Lâm Đồng: Tổ hợp công trình không phép 'khủng' hình thành qua mặt chính quyền địa phương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Khu nhà hình thành trên ngọn đồi gồm 22 căn xây dựng “lụi” từ lâu đang trong giai đoạn hoàn thiện nhưng không bị phát hiện, xử lý kịp thời xảy ra ở xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

Ghi nhận tại ngọn đồi thuộc thôn 10A, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm có 22 căn nhà đang trong giai đoạn hoàn thiện, diện tích sàn sử dụng mỗi căn khoảng 300m² với kết cấu bê tông cốt thép, 1 trệt, 1 lầu, mái lợp ngói. Quan sát từ xa, khu vực công trình không phép mọc lên như dãy nhà phố được quy hoạch bài bản.

Khu biệt thự được xây xếp lớp đang trong giai đoạn hoàn thiện.

Khu biệt thự được xây xếp lớp đang trong giai đoạn hoàn thiện.

Theo UBND xã Lộc Thành, các công trình xây dựng nói trên không phù hợp với quy hoạch xây dựng trên địa bàn, như: quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới tại xã Lộc Thành giai đoạn 2011-2020 thì khu vực nói trên không phù hợp để xây dựng. Quy hoạch chung xây dựng giai đoạn 2021 - 2030 thì khu vực này nằm trong “dự kiến” bổ sung vào quy hoạch xây dựng của địa phương, hiện chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Toàn bộ cụm công trình xây dựng không phù hợp quy hoạch tại địa phương nhưng không bị xử lý từ đầu.
Toàn bộ cụm công trình xây dựng không phù hợp quy hoạch tại địa phương nhưng không bị xử lý từ đầu.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định toàn bộ khu vực trên do một người tên Đoàn Trí Khoa được ủy quyền trông coi, quản lý. Còn những chủ nhân thực sự hiện vẫn chưa làm việc với cơ quan chức năng.

Được biết, vào tháng 5-2023, khi tổ hợp công trình xây dựng, UBND xã Lộc Thành đã kiểm tra, yêu cầu ngưng thi công công trình và liên hệ thông báo với các chủ đất cung cấp giấy tờ pháp lý liên quan.

Tuy nhiên, đến tháng 10-2023, khi quay trở lại kiểm tra, UBND xã Lộc Thành phát hiện các công trình đang thi công phần sơn, lắp đặt hệ thống cửa và yêu cầu ngưng thi công.

Chính quyền địa phương hiện vẫn lúng túng trong hướng xử lý các công trình "lụi" trên địa bàn xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

Chính quyền địa phương hiện vẫn lúng túng trong hướng xử lý các công trình "lụi" trên địa bàn xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

Lý giải tình trạng không xử lý kịp thời, UBND xã Lộc Thành cho rằng địa bàn rộng, địa phương cũng chỉ có 1 công chức địa chính nên công tác kiểm tra không thường xuyên, kịp thời.

Đáng chú ý, dù sự việc diễn ra từ lâu tuy nhiên chính quyền địa phương vẫn lúng túng trong việc xử lý.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null