Gia Lai: 6 bị cáo tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài lãnh 45 năm tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 28-9, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Các bị cáo gồm: Cao Văn Tĩnh (49 tuổi; trú huyện Thốt Nốt, TP. Cần Thơ); Anhơl (48 tuổi), Nên (44 tuổi), Oih (46 tuổi; cùng trú tại huyện Đak Đoa); Chrơch (59 tuổi) và Bưng (59 tuổi; cùng trú huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai).

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Hữu Trường

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Hữu Trường

Theo cáo trạng, bị cáo Cao Văn Tĩnh là đối tượng cầm đầu, thường xuyên liên lạc với các đối tượng FULRO lưu vong tuyên truyền, lừa phỉnh đồng bào dân tộc thiểu số tham gia vượt biên để trục lợi. Chúng đã lôi kéo, lừa phỉnh và tổ chức cho 21 người tham gia vượt biên (trong đó có 2 trẻ em), mỗi người lớn phải đóng 25 triệu đồng. Ngày 27-3-2023, nhóm đối tượng đã thuê 2 xe khách loại 16 chỗ chở số người tham gia vượt biên đi từ tỉnh Gia Lai vào huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang để vượt biên sang Campuchia rồi qua Thái Lan. Khi đến địa phận huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai thì bị Công an Gia Lai phát hiện ngăn chặn.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội, xét các tình tiết của vụ án, Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt Cao Văn Tĩnh 10 năm tù, Anhơl 9 năm tù; Nên, Oih, Chrơch mỗi bị cáo 8 năm tù; Bưng 2 năm tù về tội danh trên.

Được biết, Cao Văn Tĩnh, từng có một tiền án 4 năm, 6 tháng tù về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”; bị cáo Bưng có một tiền án về tội “Phá hoại chính sách đoàn kết”; 4 bị cáo còn lại từng hoạt động FULRO “Tin lành Đê ga”, tham gia biểu tình bạo loạn vào năm 2001 và 2004 tại Gia Lai.

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null