Điền kinh Gia Lai: Nuối tiếc và hy vọng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tuy không đạt được mục tiêu trong lần đầu “bơi ra biển lớn” tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022, nhưng những chân chạy trẻ Gia Lai cũng đã tạo dấu ấn và nhân lên hy vọng cho chặng đường tương lai. 
Điền kinh Gia Lai từng đạt được thành tích vang dội tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2010 với huy chương vàng ở cự ly 21 km của vận động viên (VĐV) Nguyễn Văn Long, huy chương vàng nội dung leo núi đồng đội và huy chương bạc của Nguyễn Văn Long ở cự ly marathon (42,195 km). Tuy nhiên sau đó, đội tuyển điền kinh cũng như các đội tuyển khác của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh tan rã vì không có kinh phí đào tạo.
Năm 2019, đội năng khiếu điền kinh tỉnh tái thành lập với những VĐV sinh năm 2004-2005, được tuyển chọn qua Giải Việt dã Báo Gia Lai hoặc Hội khỏe Phù Đổng. Những nỗ lực đó bước đầu đã mang lại kết quả khi Gia Lai đóng góp 3 cái tên vào đội tuyển trẻ quốc gia gồm: Nguyễn Thùy Dung, Nguyễn Thành Đạt và Hà Quang Thắng. Ở một số giải thi đấu thường xuyên trong năm, các VĐV Gia Lai cũng đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ. 
Gần đây nhất, tại Giải Vô địch Điền kinh trẻ quốc gia 2022, Gia Lai đã giành được 3 tấm huy chương gồm: 1 huy chương bạc của VĐV Hà Quang Thắng ở nội dung chạy 3.000 m vượt chướng ngại vật, 2 huy chương đồng của VĐV Nguyễn Thành Đạt ở nội dung chạy cự ly 10.000 m và Mai Nguyễn Hoài Bảo ở nội dung đi bộ 10.000 m. Đây cũng là những cái tên sáng giá của điền kinh Gia Lai trong lần đầu tiên tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc. Tuy nhiên, ngay trước khi bước vào Đại hội, VĐV Nguyễn Thành Đạt đã gặp chấn thương và không thể tham gia cả 3 nội dung đã đăng ký gồm: 3.000 m vượt chướng ngại vật, 10.000 m và marathon. 
Điền kinh Gia Lai: Nuối tiếc và hy vọng  (GLO)- Tuy không đạt được mục tiêu trong lần đầu “bơi ra biển lớn” tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022, nhưng những chân chạy trẻ Gia Lai cũng đã tạo dấu ấn và nhân lên hy vọng cho chặng đường tương lai.   Điền kinh Gia Lai từng đạt được thành tích vang dội tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2010 với huy chương vàng ở cự ly 21 km của vận động viên (VĐV) Nguyễn Văn Long, huy chương vàng nội dung leo núi đồng đội và huy chương bạc của Nguyễn Văn Long ở cự ly marathon (42,195 km). Tuy nhiên sau đó, đội tuyển điền kinh cũng như các đội tuyển khác của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh tan rã vì không có kinh phí đào tạo.  Năm 2019, đội năng khiếu điền kinh tỉnh tái thành lập với những VĐV sinh năm 2004-2005, được tuyển chọn qua Giải Việt dã Báo Gia Lai hoặc Hội khỏe Phù Đổng. Những nỗ lực đó bước đầu đã mang lại kết quả khi Gia Lai đóng góp 3 cái tên vào đội tuyển trẻ quốc gia gồm: Nguyễn Thùy Dung, Nguyễn Thành Đạt và Hà Quang Thắng. Ở một số giải thi đấu thường xuyên trong năm, các VĐV Gia Lai cũng đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ.   