Đak Pơ xây dựng vùng chuyên canh cây ăn quả

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Xuất phát từ thực tế sản xuất nông nghiệp trong thời gian qua, huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã xây dựng kế hoạch phát triển cây ăn quả đến năm 2030 hướng đến mục tiêu đưa Đak Pơ thành “thủ phủ” cây ăn quả khu vực phía Đông tỉnh.
 

Sau khi tham quan các mô hình trồng cây ăn quả trên địa bàn huyện, năm 2016, ông Nguyễn Văn Học (thôn Tân Lập, xã Tân An) chuyển 1 ha đất trồng mía sang trồng quýt đường và nhãn. Hiện cây quýt cho thu nhập trên 30 triệu đồng/năm. Năm tới, 5 sào nhãn cho thu hoạch nên hiệu quả kinh tế sẽ còn cao hơn.

 Vườn nhãn của người dân xã Phú An (huyện Đak Pơ). Ảnh: Đức Thụy
Vườn nhãn của người dân xã Phú An (huyện Đak Pơ). Ảnh: Đức Thụy


Không chỉ ông Học, nhiều hộ dân huyện Đak Pơ đã chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả. Đến nay, toàn huyện có trên 444 ha cây ăn quả gồm: quýt, ổi, na dai, nhãn, vải, chuối, bơ, thanh long, mít… Mỗi năm, huyện Đak Pơ cung cấp cho thị trường trên 9.800 tấn trái cây.

Đồng hành với người dân trong việc phát triển diện tích cây ăn quả, huyện đã định hướng sử dụng các loại giống có chất lượng cao; không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục cho phép; xây dựng mô hình trình diễn cây ăn quả kết hợp với tưới nước tiết kiệm để giảm chi phí nhân công và tăng thu nhập. Ông Nguyễn Đắc Lực (thôn An Định, xã Cư An) đã lắp đặt hệ thống tưới nước tự động cho 350 cây quýt trồng trên 8 sào đất, áp dụng quy trình chăm sóc đúng kỹ thuật nên sản lượng đạt trên 3,5 tấn quả/năm. Với giá bán 17-20 ngàn đồng/kg, ông thu trên 50 triệu đồng/năm, sau khi trừ chi phí.

Đặc biệt, huyện Đak Pơ đã xây dựng kế hoạch phát triển cây ăn quả theo tinh thần Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) về phát triển sản xuất rau, hoa và cây ăn quả trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 và định hướng đến năm 2040. Theo đó, mục tiêu từ nay đến năm 2025, huyện phấn đấu phát triển mới 300 ha cây ăn quả và tăng lên 500 ha vào năm 2030. Trong đó, huyện ưu tiên phát triển các loại cây ăn quả đặc sản như: na dai ở xã Cư An; thanh long tại các xã: Yang Bắc, Hà Tam, Cư An; chuối tại các xã: Ya Hội, Hà Tam và thị trấn Đak Pơ; nhãn tại các xã: Yang Bắc, Phú An, An Thành và Cư An.

Ông Nguyễn Trường-Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ-thông tin: Để đạt mục tiêu đề ra, huyện đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp như: quy hoạch phát triển vùng chuyên canh cây ăn quả; khuyến khích nông dân chuyển đổi một số diện tích cây trồng hiệu quả thấp hơn sang trồng cây ăn quả; tạo điều kiện về quỹ đất cho các tổ chức doanh nghiệp xây dựng cơ sở hạ tầng, dây chuyền sơ chế, chế biến sản phẩm từ cây ăn quả.

Bên cạnh đó, huyện sẽ xây dựng các mô hình ứng dụng giống mới gắn với ứng dụng công nghệ cao vào quy trình canh tác; tăng cường liên kết với các địa phương trong vùng, tạo mối liên kết giữa các doanh nghiệp với các trang trại, hợp tác xã để cung ứng giống và tiêu thụ sản phẩm. Đặc biệt, tổ chức tốt công tác quảng bá, đưa sản phẩm vào các siêu thị; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, nhất là thị trường tiềm năng như: Đà Nẵng, Quy Nhơn, TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội…
 

 THANH BÌNH
 

Có thể bạn quan tâm

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch được giao năm 2025. Ảnh: M.P

Gia Lai tăng tốc trồng rừng, hướng tới mục tiêu hơn 16.000 ha trong năm 2025

(GLO)- Gia Lai đặt mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, đẩy nhanh trồng mới và phục hồi hơn 16.000 ha rừng trong năm 2025. Dù gặp khó khăn về thời tiết, địa hình và nhân lực, các địa phương vẫn nỗ lực phủ xanh đất trống, góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” Tây Nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Nghề nuôi cá lồng bè trên sông Sê San đã tạo nên diện mạo mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai.

"Xanh hóa" sinh kế vùng sông nước

(GLO)- Nghề nuôi cá lồng bè đang mang lại sinh khí mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai, giúp khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, thúc đẩy nông nghiệp xanh và hình thành thương hiệu “cá sạch Tây Gia Lai”. Đây được xem là hướng phát triển bền vững, tạo sinh kế cho nhiều người dân địa phương.

Năng lượng tái tạo là lĩnh vực tiềm năng của tỉnh Gia Lai, đóng góp lớn vào sản lượng điện của quốc gia. Ảnh: Vũ Thảo

Nền tảng cho công thương nghiệp Gia Lai bứt phá

(GLO)- Sự kết hợp giữa lợi thế của cao nguyên đất đỏ bazan và tiềm năng vùng ven biển đang mở ra cơ hội để Gia Lai vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung-Tây Nguyên, nhất là trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, xuất khẩu và logistics.

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

(GLO)- Hơn 1 năm qua, hàng nghìn cây dương dọc tuyến tỉnh lộ 639 thuộc xã An Lương dần bị chết khô. Trước thực trạng này, UBND xã phối hợp với ngành chức năng kiểm tra, xác định nguyên nhân và triển khai các biện pháp trồng dặm nhằm duy trì chức năng phòng hộ ven biển.

 Gia Lai cấp 255 mã vùng trồng xuất khẩu sang Trung Quốc

Gia Lai cấp 255 mã vùng trồng xuất khẩu sang Trung Quốc

(GLO)- Tại hội nghị sơ kết công tác 9 tháng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2025, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai) cho biết toàn tỉnh đã cấp 255 mã số vùng trồng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc với hơn 10.200 ha.

null