FLC Gia Lai-tâm điểm kết nối Tây Nguyên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- FLC Gia Lai tọa lạc trên trục giao thông huyết mạch cửa ngõ Bắc Tây Nguyên tỏa đi các vùng kinh tế trọng điểm của cả nước. Nơi đây được định vị sẽ trở thành “đại lộ” giao thương kinh tế, du lịch, văn hóa xuyên suốt hành trình kết nối đại ngàn.

Với định hướng kiến tạo đại đô thị du lịch nghỉ dưỡng sinh thái 5 sao khép kín, đồng bộ, hiện đại bậc nhất Tây Nguyên, FLC Gia Lai Golf Club & Luxury Resort (FLC Gia Lai) được chú trọng đầu tư loạt hạng mục lưu trú, nghỉ dưỡng, giải trí tiêu chuẩn quốc tế lần đầu tiên xuất hiện tại vùng đất đại ngàn như: khách sạn 5 sao, trung tâm hội nghị quốc tế, sân golf 36 hố, safari, chuỗi tiện ích giải trí hiện đại và khu nhà ở biệt thự, liền kề thiết kế như resort sang trọng. Dự án hứa hẹn tạo nên điểm đến all in one cho cả cư dân và du khách, vừa sôi động và tiện nghi, vừa có không gian sinh thái để thư giãn, tận hưởng.
 

FLC Gia Lai sở hữu giao lộ vàng
FLC Gia Lai sở hữu giao lộ vàng.


Tâm điểm du lịch-giao thương

Được kiến tạo tại vị trí đẹp nhất huyện Đak Đoa, FLC Gia Lai sở hữu tầm nhìn rộng lớn bao quát rừng thông cổ thụ dáng bonsai và đồi cỏ hồng Glar-thắng thắng cảnh tại Gia Lai. Vị trí đắt giá này được xem là yếu tố “địa lợi” giúp dự án sẽ trở thành tâm điểm thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước khi đến với Gia Lai.

FLC Gia Lai tọa lạc ngay tại tuyến đường lớn Phan Đình Phùng và liền kề quốc lộ 19, nối liền Gia Lai với Quy Nhơn và các tỉnh Nam Trung Bộ. Đây là trục giao thông xương sống thúc đẩy giao thương, giao lưu du lịch văn hóa giữa các tỉnh Tây Nguyên với khu vực và quốc tế.

Từ dự án chỉ mất 20-25 phút di chuyển nhanh chóng vào trung tâm TP. Pleiku, sân bay Pleiku hay dễ dàng đến các tỉnh lân cận như Đak Lak, Quy Nhơn (Bình Định) chỉ trong 3 giờ đồng hồ.

 

Biệt thự độc bản-Tôn vinh đẳng cấp chủ nhân.
Biệt thự độc bản-Tôn vinh đẳng cấp chủ nhân.


Theo tầm nhìn chung đến năm 2030, thị trấn Đak Đoa (huyện Đak Đoa) đang được định hướng quy hoạch trở thành đô thị vệ tinh của TP. Pleiku với các lĩnh vực dịch vụ, văn hóa, nhà ở thấp tầng… Do đó với khả năng kết nối linh hoạt, FLC Gia Lai được đánh giá sẽ có nhiều cơ hội bứt phá để trở thành khu vực lõi của “đại lộ” giao thương kết nối mọi hành trình và đón đầu dòng khách du lịch đang ngày càng gia tăng.

Hạ tầng giao thông đồng bộ

Trong bối cảnh này, FLC Gia Lai đang đứng trước triển vọng phát triển dài hạn nhờ hưởng lợi từ hạ tầng giao thông đồng bộ, sức nóng đô thị hóa và tiềm năng tăng giá bất động sản.

Hiện nay, tỉnh Gia Lai đang tiến hành thi công đồng bộ 82 dự án đầu tư công với nhiều công trình trọng điểm nhằm phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của tỉnh. Trong đó có nhiều tuyến đường lớn liền kề với dự án FLC Gia Lai đang được triển khai nâng cấp mở rộng.

Đầu tiên phải kể đến các hành lang động lực gồm quốc lộ 19, 25 và 14C đều được nâng cấp, sửa chữa mở rộng. Đáng chú ý, quốc lộ 19 dài khoảng 143 km, đi qua địa bàn 2 tỉnh Gia Lai và Bình Định có tổng mức đầu tư lên đến 155,8 triệu USD, dự kiến hoàn thành cuối năm 2023. Đây là tuyến đường lớn liền kề dự án FLC Gia Lai và nằm trong trục giao thông huyết mạch cửa ngõ Tây Nguyên nối Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh với cảng Quy Nhơn.

 

Mặt bằng tổng thể dự án FLC Gia Lai với 4 phân khu.
Mặt bằng tổng thể dự án FLC Gia Lai với 4 phân khu.


Tiếp theo, trong lộ trình nâng cấp hạ tầng giao thông, tuyến đường cao tốc Quy Nhơn-Pleiku có tổng số vốn đầu tư dự kiến là 56.000 tỷ đồng. Đây là tuyến đường cao tốc duy nhất được quy hoạch, kết nối khu vực duyên hải miền Trung và Tây Nguyên. Đồng thời, cao tốc sẽ giúp Gia Lai trở thành cửa ngõ thuận lợi để Lào-Campuchia tiếp cận biển Đông và kết nối đến khu vực khác.