Gần đây nhất, tại Giải Vô địch Điền kinh trẻ quốc gia 2022, Gia Lai đã giành được 3 tấm huy chương gồm: 1 huy chương bạc của VĐV Hà Quang Thắng ở nội dung chạy 3.000 m vượt chướng ngại vật, 2 huy chương đồng của VĐV Nguyễn Thành Đạt ở nội dung chạy cự ly 10.000 m và Mai Nguyễn Hoài Bảo ở nội dung đi bộ 10.000 m. Đây cũng là những cái tên sáng giá của điền kinh Gia Lai trong lần đầu tiên tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc. Tuy nhiên, ngay trước khi bước vào Đại hội, VĐV Nguyễn Thành Đạt đã gặp chấn thương và không thể tham gia cả 3 nội dung đã đăng ký gồm: 3.000 m vượt chướng ngại vật, 10.000 m và marathon.   Không có sự tham gia của Nguyễn Thành Đạt, nhưng Hà Quang Thắng cũng đã tạo điểm nhấn cho điền kinh Gia Lai ở cự ly 3.000 m vượt chướng ngại vật. Đây là nội dung mà chân chạy 17 tuổi phải đối mặt với 3 “tượng đài” của điền kinh quốc gia gồm: Lê Tiến Long (huy chương vàng SEA Games 31), Đỗ Quốc Luật (huy chương vàng SEA Games 30), Nguyễn Trung Cường (huy chương bạc SEA Games 30). Và Hà Quang Thắng chỉ cán đích sau 3 đàn anh với thành tích 9 phút 59 giây 39, hơn thành tích của 5 VĐV đến từ các đơn vị khác. Ở nội dung này, VĐV Nguyễn Trung Cường (Hà Tĩnh) đã phá kỷ lục của Đại hội với thành tích 8 phút 58 giây 35.   Theo các huấn luyện viên đội tuyển điền kinh tỉnh, ở nội dung 3.000 m vượt chướng ngại vật, các VĐV của Gia Lai rất thiệt thòi vì không có điều kiện tập luyện và thi đấu. Đội tuyển điền kinh thường phải di chuyển lên Kon Tum để mượn sân tập luyện. Riêng VĐV Hà Quang Thắng cũng chỉ có 2 tháng tập trung ở tuyển trẻ quốc gia để làm quen với đường chạy. Do đó, thành tích của VĐV người An Khê là một kết quả tương đối khả quan. Hà Quang Thắng cũng tham gia tranh tài ở nội dung marathon và cán đích ở vị trí thứ 11 trong tổng số 21 VĐV thi đấu với thành tích 2 giờ 36 phút 4 giây. “Đây đã là thành tích tốt nhất của em từ trước đến nay nhưng vẫn không thể bám đuổi top đầu được. Em sẽ lấy đó làm động lực cố gắng tập luyện để rút ngắn khoảng cách với nhóm trên mình”-Hà Quang Thắng chia sẻ.   Tiếc nuối lớn nhất của điền kinh Gia Lai đến từ nội dung đi bộ 20 km của Mai Nguyễn Hoài Bảo. Vận động viên 18 tuổi này đã có một khởi đầu rất tốt ở khoảng 11 km đầu tiên khi thường xuyên có mặt trong nhóm cạnh tranh huy chương cùng với 3 VĐV khác. Tuy nhiên, cực điểm xuất hiện ở khoảng 12 km khiến Hoài Bảo tức ngực ngã quỵ xuống đường chạy và đã phải dừng thi đấu trong hơn 2 phút. Tưởng chừng phải bỏ cuộc, Hoài Bảo đã quyết tâm trở lại đường đua để có màn bứt phá ấn tượng, cán đích ở vị trí thứ 4.   Ông Ngô Gia Hùng-Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh-nhận định: “Khi thi đấu với người có đẳng cấp cao hơn mình, các VĐV thường xuất hiện cực điểm thể thao ảnh hưởng tới thành tích. Nếu thường xuyên được thi đấu cọ xát, Hoài Bảo sẽ rút được kinh nghiệm để có kỹ-chiến thuật hợp lý khi gặp tình huống tương tự. Dù không giành được huy chương, nhưng nỗ lực của các em là rất đáng khen và chứng tỏ điền kinh Gia Lai đang đi đúng hướng. Các em mới chỉ đào tạo được 2-3 năm, trong khi chu kỳ để có được VĐV điền kinh đỉnh cao thường phải 6-8 năm. Hy vọng thời gian tới, các em sẽ làm rạng danh cho điền kinh tỉnh nhà”.   LÊ VĂN NGỌC  Các VĐV điền kinh Gia Lai đã tạo dấu ấn tại Đại hội Thể thao toàn quốc  lần thứ IX-2022. Ảnh: Văn Ngọc

