Kết quả bầu cử ở Greenland trước ý đồ thâu tóm của tổng thống Trump

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đảng đối lập thân doanh nghiệp Demokraatit (Dân chủ) của Greenland đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội ngày 11/3, đánh bại liên minh cánh tả đương nhiệm.

vinh-disko-o-ilulisaat-thu-phu-avannaata-thuoc-greeland-dan-mach-anh-getty-images-ttxvn.jpg
Vịnh Disko Ilulisaat, Greenland, Đan Mạch. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Reuters cho hay, đảng Demokraatit đã giành được 29,9% số phiếu bầu, tăng vọt so với mức 9,1% năm 2021, vượt qua đảng đối lập Naleraq có 24,5% số phiếu ủng hộ.

Trong khi đó, đảng cầm quyền Inuit Ataqatigiit và đối tác Siumut đã giành được tổng cộng 36% số phiếu bầu, giảm so với mức 66,1% năm 2021.

Lãnh đạo Demokraatit Jens-Frederik Nielsen và cựu Bộ trưởng Công nghiệp và khoáng sản, cho biết: "Người dân muốn thay đổi... Chúng tôi muốn có thêm doanh nghiệp để tài trợ cho phúc lợi của mình. Chúng tôi không muốn độc lập ngay ngày mai, chúng tôi muốn một nền tảng tốt".

Ông Nielsen hiện đang đứng trước cơ hội thành lập chính phủ liên minh thông qua đàm phán với các đảng khác.

Greenland là hòn đảo tự quản của Đan Mạch, nằm trên các tuyến đường hàng không và đường biển chiến lược ở Bắc Đại Tây Dương. Hòn đảo có trữ lượng lớn khoáng sản đất hiếm cần thiết để sản xuất mọi thứ, từ điện thoại di động đến công nghệ năng lượng tái tạo.

Tất cả các đảng phái thống trị ở Greenland đều mong muốn độc lập khỏi Đan Mạch, nhất là đảng Naleraq.

Greenland có dân số chỉ 57.000 người đã bị cuốn vào cuộc đua địa chính trị giành ưu thế ở Bắc Cực, khi băng tan đang khiến việc tiếp cận các nguồn tài nguyên dễ dàng hơn và mở ra các tuyến đường vận chuyển mới.

Tại phiên họp Quốc hội hồi tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thẳng thắn bày tỏ mong muốn kiểm soát Greenland và tuyên bố, Washington sẽ đạt được điều đó "bằng cách này hay cách khác".

Cuộc bầu cử lần này cho thấy sự chia rẽ ngày càng sâu sắc trong xã hội Greenland. Chính quyền của ông Mute Egede, thuộc đảng Inuit Ataqatigiit, vốn ủng hộ độc lập, đang chịu sức ép từ đảng đối lập lớn nhất là Naleraq.

Dù có những quan điểm khác nhau về thời điểm độc lập khỏi Đan Mạch, tất cả các đảng ở Greenland đều tỏ ra không mặn mà với việc sáp nhập Mỹ. Trong cuộc tranh luận cuối cùng trên đài phát thanh nhà nước Greenland KNR tối 10/3, lãnh đạo của các phe tại nghị viện đồng thanh nói rằng - họ không tin tưởng ông Trump.

Theo giới phân tích, dù kết quả bầu cử như thế nào thì Greenland vẫn sẽ giữ vị trí quan trọng trên bàn cờ chiến lược quốc tế, với sự cạnh tranh ảnh hưởng ngày càng gay gắt giữa Mỹ và Đan Mạch.

Có thể bạn quan tâm

Tuyến đường Trần Hưng Đạo (đoạn nút giao Trần Hưng Đạo-Phạm Văn Đồng-Lê Lợi) sẽ tạm thời cấm các phương tiện giao thông từ 17 giờ đến 23 giờ ngày 30-9. Ảnh: M.T

Phân luồng tạm thời một số tuyến đường gần Quảng trường Đại Đoàn Kết

(GLO)-Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông khi diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) vừa có thông báo về phân luồng, hướng dẫn tạm thời một số điểm, tuyến đường gần Quảng trường Đại Đoàn Kết.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (giữa) khảo sát tại Công viên Diên Hồng (phường Diên Hồng). Ảnh: Hoàng Hoài

Các phường ở khu vực phía Tây chính là những “cú đấm thép” trong phát triển kinh tế của Gia Lai

(GLO)-Chiều 27-9, tại UBND phường Pleiku, đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chủ trì buổi làm việc với các phường: Pleiku, Hội Phú, Diên Hồng, An Phú về tình hình vận hành tổ chức bộ máy và công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (giữa) đánh giá cao các ý kiến của doanh nghiệp tại Hội nghị. Ảnh: Văn Ngọc

Đưa Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh thành nơi “đất lành chim đậu”

(GLO)- Sáng 27-9, tại Hội nghị gặp mặt, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh Gia Lai với các doanh nghiệp hoạt động xuất-nhập khẩu tại Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, nhiều ý kiến tâm huyết, các giải pháp thiết thực đã được nêu ra để biến khu vực này thành nơi "đất lành chim đậu” cho các nhà đầu tư.

Chính phủ đã quyết định thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035. Ảnh minh họa: Mộc Trà

Thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục và đào tạo

(GLO)- Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long vừa ký Quyết định số 2121/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035.

null