Trả lời phỏng vấn, Tổng thống Joe Biden xác nhận ông có ý định trở thành ứng viên của đảng Dân chủ tham gia tranh cử vào năm 2024, song vẫn chưa ra thông báo chính thức.
Luật sư môi trường và nhà hoạt động chống vaccine Robert F. Kennedy Jr. đã nộp hồ sơ lên Ủy ban Bầu cử Liên bang để tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024 với tư cách là đảng viên đảng Dân chủ.
(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Ngày 10.1 (giờ Washington), Hạ viện Mỹ do đảng Cộng hòa kiểm soát đã bỏ phiếu xúc tiến việc điều tra cái mà họ gọi là việc Tổng thống Joe Biden âm mưu “vũ khí hóa“ chính quyền liên bang để tấn công ông Donald Trump.
Nhiều người ủng hộ hạ nghị sĩ Hakeem Jeffries tranh cử chức lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện Mỹ sau khi Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi tuyên bố sẽ từ chức.
(GLO)- Các đảng phái ở Mỹ đang chạy đua trong khi cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ diễn ra vào ngày 8/11 tới đây. Nổi lên vẫn là các ứng cử của đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ. Và việc cảnh sát Mỹ đang điều tra vụ chất bột màu trắng khả nghi gửi đến văn phòng của bà Kari Lake- thành viên của đảng Cộng hòa đang tranh cử chức thống đốc bang Arizona, càng làm cuộc đua vào lưỡng viện của các ứng viên thêm phần gay cấn.
Các thượng nghị sĩ đảng Dân chủ và Cộng hòa hôm 20-9 đề xuất chính quyền Tổng thống Joe Biden sử dụng biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với các ngân hàng quốc tế nhằm thúc đẩy kế hoạch áp trần giá dầu Nga.
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn hiếm hoi với chương trình “60 Minutes“ của đài CBS, Tổng thống Biden cho biết ông có “ý định“ sẽ tranh cử tái nhiệm trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.
Các thành viên đảng Cộng hòa tại Hạ viện hôm 12-5 phế truất bà Liz Cheney khỏi hàng ngũ lãnh đạo như một hình phạt vì phản đối những tuyên bố gian lận bầu cử của cựu Tổng thống Donald Trump.
Sau khi 2 điểm bỏ phiếu truyền thống ở bang New Hampshire chính thức mở cửa từ nửa đêm 3-11 (giờ địa phương), Ngày bầu cử Mỹ chính thức bắt đầu khi cả thế giới hồi hộp xem cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa 2 ê kíp ứng viên Donald Trump và Joe Biden
Bầu cử Mỹ năm nay đã diễn biến theo chiều hướng rất lạ. Tình hình dịch bệnh COVID-19 tạo ra một cuộc khủng hoảng đa chiều cho nước Mỹ, tác động đáng kể lên mọi mặt, từ y tế, kinh tế, cho đến xã hội.
Mặc dù ông Joe Biden đang giữ vị trí dẫn đầu vững chắc trước ông Donald Trump, nhưng đảng Dân chủ vẫn sợ rằng cơn ác mộng của cuộc bầu cử 2016 có thể lặp lại.
Ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden hôm 2-9 kêu gọi buộc tội cảnh sát bắn người đàn ông da màu Jacob Blake trước thềm chuyến thăm TP Kenosha, bang Wisconsin, nơi Tổng thống Donald Trump đến hồi đầu tuần này.
Tỉ lệ ủng hộ của cử tri tại 6 bang quan trọng dành cho Tổng thống Trump đã rơi xuống mức thấp kỉ lục là 45%, theo kết quả thăm dò được công bố hôm 15-7 của CNBC-Change Research.
Vượt qua mốc 1.991 phiếu đại biểu cần thiết, Cựu Phó Tổng thống Biden đã tập hợp được 1.993 phiếu đại biểu để trở thành ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ.