Đảng đối lập Dân chủ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội Greenland

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cuộc bầu cử đã thu hút sự chú ý, một phần là do những tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây nhằm tác động đến bối cảnh chính trị của hòn đảo.

dang-doi-lap-dan-chu-gianh-chien-thang-trong-cuoc-bau-cu-quoc-hoi-greenlanddd.jpg
Cử tri Greenland đi bỏ phiếu. (Ảnh: AP)

Đảng đối lập Dân chủ thân doanh nghiệp (Demokraatit) của Greenland đã giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Quốc hội đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế.

Đảng Dân chủ đã đánh bại liên minh cánh tả đương nhiệm trong cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 11/3, giành chiến thắng với 29,9% số phiếu bầu, tăng so với mức 9,1% trong cuộc bầu cử năm 2021. Đứng thứ hai là đảng Naleraq ủng hộ độc lập nhanh chóng với 24,5% số phiếu.

Trong khi đó, liên minh cầm quyền Inuit Ataqatigiit và đối tác Siumut, theo đuổi con đường độc lập dần dần, giành được tổng cộng 36% số phiếu bầu, giảm so với mức 66,1% trong năm 2021.

Lãnh đạo đảng Dân chủ, đồng thời là cựu Bộ trưởng Công nghiệp và Khoáng sản Jens-Frederik Nielsen sẽ có cơ hội thành lập chính phủ liên minh thông qua đàm phán với các đảng khác.

Hòn đảo rộng lớn này với dân số chỉ 57.000 người đã bị cuốn vào cuộc đua địa chính trị giành ưu thế ở Bắc Cực, nơi băng tan đang khiến các nguồn tài nguyên dễ tiếp cận hơn và mở ra các tuyến đường vận chuyển mới.

Hiện Greenland là một vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch, trong đó Copenhagen quản lý các vấn đề đối ngoại, quốc phòng và chính sách tiền tệ.

Cuộc bầu cử đã thu hút sự chú ý, một phần là do những tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây nhằm tác động đến bối cảnh chính trị của hòn đảo.

Trong nhiệm kỳ thứ hai, ông Trump một lần nữa bày tỏ quan tâm mạnh mẽ đến Greenland, tuyên bố ý định giành quyền kiểm soát vùng lãnh thổ Bắc Cực này. Tuy nhiên, các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy hầu hết người dân Greenland không ủng hộ việc trở thành một phần của Mỹ.

Trong cuộc tranh luận cuối cùng trên đài phát thanh Greenland KNR tối 10/3, lãnh đạo của 5 đảng hiện có ghế tại nghị viện đã đồng thanh nói rằng họ không tin tưởng ông Trump.

Theo Phương Hoa (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

LHQ ở đâu trong cuộc xung đột Israel- Iran?

LHQ ở đâu trong cuộc xung đột Israel- Iran?

(GLO)- Sau khi Mỹ quyết định tấn công 3 cơ sở hạt nhân, Tehran đã phóng một loạt tên lửa và UAV vào Israel. Ten Aviv sau đó đáp trả bằng việc không kích vào thủ đô Tehran và một số khu vực. Căng thẳng chưa hết gia tăng trong khi vai trò của LHQ có phần mờ nhạt.

Tổng thống Mỹ tuyên bố các cơ sở hạt nhân của Iran bị phá hủy hoàn toàn

Tổng thống Mỹ tuyên bố các cơ sở hạt nhân của Iran bị phá hủy hoàn toàn

(GLO)- Sáng 22-6 (giờ Hà Nội), trong bài phát biểu từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố, cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran là “một chiến thắng quân sự ngoạn mục”; đồng thời, những cơ sở này đã bị “phá hủy hoàn toàn và triệt để”.

Mỹ tấn công Iran, Trung Đông nóng rẫy

Mỹ tấn công Iran, Trung Đông nóng rẫy

(GLO)- Đêm 21/6 ( sáng 22/6 theo giờ Việt Nam), Mỹ đã tiến hành tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Tổng thống Trump nói mục tiêu đã bị tiêu hủy, trong khi Iran chưa lên tiếng phản hồi. Nguy cơ xung đột lan rộng và rò rỉ hạt nhân là mối lo không chỉ với Tehran.

Chính phủ Thái Lan trước thử thách nghiệt ngã

Chính phủ Thái Lan trước thử thách nghiệt ngã

(GLO)- Tranh chấp, xung đột giữa Campuchia và Thái Lan kéo dài trong lịch sử. Cuộc đọ súng ngày 28/5 gần khu vực biên giới tỉnh Ubon Ratchathani- Thái Lan khiến tình hình thêm nghiêm trọng. 2 nước nỗ lực kéo giảm căng thẳng, trong khi chính trường Thái Lan phát sinh diễn biến khó lường.

Nga và Ukraine sẵn sàng hòa đàm

Nga và Ukraine sẵn sàng hòa đàm

Phát biểu tại cuộc họp với lãnh đạo các hãng thông tấn thế giới bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các nhóm đàm phán của Nga và Ukraine đang duy trì liên lạc và sẵn sàng nối lại các cuộc hòa đàm trực tiếp sau ngày 22/6.

Thủ tướng Thái Lan xin lỗi vì cuộc điện đàm với ông Hun Sen

Thủ tướng Thái Lan xin lỗi vì cuộc điện đàm với ông Hun Sen

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã lên tiếng xin lỗi sau khi cuộc điện đàm giữa bà và Chủ tịch Thượng viện Campuchia, cựu Thủ tướng Hun Sen bị rò rỉ. Cũng trong sáng nay, những người biểu tình bắt đầu tụ tập gần Tòa nhà Chính phủ để yêu cầu Thủ tướng Paetongtarn từ chức sau vụ việc này.

null