Các VĐV điền kinh Gia Lai đã tạo dấu ấn tại Đại hội Thể thao toàn quốc 

lần thứ IX-2022. Ảnh: Văn Ngọc

Không có sự tham gia của Nguyễn Thành Đạt, nhưng Hà Quang Thắng cũng đã tạo điểm nhấn cho điền kinh Gia Lai ở cự ly 3.000 m vượt chướng ngại vật. Đây là nội dung mà chân chạy 17 tuổi phải đối mặt với 3 “tượng đài” của điền kinh quốc gia gồm: Lê Tiến Long (huy chương vàng SEA Games 31), Đỗ Quốc Luật (huy chương vàng SEA Games 30), Nguyễn Trung Cường (huy chương bạc SEA Games 30). Và Hà Quang Thắng chỉ cán đích sau 3 đàn anh với thành tích 9 phút 59 giây 39, hơn thành tích của 5 VĐV đến từ các đơn vị khác. Ở nội dung này, VĐV Nguyễn Trung Cường (Hà Tĩnh) đã phá kỷ lục của Đại hội với thành tích 8 phút 58 giây 35. 
Theo các huấn luyện viên đội tuyển điền kinh tỉnh, ở nội dung 3.000 m vượt chướng ngại vật, các VĐV của Gia Lai rất thiệt thòi vì không có điều kiện tập luyện và thi đấu. Đội tuyển điền kinh thường phải di chuyển lên Kon Tum để mượn sân tập luyện. Riêng VĐV Hà Quang Thắng cũng chỉ có 2 tháng tập trung ở tuyển trẻ quốc gia để làm quen với đường chạy. Do đó, thành tích của VĐV người An Khê là một kết quả tương đối khả quan. Hà Quang Thắng cũng tham gia tranh tài ở nội dung marathon và cán đích ở vị trí thứ 11 trong tổng số 21 VĐV thi đấu với thành tích 2 giờ 36 phút 4 giây. “Đây đã là thành tích tốt nhất của em từ trước đến nay nhưng vẫn không thể bám đuổi top đầu được. Em sẽ lấy đó làm động lực cố gắng tập luyện để rút ngắn khoảng cách với nhóm trên mình”-Hà Quang Thắng chia sẻ. 
Tiếc nuối lớn nhất của điền kinh Gia Lai đến từ nội dung đi bộ 20 km của Mai Nguyễn Hoài Bảo. Vận động viên 18 tuổi này đã có một khởi đầu rất tốt ở khoảng 11 km đầu tiên khi thường xuyên có mặt trong nhóm cạnh tranh huy chương cùng với 3 VĐV khác. Tuy nhiên, cực điểm xuất hiện ở khoảng 12 km khiến Hoài Bảo tức ngực ngã quỵ xuống đường chạy và đã phải dừng thi đấu trong hơn 2 phút. Tưởng chừng phải bỏ cuộc, Hoài Bảo đã quyết tâm trở lại đường đua để có màn bứt phá ấn tượng, cán đích ở vị trí thứ 4. 
Ông Ngô Gia Hùng-Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh-nhận định: “Khi thi đấu với người có đẳng cấp cao hơn mình, các VĐV thường xuất hiện cực điểm thể thao ảnh hưởng tới thành tích. Nếu thường xuyên được thi đấu cọ xát, Hoài Bảo sẽ rút được kinh nghiệm để có kỹ-chiến thuật hợp lý khi gặp tình huống tương tự. Dù không giành được huy chương, nhưng nỗ lực của các em là rất đáng khen và chứng tỏ điền kinh Gia Lai đang đi đúng hướng. Các em mới chỉ đào tạo được 2-3 năm, trong khi chu kỳ để có được VĐV điền kinh đỉnh cao thường phải 6-8 năm. Hy vọng thời gian tới, các em sẽ làm rạng danh cho điền kinh tỉnh nhà”. 
LÊ VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm