Đặng Văn Lâm chuẩn bị đầu quân cho CLB Bình Định?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thông tin thủ môn Đặng Văn Lâm chuẩn bị đầu quân về sân Quy Nhơn đang thu hút rất nhiều sự quan tâm đặc biệt, và việc CLB Bình Định không đưa ra phủ nhận nào là một gợi ý thú vị.

Đặng Văn Lâm đeo băng đội trưởng ngày tuyển Việt Nam thắng Afghanistan 2-0. Ảnh: Độc Lập
Đặng Văn Lâm đeo băng đội trưởng ngày tuyển Việt Nam thắng Afghanistan 2-0. Ảnh: Độc Lập


Khi kỳ chuyển nhượng giữa mùa 2021 còn khoảng 1 tuần nữa sẽ khép lại, bất ngờ rộ lên thông tin thủ môn Đặng Văn Lâm sẽ đầu quân cho CLB Bình Định. Đây là tín hiệu rất đáng chú ý khi suốt 2 năm qua, đội chủ sân Quy Nhơn luôn tìm kiếm một thủ môn đẳng cấp để làm chỗ dựa cho giấc mơ phục hưng bóng đá đất võ.

Thực tế, trước và sau khi Đặng Văn Lâm sang Nhật Bản khoác áo CLB Cerezo Osaka, CLB Bình Định đã nhiều lần ngỏ lời mời anh ra dải đất miền Trung chơi bóng.

 

 Một pha cản phá bóng ấn tượng của Đặng Văn Lâm. Ảnh: AFC
Một pha cản phá bóng ấn tượng của Đặng Văn Lâm. Ảnh: AFC



Có thông tin cho rằng Đặng Văn Lâm khi đó đã rất cảm kích sự quan tâm của CLB Bình Định, nhưng bày tỏ khát khao thử sức mình ở môi trường J-League 1 hàng đầu châu Á, kèm lời hẹn còn duyên sẽ gặp lại nếu anh trở về Việt Nam.

Cũng trong quãng thời gian này, CLB Bình Định từng tính đến phương án hỗ trợ thủ thành Filip Nguyễn nhập tịch khi về Việt Nam thi đấu cho mình và đội tuyển quốc gia.

Nhưng những vấn đề trở ngại về thủ tục đã khiến tính toán tích cực này sau vài năm đến giờ vẫn không có tiến triển. Điều này khiến khát khao có được Đặng Văn Lâm của CLB Bình Định càng cháy bỏng.


 

Đặng Văn Lâm sẽ là cú hích lớn cho CLB Bình Định. Ảnh: Độc Lập
Đặng Văn Lâm sẽ là cú hích lớn cho CLB Bình Định. Ảnh: Độc Lập


Sau một thời gian im lặng, ngày hôm nay thông tin Đặng Văn Lâm sẽ về nước đầu quân cho CLB Bình Định lại rộ lên. Cũng nói thêm, hợp đồng của Lâm "Tây" với CLB Cerezo Osaka sẽ kết thúc ngày 31.1.2023.

Quãng thời gian ít ỏi này, cộng thêm việc Đặng Văn Lâm rất ít khi được ra sân đang mở ra ngày một lớn khả năng anh - hoặc CLB Bình Định - chuộc sớm hợp đồng để tự do trở về Việt Nam.

Khả năng anh chờ hết hợp đồng sẽ tự do về cũng có, nhưng không bảo đảm an toàn khi quá nhiều cạnh tranh. Vấn đề có lẽ sẽ nằm ở việc CLB Cerezo Osaka đòi hỏi bao nhiêu.

Việc CLB Bình Định im lặng cũng là một thông điệp thú vị, nếu nhìn vào cách họ bất ngờ công bố bản hợp đồng Đình Trọng vào phút cuối cùng mùa chuyển nhượng hồi đầu mùa. Và sẽ đừng bất ngờ nếu Đặng Văn Lâm sẽ khoác áo CLB Bình Định từ vòng đấu sau!

Theo Tiểu Bảo (TNO)

 

Có thể bạn quan tâm

Đoàn Gia Lai đứng nhất toàn đoàn nội dung quyền thuật

Đoàn Gia Lai đứng nhất toàn đoàn nội dung quyền thuật

(GLO)-Tối 6-8, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành đã diễn ra các trận chung kết và trao giải cho các vận động viên giành thành tích cao nội dung quyền thuật của Giải vô địch võ cổ truyền quốc gia lần thứ 34 - năm 2025. Kết quả, đoàn VĐV chủ nhà Gia Lai đã giành ngôi nhất toàn đoàn nội dung này. 

Buổi tập brick ba môn phối hợp là dịp để các thành viên CLB làm quen với nhịp độ thi đấu thực tế, tích lũy trải nghiệm và khám phá giới hạn bản thân

Gia Lai: Gắn kết và lan tỏa phong trào bơi - đạp - chạy

(GLO)- Khởi nguồn từ tình yêu chung với ba môn phối hợp bơi - đạp - chạy, 4 thành viên ở phố biển gồm Nguyễn Hùng Anh (SN 1989), Nguyễn Bùi Trọng (SN 1988), Huỳnh Công Bảo (SN 1991), Trần Huỳnh Gia Phước (SN 1989) đã kết nối với nhau để tạo thành một nhóm nhỏ cùng tập luyện và chia sẻ đam mê. 

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

(GLO)- Từ ngày 25 đến 30-7, tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Văn hóa - Thể thao phường Tân Thuận (TP Hồ Chí Minh) sẽ diễn ra Liên hoan quốc tế võ cổ truyền TP Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ 7 - năm 2025, với chủ đề “Võ Việt đất phương Nam”.

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

(GLO)- Những năm qua, các hoạt động thể thao truyền thống nhận được sự quan tâm, đầu tư tổ chức từ chính quyền địa phương và ngành chức năng. Người dân cũng tích cực duy trì việc tập luyện và thi đấu, góp phần nâng cao sức khỏe, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số.

Ông Võ Ngọc Lương bên những thành tích bản thân đã đạt được. Ảnh: R.H

“Truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ

(GLO)- Tại Gia Lai, Ông Võ Ngọc Lương và thầy R’Ô Thanh đã trở thành những nhân tố tích cực trong việc lan tỏa và phát triển phong trào Karate tại địa phương. Bằng tâm huyết và sự kiên trì, họ không chỉ giành được thành tích đáng tự hào mà còn góp phần “truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ.

null