Dịp lễ 30/4-1/5: Giá vé máy bay tăng mạnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trước dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, giá vé máy bay nội địa và quốc tế đang tăng mạnh, có chặng cao gần gấp 3 lần so với ngày thường. Trong khi đó, xu hướng du lịch cá nhân hóa và kết hợp đào tạo ngắn hạn lên ngôi, hứa hẹn nhiều trải nghiệm mới lạ cho du khách.

Giá vé máy bay có chặng tăng gần 3 lần

Trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, nhu cầu du lịch của người dân được dự đoán tăng cao, khiến giá vé máy bay đồng loạt tăng theo. Với chặng như Hà Nội-Đà Nẵng, vé hạng phổ thông ngày thường của Vietnam Airlines có giá từ 1,8-2 triệu đồng/vé, nhưng giá trong dịp lễ 30/4-1/5 là 2,5 triệu đồng/vé (tăng 25-38%). Chặng Hà Nội-Phú Quốc, hãng Vietjet Air niêm yết giá vé phổ thông ngày lễ chênh hơn 2 lần so với ngày thường. Giá vé phổ thông dịp lễ chặng Hà Nội-Nha Trang của hãng Bamboo Airways khoảng 3,7 triệu đồng/vé, gấp gần 2,5 lần so với ngày thường.

Khách du lịch tham quan Đại nội Huế. Ảnh: Quảng An
Khách du lịch tham quan Đại nội Huế. Ảnh: Quảng An

Giá vé những chặng bay quốc tế cũng tăng rõ rệt. Với chặng Hà Nội-Bangkok (Thái Lan), giá vé hạng phổ thông ngày thường của các hãng hàng không nội địa là 2,2-3 triệu đồng/vé, của các hãng hàng không quốc tế là 1,5-3,8 triệu đồng/vé. Còn trong dịp lễ 30/4-1/5, giá tăng lên thành 3,1-5,1 triệu đồng/vé (hãng nội địa) và 2,8-5 triệu đồng/vé (hãng quốc tế).

Các điểm du lịch nội địa được dự báo đông đúc, thậm chí quá tải trong dịp lễ 30/4-1/5 nằm ở Sa Pa (Lào Cai), Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc,... Đà Nẵng cũng nằm trong danh sách điểm đến ưa thích. Các bãi biển truyền thống ở miền Bắc như Sầm Sơn, Cửa Lò, Hạ Long,... thường không tránh được cảnh quá tải. Du khách cũng quan tâm đến các điểm đến trong khu vực châu Á như Trung Quốc, Singapore, Thái Lan, Malaysia với các chặng bay và lịch trình hợp lý.

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Tổng Giám đốc Cty AZA Travel, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội nhận xét, nhu cầu du lịch đang phục hồi mạnh mẽ nhưng các hãng hàng không lại thiếu máy bay để phục vụ vì đang bảo dưỡng, khiến giá vé máy bay dịp lễ tăng cao. Tình trạng này kéo dài từ năm ngoái đến nay. “Cầu tăng, cung giảm nên giá vé bị đẩy lên là điều tất yếu”, ông Đạt nói. Lý giải việc giá vé của Bamboo Airways tăng gần 3 lần, ông Đạt cho rằng, hãng này đang triển khai chiến lược kinh doanh mới sau khi tái cơ cấu: tập trung khai thác những chặng bay hiệu quả để tối ưu hóa chi phí, chứ không cố gắng mở rộng để chiếm thị phần.

Ông Nguyễn Công Hoan, Tổng Giám đốc Cty Flamingo Redtours cho biết, từ khi đại dịch COVID-19 kết thúc, giá vé máy bay luôn trong đà tăng, chưa có xu hướng giảm. Ngoài việc thiếu máy bay, các chi phí đầu vào (nhiên liệu, quản lý vận hành, mua và bảo dưỡng máy bay…) ngày càng tăng cũng đẩy giá vé lên cao. “Nhiều loại chi phí phải thanh toán bằng ngoại tệ như USD. Trong khi đó, tỉ giá giữa USD và VND vẫn tăng liên tục, chưa có dấu hiệu hạ nhiệt”, ông Hoan lý giải. Vì vậy, các hãng hàng không sẽ điều chỉnh giá vé dịp lễ từ rất sớm, khiến người dân dù “canh” mua sớm cũng khó có được vé giá rẻ.

Ông Phạm Minh Nhựt, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Nha Trang-Khánh Hòa cho biết, Hiệp hội có sự lo ngại nhất định về giá vé máy bay trong dịp 30/4-1/5. “Tuy nhiên, tôi hiểu các hãng hàng không có những lý do riêng cho mức giá này. Để hỗ trợ kích cầu du lịch trong kỳ nghỉ lễ và mùa hè sắp tới, Hiệp hội đã gửi đề xuất đến các hãng hàng không, mong muốn có mức giá hợp lý hơn cho du khách”, ông Nhựt cho biết.

Du khách tham quan biển đảo Nha Trang. Ảnh: Lữ Hồ
Du khách tham quan biển đảo Nha Trang. Ảnh: Lữ Hồ

Xu hướng du lịch cá nhân hóa

Nhận xét về những xu hướng du lịch trong dịp lễ 30/4-1/5, ông Nguyễn Tiến Đạt cho rằng, xu hướng du lịch cá nhân hóa sẽ lên ngôi. Cá nhân hóa là cách ngành du lịch điều chỉnh dịch vụ phù hợp với sở thích, nhu cầu và hành vi riêng của từng du khách, thay vì cung cấp các gói tour đại trà. Điều này dựa vào dữ liệu về thói quen du lịch, sở thích ăn uống, ngân sách và phong cách trải nghiệm của từng tệp khách hàng. Xu hướng này được yêu thích đặc biệt bởi giới trẻ, nhất là thế hệ gen Z.

