Đồi thông Ia Dêr ngập rác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Dịp lễ 30-4 và 1-5 năm nay, nhiều người dân và du khách chọn đồi thông Ia Dêr (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) làm điểm đến vui chơi, thư giãn; sau đó thì “quên” thu gom rác thải khiến nơi này trở nên nhếch nhác.
Ảnh: Hồng Thương
Nhiều người đã thiếu ý thức để rác vương vãi ngay tại khu vực nơi mình vừa ngồi chơi tại đồi thông Ia Dêr. Ảnh: Hồng Thương

Theo quan sát của phóng viên Báo Gia Lai điện tử, rác thải vương vãi khắp nơi, chủ yếu là áo mưa, túi ni lông, vỏ chai thủy tinh, chai nhựa đựng nước uống, hộp xốp các loại sử dụng một lần. Bên cạnh đó, cũng có một số rác thải đã thu gom nhưng vì không có thùng đựng rác nên được bỏ vào gốc cây. 

Một số hộ dân sống tại khu vực gần đồi thông cho biết, không chỉ vào các dịp lễ, Tết mà mỗi dịp cuối tuần, khu vực đồi thông cũng có khá nhiều nhóm người tới tham quan. Họ mang theo áo mưa để trải làm chỗ ngồi cùng với thức ăn, nước uống các loại. Tuy nhiên, trước khi ra về, đa số đều không thu gom và xử lý các chai nước, hộp xốp, túi ni lông đựng thức ăn. Để gìn giữ vệ sinh, các hội, đoàn thể của xã Ia Dêr, một số nhóm bạn trẻ hoặc các hộ dân sống xung quanh đã tình nguyện thu gom rồi đốt nhưng rồi, đâu lại vào đấy.
Thiết nghĩ, ngành chức năng nên đặt một số thùng rác và treo áp phích tuyên truyền tại đây để nhắc nhở du khách khi tới đây tham quan nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường.
HỒNG THƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Cảnh giác với trò lừa làm sổ đỏ.

Người dân cần cảnh giác với chiêu lừa làm sổ đỏ

(GLO)- Trước tình trạng xuất hiện các đối tượng mạo danh “chạy” thủ tục đất đai, UBND xã KDang (tỉnh Gia Lai) phát thông báo khẩn, khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác với chiêu trò lừa đảo làm sổ đỏ, nhất là tại các khu vực nằm trong quy hoạch và dọc tuyến dự án cao tốc Quy Nhơn-Pleiku.

Hàng trăm hộ dân mòn mỏi chờ sổ đỏ

Hàng trăm hộ dân thôn Hiệp Hà mòn mỏi chờ sổ đỏ

(GLO)- Mặc dù đã sử dụng đất ở, đất vườn ổn định suốt gần 30 năm qua, nhưng hơn 200 hộ dân thôn Hiệp Hà (xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai) vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Điều đó gây ra nhiều khó khăn trong cuộc sống, đầu tư sản xuất cũng như thực hiện các quyền dân sự liên quan đến đất đai.

null