“Đo lường” hạnh phúc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hạnh phúc như một khái niệm mơ hồ, khó nắm bắt. Nhưng hạnh phúc cũng có thể “đo lường” bằng nhiều cách khác nhau. Cuộc thi ảnh, video chủ đề “Việt Nam hạnh phúc-Happy Vietnam” là một ví dụ.

1. Cuộc thi “Việt Nam hạnh phúc-Happy Vietnam” do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, các giá trị văn hóa, thiên nhiên trên khắp mọi miền Tổ quốc; khơi dậy niềm tự tôn dân tộc và khát vọng phát triển trong mọi tầng lớp nhân dân nhằm chung tay xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, thịnh vượng và hạnh phúc.

Kể từ khi phát động, Ban tổ chức đã nhận được hơn 3.600 tác phẩm ảnh và video của các tác giả thuộc 63 tỉnh, thành phố trong cả nước gửi về dự thi tại website: https://happy.vietnam.vn. Riêng tỉnh Gia Lai tính đến thời điểm hiện tại đã có 79 tác phẩm tham gia, xếp thứ 15/63 tỉnh, thành phố.

Theo thể lệ, cuộc thi gồm có 2 hạng mục ảnh và video, dành cho tất cả công dân Việt Nam và người nước ngoài từ 15 tuổi trở lên. Tác phẩm dự thi sáng tác từ ngày 1-1-2022 đến thời điểm nhận, chưa từng được gửi dự thi hoặc đoạt giải tại bất kỳ cuộc thi và triển lãm nào. Hạn cuối nhận tác phẩm là ngày 15-10-2024. Lễ khai mạc triển lãm và công bố giải thưởng dự kiến diễn ra vào quý IV-2024, được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam. Tổng giá trị giải thưởng lên đến 700 triệu đồng.

Một tác phẩm của Nghệ sĩ nhiếp ảnh Huy Tịnh tham gia cuộc thi “Việt Nam hạnh phúc-Happy Vietnam”.

Một tác phẩm của Nghệ sĩ nhiếp ảnh Huy Tịnh tham gia cuộc thi “Việt Nam hạnh phúc-Happy Vietnam”.

Trò chuyện với P.V, Nghệ sĩ nhiếp ảnh Huy Tịnh cho biết: Ông gửi khá nhiều ảnh tham gia cuộc thi với đề tài đa dạng, từ sinh hoạt văn hóa của đồng bào Tây Nguyên đến cuộc sống đời thường. Ông quan niệm, cảm xúc về con người và vùng đất Tây Nguyên cũng đã bật lên chủ đề “Việt Nam hạnh phúc”.

“Những đứa trẻ được lên đồn Biên phòng, nơi bố bảo vệ, canh giữ; những anh Tây được chơi đàn, được mặc áo Jrai; những đứa trẻ góp sức mình cùng buôn làng làm nhà mới; vui là vậy, hạnh phúc là thế”-Nghệ sĩ nhiếp ảnh Huy Tịnh nêu cảm nhận.

Bức ảnh khác cũng khá ấn tượng, đó là khoảnh khắc ghi lại niềm tự hào của người dân khi rạng rỡ khoác lên mình chiếc áo in hình lá cờ Việt Nam nhân Ngày Quốc khánh. Màu áo đỏ rực bật lên khi đứng cạnh hàng thông xanh trăm tuổi.

Tương tự, Nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Văn Vinh cũng tập trung khai thác khoảnh khắc hạnh phúc của thế hệ chủ nhân kế cận trên vùng đất di sản qua các lễ hội của buôn làng cùng những hình ảnh chân thực, sống động thường ngày. Đó là ánh mắt sáng trong, đầy hy vọng của một em bé bên chiếc chiêng quý, là cảnh người vợ ân cần chăm sóc người chồng thương tật đến hơn 90% do chiến tranh…

Những bức ảnh góp phần giúp người dân trong nước, kiều bào ở nước ngoài và bạn bè quốc tế tiếp cận hình ảnh chân thực về đất nước, con người Việt Nam, thành tựu của Việt Nam trong bảo đảm quyền con người, hướng tới một Việt Nam hạnh phúc.

2. Những ai còn băn khoăn “Hạnh phúc là gì?” cũng sẽ tìm được lời giải đáp thông qua việc tham khảo chỉ số hạnh phúc. Để xác định chỉ số này, người dân được yêu cầu tự đánh giá cuộc sống của họ theo thang điểm từ 0 đến 10 gắn với các yếu tố hài lòng trong cuộc sống như: tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân đầu người, an sinh xã hội, tuổi thọ, sức khỏe, sự tự do, sự hào phóng và vấn nạn tham nhũng.

