Rác thải "bủa vây" đập Tân Sơn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đập Tân Sơn (xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh) là một trong những điểm vui chơi lý tưởng ở Gia Lai bởi không gian thoáng đãng với nhiều cây xanh. Thế nhưng, hiện khu vực này đang ngập trong rác thải bị bỏ lại sau những buổi tham quan, dã ngoại của du khách gần xa.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Gia Lai điện tử, xung quanh đập ngập tràn rác thải, nhất là ngay tại khu vực rừng thông nằm sát bờ nước. Tại đây, các loại rác thải chủ yếu là áo mưa, túi ni lông, vỏ lon bia, vỏ chai thủy tinh, chai nhựa đựng nước uống các loại, hộp xốp và các loại chén, cốc, dĩa, thìa nhựa sử dụng một lần bị vứt lăn lóc, la liệt khắp nơi. 
Theo tìm hiểu, tình trạng rác thải vương vãi, tràn lan xung quanh đập Tân Sơn xảy ra đã nhiều năm nay. Nguyên nhân là do một số người dân từ nơi khác tới đây vui chơi đã thiếu ý thức vứt rác bừa bãi. Nhiều hộ dân đã thu gom rác thải và đốt. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn diễn ra khiến thắng cảnh có nguy cơ bị ô nhiễm.
Nhiều người thiếu ý thức đã vứt rác bừa bãi ngay bên cạnh lối mòn đi vào rừng thông. Ảnh: Hồng Thương
Nhiều người thiếu ý thức đã vứt rác bừa bãi ngay bên cạnh lối mòn đi vào rừng thông. Ảnh: Hồng Thương
Trao đổi với P.V, ông Huỳnh Trọng Quang-Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hưng-cho biết: Khu vực xung quanh đập Tân Sơn chưa được quy hoạch khu du lịch nên chưa có đơn vị nào được phân cấp quản lý. Những năm qua, cùng với việc cắm biển cấm xả rác bừa bãi tại khu vực, UBND xã đã chỉ đạo lực lượng Công an tuần tra khu vực này để nhắc nhở các hộ có đất rẫy sản xuất xung quanh và người dân đến đây vui chơi thực hiện tốt việc phòng-chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn giao thông và không vứt rác bừa bãi. Tuy nhiên, một số người thiếu ý thức đã không thu gom, xử lý rác thải. Trong khi đó, xã cũng chỉ có thể nhắc nhở chứ chưa có chế tài xử phạt. 

Rác thải vứt bừa bãi khiến khu vực đồi thông nằm sát đập Tân Sơn ô nhiễm. Ảnh: Hồng Thương
Rác thải vứt bừa bãi khiến khu vực đồi thông nằm sát đập Tân Sơn ô nhiễm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cảnh quan thiên nhiên. Ảnh: Hồng Thương
Thời gian tới, UBND xã tiếp tục chỉ đạo lực lượng Công an tuần tra nhắc nhở kết hợp tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức trong việc đảm bảo an toàn giao thông cũng như không vứt rác bừa bãi khi đến khu vực này. Cùng với đó, du khách khi tới đây vui chơi cũng cần có ý thức thu gom, xử lý rác thải trước khi về, tránh gây ô nhiễm môi trường khu vực.
HỒNG THƯƠNG

Có thể bạn quan tâm