Khi những tuyến đường này hoàn thiện sẽ đem đến lợi thế cho Gia Lai nhờ tăng cường liên kết vùng theo cả 2 hướng Bắc-Nam và Đông-Tây. Nhờ đó, Gia Lai có thể phát triển mạnh mẽ tuyến du lịch liên vùng 3 tỉnh: Kon Tum-Gia Lai-Đak Lak dọc theo tuyến biên giới hoặc tuyến du lịch rừng-biển để tạo sức bật cho du lịch trong thời gian tới.

Nếu nhịp độ giao thương đường bộ đang tăng mạnh thì bản đồ các đường bay tại Gia Lai cũng có sự xuất hiện của nhiều hãng hàng không lớn. Cùng với đó, lộ trình nâng công suất cảng hàng không Pleiku lên 4 triệu khách/năm vào 2030 sẽ góp phần đẩy mạnh du lịch, kết nối giao thương của Gia Lai ngày càng vươn xa hơn.

Với những hạ tầng được đẩy mạnh đầu tư, FLC Gia Lai đang hưởng lợi lớn từ nhịp sống đô thị và giao thương ngày càng sầm uất của một đô thị trên đà phát triển. Sở hữu chuỗi tiện ích đồng bộ tiêu chuẩn quốc tế, nơi đây hứa hẹn sẽ trở thành nơi an cư nghỉ dưỡng lý tưởng và là “vùng xanh sinh lời” dành cho những nhà đầu tư sành sỏi biết nắm bắt cơ hội hậu đại dịch.

 

THU HẢI
 

Có thể bạn quan tâm

Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu xã Kbang năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 9-8.

Hội chợ nông sản Kbang có quy mô 100-120 gian hàng

(GLO)- Ngày 20-7, Chủ tịch UBND xã Kbang (tỉnh Gia Lai) Nguyễn Mạnh Cường cho biết: Trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch xã Kbang lần thứ I - 2026 (diễn ra từ ngày 7-9/8), địa phương sẽ tổ chức Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu.

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

(GLO)- Theo Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, triển khai mô hình Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam với tên gọi "Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam”, năm 2026, đơn vị đã hỗ trợ, hình thành Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam tại Siêu thị Co.opmart Tuy Hòa (phường Tuy Hòa).

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

(GLO)- Cây mắc ca đang dần khẳng định vị thế trong cơ cấu cây trồng tại nhiều địa phương của tỉnh Gia Lai. Không chỉ giúp người dân đa dạng hóa sinh kế, việc hình thành các tổ nhóm sản xuất, hợp tác xã và đẩy mạnh chế biến sâu đang mở ra hướng phát triển bền vững, nâng cao giá trị hạt mắc ca.

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

(GLO)- Các sản phẩm OCOP đặc trưng của tỉnh Gia Lai được lựa chọn trưng bày, giới thiệu bên lề Hội nghị Xúc tiến đầu tư song phương Stung Treng - Gia Lai 2026 đã chinh phục người dân ở xứ sở Chùa Tháp không chỉ bởi quy mô gian hàng mà còn vì chất lượng từ các sản phẩm mang hương vị rừng - biển.

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

(GLO)- Ba năm liên tiếp (2024 - 2026) được Liên minh Hợp tác xã Việt Nam vinh danh “Ngôi sao Hợp tác xã”, Hợp tác xã Nông nghiệp Thượng Giang (xã Bình Khê) và Hợp tác xã Sản xuất đá xây dựng Bình Đê (phường Hoài Nhơn Bắc) là những mô hình tiêu biểu của kinh tế tập thể tỉnh Gia Lai. 

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

(GLO)- Từ các hội chợ thương mại, chương trình kết nối giao thương đến hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và các nền tảng số, nông sản ở tỉnh Gia Lai đang từng bước mở rộng độ phủ trên thị trường.

Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP mới: Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

(GLO)- Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành đặt ra nhiều yêu cầu cao hơn về thương hiệu, năng lực thị trường và tính bền vững của sản phẩm.

Gia Lai: Mỗi phường đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm OCOP

Gia Lai: Mỗi phường đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động tiêu thụ sản phẩm OCOP

(GLO)- Theo Kế hoạch xây dựng hệ thống cửa hàng, điểm trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản, đặc trưng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, mỗi phường sẽ đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động với kích thước 3x3x2,5 mét, có tính thẩm mỹ, phù hợp với không gian xung quanh.

Chủ động hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

Chủ động hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

(GLO)- Từ việc nhận diện và đánh giá đúng thực trạng, nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 20-1-2026 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp bằng các biện pháp cụ thể.

Gia Lai tham gia kết nối giao thương B2B tại VITM 2026

Gia Lai tham gia kết nối giao thương B2B tại VITM 2026

(GLO)- Sáng 9-4, tại Hà Nội, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã khai mạc Chương trình kết nối giao thương giữa doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế (B2B). Sự kiện nằm trong khuôn khổ các hoạt động bên lề Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam lần thứ 15 (VITM 2026).

null