Đội tuyển Anh thảm hại, đội Đức thăng hoa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

'Tam sư' thảm hại trong khi 'Mannschaft' lên giá. Đấy là sự tương phản đáng chú ý nhất khi vòng bảng giải UEFA Nations League chuẩn bị khép lại. Có gì đáng xem trong hai loạt trận cuối cùng sắp diễn ra?

CARSLEY LÀM "TAM SƯ" MẤT GIÁ

Tám hảo thủ đã đồng loạt rút tên khỏi đội tuyển Anh vì lý do chấn thương, 7 trong số đó là ngôi sao của các đội thuộc tốp 4 giải Ngoại hạng, gồm: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Declan Rice, Bukayo Saka (Arsenal), Levi Colwill, Cole Palmer (Chelsea), Phil Foden, Jack Grealish (Man.City). Aaron Ramsdale của Southampton cũng đã rút lui. Tất nhiên, chấn thương là lý do muôn thuở. Chủ yếu, họ không có động lực khoác áo ĐTQG ngay lúc này - dù trên nguyên tắc thì đây là lúc mà đội Anh phải đá trận quan trọng nhất ở Nations League (gặp Hy Lạp tại Athens).

Đội tuyển Anh (phải) đá ở “League B” là điều thảm hại của nền bóng đá có giải Ngoại hạng hấp dẫn nhất hành tinh
Đội tuyển Anh (phải) đá ở “League B” là điều thảm hại của nền bóng đá có giải Ngoại hạng hấp dẫn nhất hành tinh

Động lực ư? Chỉ có vinh dự lần đầu ra mắt ĐTQG là đủ sức hấp dẫn. HLV tạm quyền Lee Carsley dùng cách này để triệu tập Morgan Rogers (Aston Villa), Tino Livramento (Newcastle) và thủ môn James Trafford (Burnley)...

Không phải bàn nhiều về chất lượng "Tam sư" khi HLV Carlsey thay các hảo thủ rút tên vào giờ chót bằng những cầu thủ vừa nêu. Vấn đề là vì sao các cầu thủ trụ cột không còn mặn mà với đội Anh nữa? Carsley chính là nguyên nhân lớn nhất, là minh chứng quá rõ ràng cho tình trạng nước Anh bây giờ đã hoàn toàn sạch bóng HLV giỏi. Cách xếp quân "kỳ dị" của Carsley khiến Anh thua Hy Lạp đến mất mặt ngay sân nhà Wembley. FA phải gấp rút tìm HLV mới, và họ giới thiệu Thomas Tuchel chỉ trong vài ngày. Nếu chậm, lỡ Tuchel chọn đội bóng khác thì khổ! Đây chính là đợt triệu tập đội tuyển lần cuối cùng của HLV tạm quyền Carsley (ông Tuchel sẽ chính thức làm việc từ đầu năm 2025).

Đội Anh sẽ làm khách tại Hy Lạp trước khi đá nốt trận chót với Ireland. Phải chơi bóng ở "League B" đã là một sự mất mặt. Vậy mà Carsley còn lèo lái thế nào để đội tuyển 2 lần liên tiếp lọt vào chung kết EURO đang đứng dưới cả Hy Lạp trong bảng đấu của họ.

MANNSCHAFT NGÀY CÀNG TIẾN BỘ

Ở "League A", đội tuyển Đức của HLV Julian Nagelsmann đã chính thức lọt vào tứ kết từ trước loạt trận cuối cùng này (ngoài Đức, chỉ có đương kim vô địch Tây Ban Nha sớm vào tứ kết). Đây có thể là chuyện "cười ra nước mắt", khi hãng tin DW viết về "thành tích lịch sử" của Mannschaft: lần đầu tiên đội tuyển này vượt qua vòng bảng Nations League!

Nghe có vẻ tự ái đối với đội tuyển 4 lần vô địch World Cup. Dù sao đi nữa, Mannschaft quả đã suy yếu trong suốt thời gian dài, mãi đến năm nay mới khởi sắc trở lại, dưới sự dẫn dắt của Nagelsmann. Trận thua duy nhất trong năm khiến Đức dừng chân trước Tây Ban Nha ở tứ kết EURO 2024, và UEFA đã thừa nhận là trọng tài sai trong trận ấy. Cải thiện thành tích, đồng thời giới thiệu rất nhiều gương mặt mới khá thuyết phục, Nagelsmann đang lèo lái Mannschaft một cách vững chắc. Họ sẽ gặp Bosnia và Hungary trong 2 trận cuối ở vòng bảng Nations League.

Bỉ sẽ cố thắng Ý lần đầu tiên trong 52 năm ở một trận đấu chính thức; Hungary phải thắng trên sân Hà Lan để tranh vé vào tứ kết (sau Đức); Đan Mạch tiếp Tây Ban Nha. Đó là các trận đáng chú ý ở loạt trận trước mắt tại "League A". Như đã nói, Anh đang đá ở "League B" và phải thắng tại Athens thì mới hy vọng lấy vé trực tiếp thăng hạng. Anh mà không thắng, chiếc vé ấy sẽ thuộc về Hy Lạp.

Theo Kinh Thi (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Đội bóng Trường Đại học Quy Nhơn giành vé vào vòng chung kết Giải bóng đá Thanh niên sinh viên Việt Nam.

Đội bóng Trường Đại học Quy Nhơn giành vé vào vòng chung kết Giải bóng đá Thanh niên sinh viên Việt Nam

(GLO)- Chiều 25-1, đội bóng Trường Đại học Quy Nhơn đã giành chiến thắng kịch tính trước đội Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại ở trận play-off vòng loại khu vực TP Hồ Chí Minh; qua đó giành vé vào vòng chung kết Giải bóng đá Thanh niên sinh viên Việt Nam lần IV - năm 2026. 

Ông Bùi Trung Hiếu, Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền tỉnh Gia Lai trả lời phỏng vấn về mục tiêu xây dựng nền tảng võ học khoa học và lộ trình trình UNESCO ghi danh di sản.

“Xây dựng nền tảng võ cổ truyền khoa học, hướng tới mục tiêu UNESCO ghi danh”

(GLO)- Trao đổi với Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, ông Bùi Trung Hiếu, Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền tỉnh cho rằng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là hệ thống hóa các giá trị cốt lõi của võ cổ truyền Bình Định, tạo nền tảng khoa học hướng đến mục tiêu UNESCO ghi danh.

null