Một bệnh nhi thở máy, điều trị viêm não Nhật Bản tại Bệnh viện Nhi đồng 1
Các tỉnh, thành có số mắc cao là Hưng Yên, Nghệ An, Hà Nội, Sơn La, Khánh Hòa, Kiên Giang và Kon Tum.
Bộ Y tế khuyến cáo viêm não Nhật Bản đang vào mùa dịch nên người dân cần thực hiện các biện pháp phòng bệnh như đưa trẻ đi tiêm phòng đầy đủ và đúng lịch; thực hiện tốt vệ sinh môi trường... Trong năm 2017-2018, Bộ Y tế chỉ đạo Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia, tổ chức tiêm vắc xin phòng viêm não Nhật Bản bổ sung cho gần 180.000 trẻ từ 6 - 15 tuổi tại 16 tỉnh, thành hiện đang lưu hành dịch bệnh viêm não Nhật Bản. Đợt tiêm này thực hiện 3 vòng (mỗi trẻ tiêm 3 mũi theo định kỳ) tại 28 huyện thuộc 16 tỉnh, thành nguy cơ cao.
Bữa sáng thường được coi là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày vì giúp cung cấp năng lượng và tăng cường quá trình trao đổi chất của cơ thể. Bỏ bữa sáng không chỉ khiến cơ thể mệt mỏi, khó tập trung, làm biến động đường huyết mà còn gây ra những tác động kỳ lạ với sức khỏe.
(GLO)- 200 học sinh Trường Tiểu học, THCS, THPT Sao Việt (TP. Pleiku) được Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai khám tầm soát và kiểm soát cận thị học đường miễn phí vào sáng 11-5.
Nhiễm trùng đường tiết niệu là tình trạng cực kỳ phổ biến. Bệnh thường được điều trị bằng kháng sinh. Nhưng để nhiễm trùng sớm cải thiện, cùng với thuốc, người bệnh hãy ăn những loại thực vật có tính kháng viêm mạnh.
(GLO)- Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa có thông báo thu hồi toàn quốc 1 lô thuốc điều trị một số bệnh ung thư não, nhập khẩu từ Đức nhưng thiếu hướng dẫn sử dụng.
(GLO)- Ngày 9-5, Chi cục Dân số-Kế hoạch hoá gia đình tỉnh Gia Lai phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Kbang tiến hành truyền thông, phổ biến kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
(GLO)- Ngày 9-5, tại TP. Pleiku, Bệnh viện Nhi Gia Lai tổ chức hội thi Điều dưỡng và kỹ thuật viên (KTV) giỏi năm 2024 với sự tham gia của 36 thí sinh là điều dưỡng, KTV công tác tại các khoa của bệnh viện từ 2020 đến nay.
Số vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca được cấp phép lưu hành trước đó đã hết hạn sử dụng. Sau đó, vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca không tiếp tục nhập khẩu vào Việt Nam.
(GLO)- Chiều 8-5, thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cho biết, Trung tâm Chống độc của bệnh viện này đang điều trị cho 3 bệnh nhân bị ngộ độc sau khi ăn bọ cánh cứng (một số tỉnh phía Bắc gọi là sâu ban miêu).
Theo thông tin từ Cục Quản lý dược (Bộ Y tế), cơ quan này đang xem xét dừng hiệu lực của quyết định cho phép nhập khẩu, sử dụng vắc xin Covid-19 AstraZeneca tại Việt Nam. Đây là vắc xin từng sử dụng rộng rãi trong phòng chống dịch, với hàng chục triệu liều đã tiêm trên cả nước.
AstraZeneca cho biết quyết định thu hồi vắc xin Covid-10 mang tên Vaxzevria là hoàn toàn mang tính thương mại vì vắc xin này đã được thay thế bằng các sản phẩm được cập nhật.
(GLO)- Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có Công văn số 1271/QLD-MP thông báo về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốc sản phẩm Serum phục hồi da hư tổn do có công thức không đúng như hồ sơ công bố.