Dồi dào quà Tết "độc", lạ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chỉ cần vào Google gõ từ khóa "quà Tết độc lạ", "tặng quà gì Tết 2020" hoặc "top những mẫu quà Tết độc đáo", kết quả hiển thị hàng loạt trang web bán hàng với đủ loại hàng hóa, đặc sản các vùng miền đến trái cây ngoại nhập...
Theo ghi nhận của phóng viên, năm nay, xu hướng mua thực phẩm Tết an toàn, tự nhiên thể hiện rõ hơn nên số lượng các giỏ quà Tết từ các loại quả, hạt tự nhiên được nhà bán hàng trên sàn tung ra nhiều hơn với nhiều mức giá khác nhau, từ vài trăm ngàn đồng đến hàng triệu đồng.
Đặc biệt, giỏ quà biếu độc lạ bằng gỗ, giấy cao cấp và "mix" sản phẩm theo yêu cầu cũng nở rộ trên chợ mạng. Người tiêu dùng tùy khả năng tài chính có thể chọn những món quà độc, đặc sản tự nhiên được nhập khẩu từ các thị trường "lạ" như sâm Ấn Độ Himalaya, đông trùng hạ thảo, mật ong khai thác trên vách núi khu vực Tây Á... hoặc các loại trái cây, sô-cô-la, rượu cao cấp. Thực phẩm Tết handmade tiếp tục được ưa chuộng từ nhiều năm nay, nhất là các loại bánh, mứt... tự làm. Đắt hàng nhất là những sản phẩm đồ khô như măng khô, miến, nấm hương khô, gạo nếp, đậu xanh… để chế biến đồ ăn, đồ cúng ngày Tết.
Một bộ phận người tiêu dùng đang lùng mua trái cây giá bạc triệu để chưng, biếu Tết Ảnh: PHƯƠNG AN
Một bộ phận người tiêu dùng đang lùng mua trái cây giá bạc triệu để chưng, biếu Tết Ảnh: PHƯƠNG AN
Riêng về trái cây tươi, bưởi, dưa hấu hình thỏi vàng, hồ lô, hình vuông (có chữ hoặc không có chữ) dù đã xuất hiện trên thị trường nhiều năm nhưng vẫn được ưa chuộng. Một số cửa hàng rao bán bưởi hình thỏi vàng, hình vuông hoặc hồ lô giá lên đến 1,8-2 triệu đồng/cặp, tùy trọng lượng và mẫu mã. Cửa hàng Fruits T&T (trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1) và một số cửa hàng trái cây cao cấp đang bày bán thanh long vàng giá 150.000 đồng/kg. So với thời điểm mới xuất hiện trên thị trường năm 2018, giá thanh long vàng đã giảm đến 3/4 giá. Loại trái này có vỏ ngoài màu vàng chanh dịu mắt; trong ruột nhiều hại, ruột trắng hơi trong chứ không đục sữa như giống thanh long ruột trắng truyền thống và có vị ngọt chứ không pha chua như thanh long ruột trắng. Theo Fruits T&T, thanh long ruột vàng là hàng xuất khẩu, chỉ dành một lượng rất ít cho thị trường nội địa nên khá đắt hàng.
 
 
Đắt đỏ thuộc loại nhất nhì trong Tết này là loại táo in hình chuột, táo in chữ "Phát", "Lộc" bằng tiếng Nhật (do người bán giới thiệu) có giá gần 1 triệu đồng/trái. Tại một cửa hàng trái cây nhập khẩu trên đường Lê Thị Riêng (quận 1), táo Mutsu (Nhật) màu đỏ hồng in hình con chuột 2020 nặng từ 500-600 g có giá 690.000 đồng/trái; táo 400 g in chữ "Lộc", "Phát" bằng tiếng Hán giá lên đến 790.000 đồng/trái, hộp 5 trái giá khoảng 3,5 triệu đồng/hộp. 
 
 
Rau củ, trái cây sấy tiếp tục "cháy hàng"
"Vua" trái cây sấy Nguyễn Lâm Viên, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vinamit, cho hay những ngày này, các loại trái cây sấy của Vinamit tiếp tục hút hàng mặc dù sản lượng đã tăng đáng kể. Đặc biệt, nhóm rau củ sấy mới ra thị trường như nấm đông cô tươi sấy (gồm 3 vị rong biển, ớt cay và wasabi), đậu bắp sấy, đậu côve sấy đang "cháy hàng". Các loại trái cây organic thương hiệu Vinamit như mít, chuối cũng tiêu thụ mạnh. "Mọi năm, Vinamit thiết kế giỏ, hộp quà để "mix" các sản phẩm của công ty như một món quà Xuân gửi đến khách hàng nhưng năm nay, chúng tôi tập trung cung cấp sỉ cho những khách hàng lớn, để khách chủ động thiết kế giỏ quà như ý" - ông Viên nói.
Theo Phương An - Hoài Dương (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

(GLO)- Ngày hội Nông sản tỉnh Gia Lai lần thứ I gắn với Hội thi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2025 (diễn ra từ ngày 17 - 19.10 tại phường Pleiku) là sự kiện nông nghiệp nổi bật, thu hút sự quan tâm của đông đảo nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Dây chuyền sản xuất nước giải khát từ thảo dược của Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh (Khu công nghiệp Trà Đa, phường Pleiku). Ảnh: Hà Duy

Gia Lai: "Cú hích" mới cho kinh tế tư nhân bứt phá

(GLO)- Khu vực kinh tế tư nhân đang ngày càng khẳng định vai trò trụ cột trong tăng trưởng của tỉnh Gia Lai. Với đóng góp hơn 80% GRDP, gần 23% tổng thu ngân sách và tạo việc làm cho 94% lao động toàn tỉnh, khu vực này đã chứng minh năng lực dẫn dắt nhiều lĩnh vực phát triển.

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

(GLO)- Xác định công nghiệp là 1 trong 3 trụ cột tăng trưởng của nền kinh tế, tỉnh Gia Lai đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc, điểm nghẽn về hạ tầng, đất đai và thủ tục đầu tư, hướng đến tạo đột phá mới trong thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp.

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ ở một số địa phương. Ảnh: Internet

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ

(GLO)- Ngày 14-10, giá heo hơi trong nước tiếp tục giảm 1.000 đồng/kg ở một số địa phương khu vực miền Trung-Tây Nguyên và miền Nam. Trong khi đó, tại miền Bắc, mặt hàng này ổn định giá so với hôm qua.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch được giao năm 2025. Ảnh: M.P

Gia Lai tăng tốc trồng rừng, hướng tới mục tiêu hơn 16.000 ha trong năm 2025

(GLO)- Gia Lai đặt mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, đẩy nhanh trồng mới và phục hồi hơn 16.000 ha rừng trong năm 2025. Dù gặp khó khăn về thời tiết, địa hình và nhân lực, các địa phương vẫn nỗ lực phủ xanh đất trống, góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” Tây Nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Nghề nuôi cá lồng bè trên sông Sê San đã tạo nên diện mạo mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai.

"Xanh hóa" sinh kế vùng sông nước

(GLO)- Nghề nuôi cá lồng bè đang mang lại sinh khí mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai, giúp khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, thúc đẩy nông nghiệp xanh và hình thành thương hiệu “cá sạch Tây Gia Lai”. Đây được xem là hướng phát triển bền vững, tạo sinh kế cho nhiều người dân địa phương.

null