Gia Lai: Cấp phép, quản lý trật tự xây dựng đúng quy định

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 31-3, đoàn công tác do ông Thái Thanh Bình-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động cấp giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng tại Sở Xây dựng và Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh.

Những năm qua, công tác quản lý Nhà nước về cấp giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng được Sở Xây dựng và Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh thực hiện theo đúng quy định. Trong 2 năm (2020-2021), các đơn vị đã cấp 54 giấy phép xây dựng; trong đó, Sở Xây dựng cấp 44 giấy phép, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh cấp 10 giấy phép. Công tác hậu kiểm sau cấp phép cũng được chú trọng thực hiện. Theo đó, Thanh tra Sở Xây dựng phát hiện 39 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng và đã chuyển hồ sơ yêu cầu UBND cấp huyện xử lý theo thẩm quyền; Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh cũng phát hiện 5 trường hợp sai phạm và đã yêu cầu các doanh nghiệp khắc phục.

 Quang cảnh buổi giám sát. Ảnh: Quang Tấn
Quang cảnh buổi giám sát. Ảnh: Quang Tấn


Ngoài ra, việc tổ chức, quán triệt triển khai thực hiện quy chế phối hợp trên địa bàn tỉnh cũng đạt được nhiều kết quả quan trọng. Ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn được nâng lên. Công tác phối hợp quản lý trật tự xây dựng từng bước được thực hiện chặt chẽ; hạn chế được tình trạng chồng chéo, đùn đẩy, né trách trách nhiệm trong kiểm tra, xử lý vi phạm giữa các cấp chính quyền. Qua đó, góp phần hạn chế các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn quản lý.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Sở Xây dựng và Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, vướng mắc. Cụ thể, các quy định pháp luật về quản lý, xử lý vi phạm về trật tự xây dựng còn nhiều hạn chế, chưa đảm bảo tính răn đe; thiếu các văn bản quy phạm hướng dẫn liên quan đến một số nội dung như việc chuyển đổi công năng sử dụng từ nhà ở sang các hoạt động sản xuất, kinh doanh nhà hàng, karaoke, nhà nuôi yến… gây khó khăn trong kiểm tra, xử lý. Một số địa phương còn chậm trễ trong việc hoàn thành lập quy hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu, lập quy chế quản lý kiến trúc, gây khó khăn trong việc cấp giấy phép và quản lý trật tự xây dựng.

Thêm vào đó, công tác tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất để làm các thủ tục cấp phép xây dựng nhà ở chưa được các địa phương quan tâm. Cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh hiện nay chưa có Phòng Thanh tra, công chức được giao quản lý trật tự xây dựng phải kiêm nhiệm nên gặp không ít khó khăn trong quá trình theo dõi, quản lý trật tự xây dựng sau cấp giấy phép…

Phát biểu kết luận buổi giám sát, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Thái Thanh Bình ghi nhận và chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp phép, quản lý trật tự xây dựng mà các đơn vị gặp phải trong thời quan qua. Đồng thời, đề nghị Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh cần khắc phục khó khăn, tổ chức thực hiện công tác cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng trong thời gian tới tốt hơn, chặt chẽ hơn nhằm giảm thiểu tình trạng khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực này. Đoàn cũng sẽ tổng hợp ý kiến, kiến nghị của các đơn vị gửi đến cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã đi khảo sát thực tế các công trình đã và đang xây dựng tại Khu Công nghiệp Trà Đa, Cụm Công nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp Diên Phú (TP. Pleiku).

 

QUANG TẤN

Có thể bạn quan tâm

Các đơn vị khẩn trương thi công hồ thị trấn Phú Hòa theo tiến độ. Ảnh: N.D

Dự án hồ thị trấn Phú Hòa: Kỳ vọng phát triển du lịch sinh thái

(GLO)- Dự án hồ thị trấn Phú Hòa (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) được khởi công vào cuối tháng 12-2023, dự kiến hoàn thành trong năm 2025. Công trình được kỳ vọng làm thay đổi cảnh quan môi trường, kết hợp du lịch sinh thái khu vực trung tâm huyện và mang lại nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới, nhiều tuyến đường giao thông ở buôn Bluk (xã Phú Cần) được bê tông hóa giúp người dân đi lại thuận tiện. Ảnh: L.N

Krông Pa ưu tiên nguồn lực phát triển mạng lưới giao thông

(GLO)-Huyện Krông Pa ưu tiên nguồn lực để đầu tư phát triển mạng lưới giao thông nông thôn, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Nhờ đó, đến nay, hệ thống giao thông trên địa bàn huyện đã cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và tạo động lực cho khu vực vùng sâu, vùng xa phát triển.

Dịp lễ 30/4-1/5: Giá vé máy bay tăng mạnh

Dịp lễ 30/4-1/5: Giá vé máy bay tăng mạnh

Trước dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, giá vé máy bay nội địa và quốc tế đang tăng mạnh, có chặng cao gần gấp 3 lần so với ngày thường. Trong khi đó, xu hướng du lịch cá nhân hóa và kết hợp đào tạo ngắn hạn lên ngôi, hứa hẹn nhiều trải nghiệm mới lạ cho du khách.

Người dân Ia Hlốp mong mỏi con đường bê tông

Người dân Ia Hlốp mong mỏi con đường bê tông

(GLO)- Nhiều năm qua, người dân một số làng thuộc xã Ia Hlốp (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) phải đi trên con đường mưa lầy, nắng bụi. Mong mỏi lớn nhất của người dân là tuyến đường huyết mạch này sớm được quan tâm đầu tư để thuận lợi hơn trong đi lại cũng như vận chuyển hàng hóa.