Doanh nghiệp "rút ruột" tài nguyên trái phép: Chuyển hồ sơ đến cơ quan cảnh sát điều tra!

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chủ tịch UBND huyện Vân Canh (tỉnh Bình Định) Trần Kim Vũ cho biết, đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc Công ty CP Đầu tư phát triển công nghệ mới Quốc Long Group khai thác đất trái phép, đến cơ quan cảnh sát điều tra.
Nguồn tin của Dân Việt cho biết, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Trần Châu vừa ký văn bản yêu cầu UBND huyện Vân Canh chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát và xử lý theo quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và khoáng sản của Công ty CP Đầu tư phát triển công nghệ mới Quốc Long Group (gọi tắt công ty Quốc Long) tại xã Canh Vinh.
Tính toán tịch thu toàn bộ giá trị bằng tiền đối với khối lượng đất khai thác trái phép đã tiêu thụ, yêu cầu công ty thực hiện các giải pháp cải tạo, phục hồi môi trường đối với khu vực đã khai thác theo quy định.
Bên cạnh đó, chỉ đạo UBND xã Canh Vinh tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan trong việc buông lỏng công tác quản lý, bảo vệ khoảng sản chưa khai thác trên địa bàn, để công ty Quốc Long khai thác đất trái phép thời gian dài tại địa phương.
“Sở Xây dựng kiểm tra, rà soát hồ sơ thủ tục pháp lý liên quan đối với dự án đầu tư xây dựng nhà máy gạch không nung của công ty Quốc Long tại Cụm công nghiệp Vân Canh (thị trấn Vân Canh), báo cáo đề xuất UBND tỉnh trước ngày 5/10/2019”, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định yêu cầu.
 
Khối lượng đất rất lớn bị khai thác trái phép tại xã Canh Vinh (huyện Vân Canh).
Trả lời phóng viên Dân Việt, Chủ tịch UBND huyện Vân Canh Trần Kim Vũ cho biết, đã chuyển toàn bộ hồ sơ đến cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện để điều tra, xác minh vụ việc xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Tùy theo kết quả điều tra, có thể sẽ truy tố về hành vi khai thác khoáng sản trái quy định pháp luật. 
“Chính quyền xã lập biên bản hiện trường không cụ thể dẫn đến việc chỉ phát hiện khai thác trái phép 16 mét khối đất, xử phạt hành chính doanh nghiệp mức 5 triệu đồng. Trong khi đó, kiểm tra hiện trường thực tế thì khối lượng đào đất quá lớn nên chúng tôi giao UBND xã Canh Vinh cùng công an huyện lập lại biên bản hiện trường, khối lượng đào đất để có phương án xử lý đúng quy định”, ông Vũ nói.
Đối với việc cán bộ buông lỏng quản lý để doanh nghiệp “lộng hành” khai thác đất trái phép, Chủ tịch UBND huyện Vân Canh hứa sẽ giao Phòng TNMT huyện tham mưu xử lý nghiêm, không bao che sai phạm.
Thời gian qua, khu vực đất lâm nghiệp cách mặt đường QL19C khoảng vài chục mét tại xã Canh Vinh (huyện Vân Canh) trở thành công trình khai thác đất trái phép của công ty Quốc Long, thế nhưng chính quyền địa phương lại không ngăn chặn xử lý kịp thời, gây bức xúc trong nhân dân thời gian dài.
Dũ Tuấn (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Phát triển sản phẩm OCOP từ lợi thế địa phương

Phát triển sản phẩm OCOP từ lợi thế địa phương

(GLO)- Phát huy lợi thế từ các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, nhiều địa phương, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh, đang đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP, góp phần nâng cao giá trị nông sản, tạo sinh kế bền vững và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn.

Khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026

Khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026

(GLO)- Trong khuôn khổ Ngày Hội du lịch xã Kbang lần thứ I năm 2026, sáng 7-8, tại Công viên Văn hóa xã Kbang, UBND xã phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương tỉnh Gia Lai) khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026.

Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu xã Kbang năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 9-8.

Hội chợ nông sản Kbang có quy mô 100-120 gian hàng

(GLO)- Ngày 20-7, Chủ tịch UBND xã Kbang (tỉnh Gia Lai) Nguyễn Mạnh Cường cho biết: Trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch xã Kbang lần thứ I - 2026 (diễn ra từ ngày 7-9/8), địa phương sẽ tổ chức Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu.

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

(GLO)- Theo Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, triển khai mô hình Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam với tên gọi "Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam”, năm 2026, đơn vị đã hỗ trợ, hình thành Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam tại Siêu thị Co.opmart Tuy Hòa (phường Tuy Hòa).

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

(GLO)- Từ các hội chợ thương mại, chương trình kết nối giao thương đến hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và các nền tảng số, nông sản ở tỉnh Gia Lai đang từng bước mở rộng độ phủ trên thị trường.

Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP mới: Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

(GLO)- Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành đặt ra nhiều yêu cầu cao hơn về thương hiệu, năng lực thị trường và tính bền vững của sản phẩm.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Gia Lai: Mỗi phường đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm OCOP

Gia Lai: Mỗi phường đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động tiêu thụ sản phẩm OCOP

(GLO)- Theo Kế hoạch xây dựng hệ thống cửa hàng, điểm trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản, đặc trưng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, mỗi phường sẽ đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động với kích thước 3x3x2,5 mét, có tính thẩm mỹ, phù hợp với không gian xung quanh.

Chủ động hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

Chủ động hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

(GLO)- Từ việc nhận diện và đánh giá đúng thực trạng, nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 20-1-2026 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp bằng các biện pháp cụ thể.

null