Theo công bố mới nhất vào ngày 20-3-2024 của Mạng lưới Giải pháp phát triển bền vững của Liên hợp quốc, chỉ số hạnh phúc của Việt Nam tăng 11 bậc, từ vị trí 65 (năm 2023) lên vị trí 54. Kết quả dựa trên khảo sát tại 143 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó, Phần Lan dẫn đầu top 10 quốc gia hạnh phúc nhất thế giới.

Năm 2024, chỉ số hạnh phúc của Việt Nam tăng 11 bậc, từ vị trí 65 (năm 2023) lên vị trí 54. Ảnh: Lam Nguyên

Năm 2024, chỉ số hạnh phúc của Việt Nam tăng 11 bậc, từ vị trí 65 (năm 2023) lên vị trí 54. Ảnh: Lam Nguyên

Trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, hạnh phúc được xác định là mục tiêu phấn đấu của toàn xã hội, là khát vọng phát triển của đất nước. Đây là quan điểm rất nhân văn, định hướng tiến bộ của Đảng. Văn kiện nhấn mạnh hạnh phúc người dân, quyền làm chủ của người dân là trung tâm, là chủ thể của toàn bộ quá trình phát triển đất nước.

Không chỉ nhấn mạnh phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, Văn kiện Đại hội XIII còn nhấn mạnh yếu tố “dân thụ hưởng”, lấy hạnh phúc và sự ấm no của Nhân dân làm tiêu chí phấn đấu và đánh giá sự lãnh đạo của Đảng, hoạt động của hệ thống chính trị.

Thêm một thông tin thú vị, đó là Yên Bái là tỉnh đầu tiên và duy nhất trong cả nước đưa chỉ số hạnh phúc của người dân vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và đặt ra những giải pháp rõ ràng để nâng cao chỉ số đó hàng năm. Cụ thể, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2020-2025), Yên Bái đưa ra định hướng phát triển “Xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc”, trong đó có chỉ số hạnh phúc của người dân.

Nếu vẫn đặt nặng mục tiêu tăng trưởng và thu ngân sách thì địa phương vùng đất Tây Bắc này còn gặp nhiều khó khăn, phải phấn đấu nhiều, do trình độ phát triển thấp. Lãnh đạo tỉnh không chọn tăng trưởng bằng mọi giá mà xác định hướng đi sao cho người dân hài lòng và hạnh phúc.

Chỉ số hạnh phúc nhằm xác định mức độ hài lòng của người dân Yên Bái dựa trên 3 tiêu chí chính: sự hài lòng về cuộc sống (gồm các yếu tố liên quan đến điều kiện sống, việc làm, thu nhập, quan hệ gia đình, quan hệ xã hội, quan hệ với chính quyền...); sự hài lòng về môi trường sống (gồm sự quan tâm của chính quyền trong xây dựng cảnh quan đô thị, làng xã; bảo vệ môi trường nước và xử lý nước thải, rác thải, bảo vệ rừng và môi trường cây xanh...); đánh giá về tuổi thọ trung bình và số năm sống khỏe của người dân.

Chính quyền một số địa phương trong tỉnh còn có cách làm sáng tạo như tổ chức “Ngày hội hạnh phúc” bên cạnh hệ thống lễ hội của người dân địa phương.

Từ những dẫn chứng trên, từ khóa “hạnh phúc” cần được xem là chỉ dẫn quan trọng đối với quản trị quốc gia, mục tiêu thực tế để không ngừng nỗ lực cải thiện các chỉ số, từ đó xây dựng quốc gia hạnh phúc.

Có thể bạn quan tâm

Vũ Văn Tam Lang & 50 cây violon đặc chế

Vũ Văn Tam Lang và 50 cây violon đặc chế

(GLO)- Cách đây vài năm, khi ngắm 22 cây đàn violon do ông Vũ Văn Tam Lang (phường An Phú, tỉnh Gia Lai) chế tác bằng tất cả tâm huyết được giới chuyên môn đánh giá cao, tôi thầm nghĩ, ông đã có thể tự hài lòng với những gì mình có.

Mở lối vào thế giới sắc màu

Mở lối vào thế giới sắc màu

(GLO)- Từ nét màu nước chấm phá, mực tàu loang trên giấy dó, đến những dòng thư pháp bay bổng hay gam màu rực rỡ của tranh sáp màu, acrylic - tất cả hòa quyện tại những lớp học vẽ. Mùa hè, những lớp học nhỏ ấy lặng lẽ góp phần vun đắp tâm hồn nghệ thuật cho nhiều bạn trẻ.

