Cựu HLV tuyển Anh và từng thua đội tuyển Việt Nam ở bán kết AFF Cup 2018 qua đời

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HLV Sven-Goran Eriksson vừa trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 76, sau thời gian phải chống chọi với bệnh tật. Trong sự nghiệp, ngoài quãng thời gian dẫn dắt ĐT Anh, ông từng được nhắc đến với hành trình ở AFF Cup 2018 cùng ĐT Philippines.
HLV Eriksson ra đi thanh thản ở tuổi 76

HLV Eriksson ra đi thanh thản ở tuổi 76

Hồi đầu năm, HLV Eriksson phát hiện bị ung thư tuyến tụy. Thời điểm đó, ông cho rằng tình trạng bệnh chỉ cho phép ông sống tối đa 1 năm.

Cách đây không lâu, nhà cầm quân này đã dự định trước thời điểm ra đi của mình. Ông gửi đi một thông điệp chia tay đến thế giới bóng đá. "Tôi đã trải qua một cuộc sống tốt tươi đẹp, đúng vậy. Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều sợ đến ngày cuộc sống kết thúc, khi chúng ta chết", ông nói.

"Nhưng cái chết là điều không thể khác của cuộc sống này. Bạn phải học cách chấp nhận nó, dù nó là gì đi nữa. Hy vọng rằng đến cuối cùng, mọi người sẽ nói: “Đúng vậy, ông ấy là một người đàn ông tốt.

Tôi hy vọng bạn sẽ nhớ đến tôi như một người đàn ông tích cực, luôn cố gắng làm mọi thứ có thể. Đừng tiếc cho tôi. Hãy mỉm cười. Cảm ơn vì tất cả mọi thứ, HLV, cầu thủ, CĐV. Hãy chăm sóc bản thân, chăm sóc cuộc sống và sống hết mình. Tạm biệt".

Eriksson khi dẫn dắt ĐT Anh năm 2006

Eriksson khi dẫn dắt ĐT Anh năm 2006

Và đến sáng nay theo giờ Thụy Điển, nhà cầm quân này đã vĩnh viễn ra đi ở tuổi 76. "Sven-Goran Eriksson đã qua đời", gia đình ông cho biết. "Sau một thời gian dài lâm bệnh, ông ấy đã qua đời vào buổi sáng, bên cạnh các thành viên gia đình”.

Eriksson được nhắc đến là một trong những HLV thành công nhất châu Âu. Trong sự nghiệp, ông đã 3 lần vô địch Bồ Đào Nha, 1 lần về nhì Cúp C1 châu Âu cùng Benfica, 1 lần vô địch Coppa Italia cùng Roma, 1 lần đăng quang Serie A và Cúp C2 châu Âu cùng Lazio...

Đó là hành trang đưa ông đến chiếc ghế thuyền trưởng danh giá ở ĐT Anh. Bên cạnh Fabio Capello, Eriksson là vị HLV hiếm hoi người ngoại quốc từng dẫn dắt Tam sư.

Trong gần 2 năm gắn bó, ông đã gặt hái được thành tích nhất định với thế hệ cầu thủ được gọi là "thế hệ vàng", như David Beckham, Steven Gerrard, Wayne Rooney và Frank Lampard.

Eriksson rời đi sau World Cup 2006 và ông kinh qua các bến đỗ như ĐT Mexico, ĐT Bờ Biển Ngà, Man City, Leicester City, ĐT Philippines… Tại AFF Cup 2018, ông đã giúp Philippines tạo nên bất ngờ lớn trước khi thua ĐT Việt Nam ở bán kết.

Điểm dừng chân cuối cùng ông với tư cách HLV là Shenzhen FC vào năm 2017. Sau đó, ông về quê nhà làm công tác điều hành bóng đá với công việc cuối cùng là giám đốc thể thao tại CLB Karlstad của Thụy Điển vào tháng 2 năm ngoái.

Theo Đặng Lai (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Các VĐV tranh tài tại Giải vô địch cầu lông các cây vợt xuất sắc quốc gia năm 2025. Ảnh: P.L

Tỏa sáng tài năng, lan tỏa phong trào cầu lông

(GLO)- Tại Giải vô địch cầu lông các cây vợt xuất sắc quốc gia năm 2025 được Cục TDTT phối hợp cùng Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn) từ ngày 21 đến 27-9, các VĐV đã mang đến nhiều trận cầu kịch tính, thu hút đông đảo người hâm mộ.

Tại Giải vô địch Taekwondo các CLB Quốc gia - cúp Đại sứ Hàn Quốc 2025, đoàn Gia Lai đứng thứ ba toàn đoàn. Ảnh: ĐVCC

Taekwondo Gia Lai bứt phá

(GLO)- Lực lượng vận động viên Taekwondo của tỉnh Gia Lai sau hợp nhất, sáp nhập tỉnh dồi dào hơn, có chiều sâu, bứt phá ấn tượng tại nhiều giải đấu nhờ phát huy thế mạnh và tinh thần gắn kết để chinh phục những cột mốc mới.

Nguyễn Lê Liên Quỳnh (phải) là VĐV Việt Nam duy nhất tham gia giải Vô địch thế giới Billiards Carom 3 băng.

Nữ cơ thủ Gia Lai và thách thức lớn ở đấu trường thế giới

(GLO)- Nguyễn Thị Liên (Nguyễn Lê Liên Quỳnh) là cơ thủ Việt Nam duy nhất so tài ở Giải Vô địch thế giới Billiards Carom 3 băng diễn ra tại Tây Ban Nha. Trong lần đầu tiên tham gia đấu trường này, tay cơ người Gia Lai sẽ đứng trước thách thức lớn, nhưng cũng là cơ hội cho cô khẳng định tên tuổi.

null