Đak Pơ trao mô hình sinh kế cho 2 phụ nữ nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Chiều 22-3, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội LHPN xã Phú An và Câu lạc bộ tấm lòng vàng thị xã An Khê thực hiện phần việc “trách nhiệm với cộng đồng” và phát động cuộc thi “Phụ nữ Gia Lai khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh” năm 2024

Theo đó, Hội LHPN huyện Đak Pơ đã trao 20 suất quà (mỗi suất 300 nghìn đồng) gồm gạo, mì tôm, dầu ăn, mắm muối… cho 20 trẻ mồ côi hội nhận đỡ đầu và hộ nghèo, cận nghèo của làng Đê Chơ Gang (xã Phú An). Kinh phí tặng quà do Câu lạc bộ tấm lòng vàng thị xã An Khê và các Mạnh Thường Quân tài trợ.

Hội LHPN huyện Đak Pơ trao mô hình sinh kế cho 2 hộ hội viên nghèo của làng Đê Chơ Gang, xã Phú An. Ảnh: Lan Anh
Hội LHPN huyện Đak Pơ trao mô hình sinh kế cho 2 hộ hội viên nghèo của làng Đê Chơ Gang, xã Phú An. Ảnh: Lan Anh

Cùng với đó, Hội LHPN huyện trao sinh kế cho 2 hộ hội viên nghèo của làng Đê Chơ Gang (mỗi hộ được 50 con gà con và 100 cây keo) với tổng trị giá là 6 triệu đồng; trong đó do Hội LHPN huyện và Hội LHPN 8 xã, thị trấn hỗ trợ 4,5 triệu đồng, các hộ đối ứng 1,5 triệu đồng.

Ngoài ra, chương trình còn tổ chức “gian hàng 0 đồng” gồm bánh mì, bánh ngọt, nước ngọt... cho 120 em thiếu nhi và phụ nữ trong làng; cắt tóc miễn phí cho người dân và trẻ em. Bên cạnh đó, Hội LHPN huyện và xã cũng đã đào 5 hố rác công cộng tại làng, hướng dẫn phụ nữ phân loại rác thải tại nhà.

Dịp này, Hội LHPN huyện Đak Pơ phát động cuộc thi “Phụ nữ Gia Lai khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh” năm 2024 trong đông đảo hội viên, phụ nữ toàn huyện.

Có thể bạn quan tâm

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

(GLO)- Năm 2006, Binh đoàn 15 bắt đầu triển khai thực hiện mô hình “gắn kết hộ” giữa hộ công nhân người Kinh và hộ công nhân người dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới.
Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Thời gian qua, huyện Kông Chro đẩy mạnh giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình quản lý, bảo vệ. Nhờ đó, huyện từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân sống gần rừng, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Chiến trường xưa lưu dấu

Chiến trường xưa lưu dấu

(GLO)- Ngày 18-4, đoàn cựu chiến binh Ban Liên lạc truyền thông Đại đoàn Đồng Bằng (Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) trong chuyến về thăm chiến trường xưa đã tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ và Nhà bia chiến thắng Chư Bồ-Đức Cơ.