Sáng 31.8, tại Hoài Nhơn, Ban liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn 3 Sao Vàng đã tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 48 năm Ngày thành lập Sư đoàn 3 Sao Vàng anh hùng (2.9.1965-2.9.2013); có hơn 200 cựu chiến binh đến dự.
Cách đây 48 năm, tại khu rừng Bà Bơi, xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân, Sư đoàn 3 Sao Vàng được thành lập và nhận nhiệm vụ cơ động của Quân khu 5. Thời gian đầu, Sư đoàn chiến đấu tại địa bàn các tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và lấy địa bàn Bình Định, Quảng Ngãi làm hậu cứ. Từ năm 1965 đến 1970, Sư đoàn liên tục chiến đấu và đánh thắng nhiều trận khi đối mặt các lực lượng của quân đội Mỹ và đồng minh. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh, Sư đoàn tiến công đánh chiếm Vũng Tàu. Năm 1979, Sư đoàn nhận nhiệm vụ ra Bắc chiến đấu bảo vệ biên cương Lạng Sơn và là một trong những đơn vị có hiệu suất chiến đấu cao nhất trong chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc. Với những chiến công xuất sắc, năm 1976, Sư đoàn 3 Sao Vàng vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
Tại buổi gặp mặt, Ban liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn 3 Sao Vàng đã triển khai về chủ trương xây dựng Khu Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh trên mảnh đất Hoài Ân (gồm xây dựng khu di tích tại rừng Bà Bơi, xã Bok Tới và Nhà truyền thống tại Trung tâm Hoài Ân; xây dựng khu di tích các liệt sĩ tại Núi Chéo, xã Ân Thạnh; tu sửa ngôi mộ tập thể các chiến sĩ Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 12 thuộc Sư đoàn 3 đã chiến đấu dũng cảm, hy sinh tại Đập Đá, An Nhơn và nâng cấp Nhà truyền thống Sư đoàn), tiến tới chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Sư đoàn trong năm 2015.
Ánh Nguyệt