi trao quà, bà Nguyễn Thị Lệ Thủy-Phó Chi cục Trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh-chia sẻ: “Món quà tuy nhỏ nhưng hy vọng sẽ góp phần giảm bớt những khó khăn, thiếu thốn của hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã nhân dịp Tết đến Xuân về. Mong rằng sẽ mang đến niềm vui cho người dân, để họ có thêm điều kiện đón một cái Tết đầm ấm, vui tươi”.

Ông Siu Uôi-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Nan-cho biết: Toàn xã có 2.014 hộ dân, trong đó còn 100 hộ nghèo, 73 hộ cận nghèo. Hàng năm, ngoài thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, xã còn huy động các nguồn lực để chăm lo cho các hộ nghèo, khó khăn.

“Việc chung tay của các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp, mà cụ thể là Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh trong dịp Tết đến, Xuân về là rất quý báu, góp phần giúp người dân có thêm điều kiện đón Tết. Năm nào cũng vậy, vào dịp cận Tết, các đơn vị quân đội, doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn đều tặng quà cho người dân. Những phần quà này là động lực, niềm vui để người nghèo, khó khăn vươn lên trong cuộc sống”-ông Uôi bày tỏ.

Còn với người nghèo, cận nghèo được nhận quà đây thực sự là một ngày vui. Là hộ nghèo của làng Tung (xã Ia Nan), năm nay ở tuổi 82, ông Rơ Mah Hjim rất vui khi được nhận món quà từ Chi cục. Ông tâm sự: “Hoàn cảnh của tôi khó khăn lắm. Vợ mất sớm, có 3 con đã xây dựng gia đình ra ở riêng. Giờ tôi ở một mình trong căn nhà nhỏ. Cuộc sống hàng ngày đều nhờ vào sự hỗ trợ của con cái và bà con trong làng. Hôm nay, được nhận món quà này trước ngày Tết cổ truyền của dân tộc, tôi rất vui”.

Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Păh tặng quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Đức Thành

Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Păh tặng quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Đức Thành

Mỗi dịp Tết đến Xuân về, cùng với chăm lo đời sống công nhân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Păh còn tổ chức thăm, tặng các phần quà lì xì nhân ái cho trẻ em mồ côi, người già neo đơn, người tâm thần đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh.

Ông Phạm Đình Luyến-Tổng Giám đốc Công ty-cho hay: “10 năm trở lại đây, Công ty đều tổ chức chương trình tặng quà cho hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn công ty đứng chân. Nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024 sắp đến, Công ty duy trì thực hiện các hoạt động tặng quà Tết, nhằm chung tay với địa phương thực hiện công tác an sinh xã hội”.

Tặng quà cho công nhân nghèo. Ảnh: Đinh Yến
Tặng quà cho công nhân nghèo. Ảnh: Đinh Yến

Với chủ đề “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ”, nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh cũng tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động. Theo đó, LĐLĐ tỉnh tổ chức thăm, tặng quà đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mắc bệnh hiểm nghèo, bị thiên tai, bão lũ, bị giảm thời gian làm việc, mất việc làm; nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết và đoàn viên, người lao động ở lại đơn vị, doanh nghiệp công tác, sản xuất, kinh doanh trong dịp Tết.

Đồng thời tổ chức Chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2024” theo hình thức trực tiếp và qua sàn thương mại điện tử.

… Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là tới Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, nhịp thời gian như hối hả, tất bật hơn bởi ai cũng bận rộn, lo xử lý, hoàn thành các phần việc của năm cũ. Dẫu vậy, nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vẫn dành thời gian cho các hoạt động thăm, tặng quà Tết cho những hoàn cảnh khó khăn, đối tượng yếu thế trong xã hội để người người, nhà nhà đều có một cái Tết tươm tất, đủ đầy.

Có thể bạn quan tâm

Nghiên cứu hạ tuổi trợ cấp hưu trí từ 75 xuống 70: Ai có thể được hưởng?

Nghiên cứu hạ tuổi trợ cấp hưu trí từ 75 xuống 70: Ai có thể được hưởng?

(GLO)- Bộ Nội vụ đang nghiên cứu phương án giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 75 xuống đủ 70 tuổi. Nếu được thực hiện, chính sách có thể mở rộng đáng kể diện người cao tuổi được hưởng an sinh, nhưng ngân sách dự kiến phải tăng thêm khoảng 11.680 tỷ đồng mỗi năm.

Giúp học sinh dân tộc thiểu số làm quen tiếng Việt

Giúp học sinh dân tộc thiểu số làm quen tiếng Việt

(GLO)- Từ cuối tháng 7, nhiều trường học vùng sâu trong tỉnh tổ chức lớp tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số chuẩn bị vào lớp 1. Qua những giờ học, các em được làm quen với chữ cái, rèn kỹ năng giao tiếp, tạo tâm thế tự tin trước năm học mới.

Trung tá Nguyễn Hoàng Nhật 15 lần hiến máu cứu người

Trung tá Công an 15 lần hiến máu cứu người

(GLO)- Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, Trung tá Nguyễn Hoàng Nhật - Cán bộ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Gia Lai) đã 15 lần hiến máu nhân đạo, góp phần cứu người bệnh qua cơn nguy kịch.

Đồng bào Jrai buôn Jứ, xã Ia Tul tháo dỡ nhà sàn chuyển về khu tái định cư mới

Tháo nhà cũ, dựng cuộc sống mới ở nơi tái định cư

(GLO)- Những mái nhà sàn từng gắn bó với đồng bào Jrai buôn Jứ (xã Ia Tul, tỉnh Gia Lai) đang được tháo dỡ từng phần để chuẩn bị chuyển đến khu tái định cư. Với 207 hộ dân thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi ngập lụt, cuộc di dời mở ra kỳ vọng về một nơi ở an toàn, ổn định hơn trước mùa mưa lũ.

Cán bộ, hội viên dự hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XII Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Hơn 3.000 cán bộ, hội viên dự hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XII Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

(GLO)- Sáng 17-8, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai tham dự Hội nghị trực tuyến “Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII và triển khai kế hoạch thực hiện chương trình hành động nhiệm kỳ 2026 - 2031” do Trung ương Hội tổ chức.

Thứ Bảy (22-8), những ai phải đi làm bù?

Thứ Bảy (22-8), những ai phải đi làm bù?

(GLO)- Thứ Bảy (22-8) là ngày làm bù của công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch hoán đổi ngày làm việc để nghỉ Quốc khánh 2-9 kéo dài 5 ngày. Người lao động tại doanh nghiệp không mặc nhiên phải đi làm bù ngày này.

null