Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Thời gian qua, các địa phương, đơn vị đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam đến người dân, nhất là khu vực biên giới. Việc đưa Luật Biên phòng Việt Nam đi vào cuộc sống góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Đại tá Trần Tiến Hải-Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh-cho biết: Biên giới quốc gia là thiêng liêng bất khả xâm phạm, có vị trí, tầm quan trọng đặc biệt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chính vì thế, nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Do đó, Luật Biên phòng Việt Nam sớm đi vào cuộc sống sẽ góp phần đảm bảo hoạt động phối hợp giữa các cấp, các ngành, các lực lượng trong giữ gìn an ninh trật tự, hợp tác quốc tế cũng như tập trung xây dựng khu vực biên giới ngày càng vững mạnh.

Nhằm sớm đưa Luật Biên phòng Việt Nam vào cuộc sống, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã triển khai tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân. Cùng với đó, đơn vị đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai Đề án thực hiện Luật Biên phòng Việt Nam; tổ chức hội nghị cấp tỉnh để tập huấn chuyên sâu những quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành cho các báo cáo viên cấp tỉnh cũng như cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Cán bộ Đồn Biên phòng Ia Pnôn (huyện Đức Cơ) tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam cho các em học sinh Trường Tiểu học-THCS Lương Thế Vinh. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Cán bộ Đồn Biên phòng Ia Pnôn (huyện Đức Cơ) tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam cho các em học sinh Trường Tiểu học-THCS Lương Thế Vinh. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, các đồn Biên phòng đã tích cực nghiên cứu, biên soạn một cách có hệ thống những nội dung cốt lõi của Luật Biên phòng Việt Nam để tổ chức tuyên truyền tập trung tại đơn vị và trụ sở UBND các xã. Đồng thời, thành lập các tổ đến từng nhà, vào tận nương rẫy của người dân để tuyên truyền; lồng ghép tuyên truyền tại các cuộc họp, buổi sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể…

Từ đầu năm đến nay, các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tổ chức hơn 50 buổi tuyên truyền tập trung, thu hút hơn 5 ngàn lượt người nghe; tuyên truyền nhỏ lẻ được 3 ngàn lượt; tuyên truyền qua mô hình “Tiếng loa Biên phòng” được 80 cuộc, mỗi cuộc 2 giờ; phát trên 4.000 tờ rơi về các nội dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam để cán bộ, người dân ở khu vực biên giới nắm chắc và thực hiện tốt.

Ông Phan Ngọc Tuấn-Chủ tịch UBND xã Ia Pnôn (huyện Đức Cơ) cho biết: “Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo các ngành, đoàn thể phối hợp với Đồn Biên phòng Ia Pnôn tuyên truyền để bà con hiểu rõ hơn về tầm quan trọng, vai trò, ý nghĩa của Luật Biên phòng Việt Nam. Nhờ đó, nhận thức của cán bộ, công chức, người dân về chủ quyền lãnh thổ, trách nhiệm của bản thân trong tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia đã được nâng lên, nhất là những hộ có nương rẫy sát biên giới, những người có mối quan hệ thân tộc với người dân bên kia biên giới của nước bạn”.

Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng cờ Tổ quốc kết hợp tuyên truyền về Luật Biên phòng Việt Nam cho người dân xã Ia Nan, huyện Đức Cơ. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng cờ Tổ quốc kết hợp tuyên truyền về Luật Biên phòng Việt Nam cho người dân xã Ia Nan, huyện Đức Cơ. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Đặc biệt, các đơn vị, địa phương đã phát huy tốt vai trò của già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo tham gia phổ biến sâu rộng nội dung Luật Biên phòng Việt Nam đến người dân.

Già làng Rơ Lan Hlếk (làng Klăh, xã Ia Mơr, huyện Chư Prông) cho biết: “Được cán bộ đồn Biên phòng và chính quyền địa phương tuyên truyền, giải thích, chúng tôi hiểu rằng Luật Biên phòng Việt Nam là văn bản pháp lý cao nhất về lĩnh vực quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quy định nhiệm vụ cho các lực lượng chuyên trách và lực lượng nòng cốt trong quản lý, bảo vệ biên giới. Mỗi người dân như chúng tôi đều phải có trách nhiệm giữ gìn biên giới của Tổ quốc. Tôi cũng thường nói với mọi người trong các cuộc họp và buổi sinh hoạt là biên giới có ổn định, hòa bình thì chúng ta mới có cuộc sống bình yên. Đặc biệt, người dân sống trên biên giới phải tích cực tham gia các hoạt động xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân”.

Có thể bạn quan tâm

Công ty 72 khen thưởng 48 tập thể và cá nhân

Công ty 72 khen thưởng 48 tập thể và cá nhân

(GLO)-

Chiều 25-4, Công ty TNHH một thành viên 72 (Công ty 72), Binh đoàn 15 tổng kết công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt năm 2023 và điều chỉnh địa chỉ kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị trực thuộc với các thôn, làng.