“Du lịch cá nhân hóa mang đến những trải nghiệm trên nhiều lĩnh vực khác nhau như sức khỏe, thể thao, văn hóa, ca nhạc… Du khách có thể tới các resort tắm khoáng nóng để phục hồi sức khỏe, tới các địa điểm có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, yên tĩnh để chữa lành tâm hồn, hay tham gia các hoạt động thể thao như trekking (leo núi), chạy bộ… Nhiều bạn trẻ đi du lịch để săn hàng thùng - tức săn các mặt hàng vintage (cổ điển) hoặc đồ cũ trong chuyến đi. Một xu hướng khác là du lịch quốc tế để săn hàng hiệu, vì mua hàng hiệu ở nước ngoài thường rẻ hơn tại Việt Nam… Nói chung, du lịch cá nhân hóa đang ngày càng phổ biến và đa dạng hơn”, ông Đạt nói.

Ông Nguyễn Công Hoan nhận định, sự lan tỏa mạnh mẽ của thông tin trên mạng internet đã góp phần không nhỏ để du lịch cá nhân hóa phát triển. Chỉ bằng vài cú nhấp chuột, các bạn trẻ đã có thể nắm bắt mọi thông tin về các địa điểm du lịch cả trong và ngoài nước. Sau đó, với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI), họ có thể dễ dàng lên kế hoạch, lịch trình cho chuyến đi. Ngoài ra, giới trẻ cũng có thế mạnh về giao tiếp và ngoại ngữ, giúp họ ngày càng chủ động hơn.

Loại hình du lịch quốc tế kết hợp với các khóa học, hội thảo hoặc chương trình đào tạo chuyên sâu cũng đang dần “vươn mình”. Chẳng hạn, các tour du lịch kết hợp những khóa học ngoại ngữ, đào tạo kỹ năng chuyên môn (marketing, làm gốm, vẽ tranh, nhiếp ảnh…), phát triển cá nhân (kỹ năng lãnh đạo, tư duy sáng tạo…) hay đào tạo doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, bất động sản…

“Nắm bắt được các xu hướng trên, nhiều Cty du lịch đã và đang tổ chức các tour du lịch kết hợp phục hồi sức khỏe, chữa lành tâm hồn, hoạt động thể thao, bồi dưỡng kiến thức… để thu hút sự chú ý của những du khách trẻ. Xu hướng này sẽ còn phát triển mạnh mẽ trong tương lai”, ông Hoan nói.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội nêu, một lý do khác làm tăng giá vé máy bay là bởi tình trạng các đại lý vé máy bay hay Cty du lịch lớn “ôm” vé rồi tăng giá để kiếm lãi. Đây cũng là rào cản lớn của ngành du lịch, đặc biệt trong các mùa cao điểm.

Ông Phạm Anh Vũ, Phó Tổng giám đốc Cty Du Lịch Việt đánh giá, du lịch nội địa sẽ có bước tiến mạnh mẽ trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5. “Tôi cho rằng, du lịch nội địa sẽ là lựa chọn chính của nhiều người Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp đang có xu hướng kết hợp trải nghiệm du lịch với các hoạt động gắn kết của doanh nghiệp như hội nghị, khen thưởng”, ông Vũ nói.

Theo Việt Khôi (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Gấp rút hoàn thiện các tuyến kè chống sạt lở

Gấp rút hoàn thiện các tuyến kè chống sạt lở

(GLO)- Hơn 10 năm qua, nhiều hộ dân ở xóm Nghĩa Trí (thôn Kim Sơn, xã Kim Sơn, tỉnh Gia Lai) luôn sống trong cảnh lo lắng vì bờ sông Nước Lương liên tục sạt lở vào mùa mưa bão. Chỉ trong khoảng 5 năm trở lại đây, hàng nghìn mét vuông đất lúa, hoa màu của người dân đã bị nước sông cuốn trôi.

Tái khởi động dự án Khu đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa

Tái khởi động dự án Khu đô thị - du lịch - văn hóa - thể thao hồ Phú Hòa

(GLO)- Sau hơn 10 năm “trùm mền”, dự án Khu đô thị - du lịch - văn hóa - thể thao hồ Phú Hòa đã có nhà đầu tư mới. Với tổng vốn đầu tư gần 22.000 tỷ đồng, tăng 4 lần so với trước đây, dự án hứa hẹn thay đổi diện mạo đô thị, trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Gia Lai.

Thông xe cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn Gia Lai: Thuận lợi đi lại, đảm bảo an toàn

Thông xe cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn Gia Lai: Thuận lợi đi lại, đảm bảo an toàn

(GLO)- Nhiều đoạn cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn tỉnh Gia Lai được đưa vào khai thác đúng dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, giảm tải cho QL 1. Tuy nhiên, việc vận hành tuyến mới cũng đặt ra yêu cầu cao về tuân thủ tốc độ, kiểm soát phương tiện và đảm bảo ATGT.

Thị trường bất động sản sàng lọc mạnh, định hình giá trị thực

Thị trường bất động sản Gia Lai: Sàng lọc mạnh, định hình giá trị thực

(GLO)- Trong bối cảnh thị trường bất động sản cả nước đang trầm lắng, Gia Lai nổi lên như điểm sáng nhờ những chuyển động tích cực từ hạ tầng, kinh tế và nhu cầu thực. Tuy vậy, thị trường vẫn đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ, buộc các chủ thể tham gia phải thay đổi để thích nghi.

null