Hòa điệu cùng tình yêu nghệ thuật múa

Cặp đôi nghệ sĩ Nguyễn Cơ-Hồng Mai: Hòa điệu cùng tình yêu nghệ thuật múa

(GLO)- Cùng sinh năm rồng (1988) và lớn lên với tình yêu dành cho từng nhịp vũ đạo, Nguyễn Văn Cơ và Trần Thị Hồng Mai-hai nghệ sĩ trưởng thành từ Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San trở thành cặp đôi hiếm hoi của làng múa ở cao nguyên Pleiku, luôn song hành cả trên sân khấu và trong đời sống.

Vở ca kịch bài chòi trò chơi của quỷ: Tôn vinh chiến sĩ công an, cảnh tỉnh kẻ lầm lạc

Vở ca kịch bài chòi trò chơi của quỷ: Tôn vinh chiến sĩ công an, cảnh tỉnh kẻ lầm lạc

(GLO)- Vở diễn Trò chơi của quỷ do Ðoàn ca kịch bài chòi Bình Ðịnh (thuộc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai) dàn dựng vừa giành huy chương đồng tại Liên hoan Nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc về “Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân” lần thứ V-năm 2025.

"Núi trên đất bằng"

"Núi trên đất bằng"

(GLO)- Tiến sĩ Hà Thanh Vân đã nhận xét Tiểu thuyết "Núi trên đất bằng" của Võ Đình Duy là một tác phẩm văn chương đầu tay ra mắt năm 2025, đánh dấu bước chuyển đầy bất ngờ từ một kiến trúc sư trẻ sống ở Gia Lai sang hành trình kiến tạo thế giới văn chương.

NHÀ THƠ ĐÀO AN DUYÊN: Thiết tha giữ lại những xanh tươi cuộc đời

Nhà thơ Đào An Duyên: Thiết tha giữ lại những xanh tươi cuộc đời

(GLO)- Với nhà thơ Đào An Duyên, đọc và viết chính là hành trình nuôi chữ. Trong hành trình ấy, chị chọn một lối đi riêng, chắt chiu xúc cảm, gửi tiếng lòng vào từng con chữ với niềm mong giữ lại những xanh tươi cuộc đời, từ đó góp thêm một giọng thơ giàu hương sắc cho văn chương Gia Lai.

BẢO TỒN CÁC KỊCH BẢN TIÊU BIỂU CỦA HÁT BỘI BÌNH ĐỊNH: Nên tìm hướng đi mới, phù hợp thực tế

Bảo tồn các kịch bản tiêu biểu của hát bội Bình Định: Nên tìm hướng đi mới, phù hợp thực tế

(GLO)- Hát bội Bình Định là một di sản văn hóa đặc sắc với nhiều vở tuồng kinh điển như: Sơn Hậu, Tam nữ đồ vương, Ngũ hổ Bình Tây, Hồ Nguyệt Cô hóa cáo (còn có tên khác là Chém cáo, Cổ miếu vãn ca) của Nguyễn Diêu, Trầm hương các, Diễn võ đình và Cổ thành… của Đào Tấn.

Nguyễn Nhật Ánh: Người làm vườn

Nguyễn Nhật Ánh: Người làm vườn

Tôi không phải một dịch giả chuyên nghiệp - mào đầu vậy hoàn toàn không phải để biện hộ cho những sơ suất, sai sót và thô lậu mà bất cứ ai khi chạm tay vào việc dịch nói riêng, việc chữ nghĩa nói chung, dẫu là tay thuận hay tay ngang, đều phải đối mặt và chịu trách nhiệm.

Khẳng định vị thế là cơ quan báo chí chủ lực

Khẳng định vị thế là cơ quan báo chí chủ lực

Để chào đón thời khắc đặc biệt của đất nước, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thực hiện nhiệm vụ cao cả với vai trò, vị thế là cơ quan ngôn luận của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thực hiện nhiệm vụ mà người đứng đầu hệ thống Mặt trận đã tin tưởng giao phó; kể từ tháng 7.2025, Báo Đại đoàn kết ra mắt ấn phẩm Tinh hoa Việt bộ mới.
Đèo An Khê: Dấu ấn lịch sử

Đèo An Khê: Dấu ấn lịch sử

(GLO)- Nếu như Tây Bắc có “tứ đại danh đèo”: Mã Pí Lèng, Ô Quy Hồ, Pha Đin, Khau Phạ thì vùng duyên hải miền Trung lên đại ngàn Tây Nguyên cũng có “ngũ danh đèo”: An Khê, Phượng Hoàng, Khánh Lê, Ngoạn Mục, Violak.

default

Địa phận Phủ Hoài Nhơn được xác lập năm Hồng Đức thứ 2 (1471), là miền “viễn châu” khá rộng; sau hơn 550 năm, vùng đất rộng lớn lúc ban đầu được phân chia thành nhiều tỉnh thuộc Nam Trung bộ và Bắc Tây Nguyên. 
null