Dịch bệnh lở mồm long móng trên địa bàn xã Ia Sao có dấu hiệu gia tăng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tính đến sáng 7-8, tình hình dịch bệnh lở mồm long móng (LMLM) tại địa bàn xã Ia Sao, thị xã Ayun Pa vẫn đang diễn biến phức tạp và đang có dấu hiệu gia tăng. 
Theo đó, tính đến thời điểm này đã có 457 con bò của 124 hộ dân trên địa bàn 5/5 thôn bôn của xã Ia Sao bị nhiễm bệnh LMLM, thôn mới nhất bị nhiễm bệnh là thôn Quyết Thắng. Số bò bị chết do nhiễm bệnh là 4 con của 4 hộ dân. 
Dịch bệnh LMLM trên địa bàn xã Ia Sao có dấu hiệu gia tăng. Ảnh: Q.T
Dịch bệnh LMLM trên địa bàn xã Ia Sao có dấu hiệu gia tăng. Ảnh: Q.T
Trong đó, đã có 262 con bò của 31 hộ dân đã khỏi bệnh, 195 con của 93 hộ dân vẫn đang còn bệnh với các triệu chứng như: kém ăn, mệt mỏi, nhiễu nước bọt ở vùng miệng, lợi và lưỡi, xuất hiện các mụn nước ở vùng chân (kẽ móng và bờ móng chân), con vật đi lại khó khăn…
Được biết, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Quyết định thành lập 2 tổ chốt chặn tại 2 đầu của xã Ia Sao trên Quốc lộ 25 nhằm kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra vào khu vực có dịch. Tính đến nay, Trạm Chăn nuôi và Thú y thị xã đã xuất 38 lít hóa chất Benkozid cho 2 tổ tiêu độc, khử trùng và người dân tiến hành tiêu độc khử trùng hàng ngày trên địa bàn toàn xã…
Ông Ksor Nhuat-Trạm trưởng Trạm Chăn nuôi và Thú y thị xã Ayun Pa cho biết: Theo thông báo của Cục Thú y, chiều nay 7-8, Bộ Nông nghiệp và PTNT sẽ cấp cho tỉnh Gia Lai 15.000 liều vắc xin 2 trong 1 kháng vi rút LMLM tuýp A và O để tiến hành tiêm phòng cho đàn bò. Trong đó, sẽ cấp cho xã Ia Sao 2.006 liều để tiến hành tiêm phòng ngay cho đàn bò trên địa bàn xã. 
Quang Tấn

Có thể bạn quan tâm

Trung tâm GDQP&AN Trường Đại học Quy Nhơn: Nơi rèn luyện bản lĩnh, ý thức trách nhiệm cho sinh viên.

Nơi rèn luyện bản lĩnh, ý thức trách nhiệm cho sinh viên

(GLO)- Sau 5 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trường Đại học Quy Nhơn đã từng bước khẳng định vai trò là môi trường rèn luyện chính quy, kỷ luật, góp phần bồi dưỡng bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và ý thức công dân cho sinh viên.

Xanh hóa chốt dân quân biên giới Ia Nan

Xanh hóa chốt dân quân biên giới Ia Nan

(GLO)- Không chỉ làm nhiệm vụ canh giữ, bảo vệ tuyến biên giới, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Nan đang từng bước “xanh hóa” chốt dân quân thường trực bằng mô hình trồng 2.000 cây cà phê thay thế cho diện tích điều kém hiệu quả.

null