Đắk Lắk chưa có người dân dùng không hết phải trả tiền điện mặt trời

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Điện lực Đắk Lắk đang có hàng nghìn khách hàng lắp đặt điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN), có đấu nối với lưới điện. Hiện, địa phương này vẫn chưa ghi nhận trường hợp nào người dân phải trả ngược tiền điện mặt trời cho điện lực...

Trao đổi với Lao Động, ông Hà Văn Chương - Hà Văn Chương - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, vẫn chưa xảy ra tình trạng các hộ dân, doanh nghiệp lắp điện mặt trời bị thừa điện, không bán được mà còn phải trả tiền khi bị đẩy lên lưới như các địa phương khác. Tuy nhiên, người dân muốn dùng công tơ bán điện mặt trời, lên lưới thì phải có công tơ 2 chiều (lên xuống). Nếu người sử dụng chỉ dùng công tơ một chiều thì chỉ có thể tính sản lượng khác và phải trả tiền cho điện lực khi đã lên lưới...

Trong lúc Chính phủ chưa có chính sách mới, để hạn chế rủi ro nói trên, khi người dân có nhu cầu lắp đặt ĐMTMN để sử dụng thì nên thông báo với phía Công ty Điện lực Đắk Lắk và đơn vị sẽ nghiên cứu thay bằng công tơ hai chiều, tránh có rủi ro.


 

 
 
Những dự án điện mặt trời có quy mô lớn, hoành tráng ở tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: B.T
Những dự án điện mặt trời có quy mô lớn, hoành tráng ở tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: B.T


Điện lực tỉnh Đắk Lắk hiện có đến hơn 5.300 khách hàng lắp đặt ĐMTMN. Trong đó, số lượng trang trại kết hợp lắp đặt hệ thống điện này đã chiếm đến 1/3 tổng số. Đặc biệt, tại địa bàn TP.Buôn Ma Thuột, số khách hàng lắp đặt điện mặt trời mái nhà đã lên đến con số hơn 2.000.

"Hiện, chính sách phát triển điện mặt trời vẫn còn mới, các cơ quan nhà nước chưa chuẩn bị những hướng dẫn cụ thể cũng như cơ sở pháp lý để hướng dẫn cho người dân. Kể cả chính quyền địa phương cũng không biết quản lý điện mặt trời mái nhà bằng các tiêu chí như thế nào để có căn cứ kiểm tra, đánh giá cũng như kết luận.

Ngành điện, đơn vị tư vấn lắp đặt lẫn khách hàng cũng chưa thật nắm rõ các hướng dẫn, tiêu chuẩn, thiết bị nào được đưa vào loại nào không được đưa vào... Do đó, trong quá trình triển khai, thiết bị tốt hoặc chưa tốt lắm nên khi vận hành xảy ra hỏng hóc. Đáng lẽ ra thiết bị được bảo hành 10 năm nhưng sau vài tháng đã gặp sự cố ngoài ý muốn. Đây là khó khăn lớn nhất mà các bên liên quan đang gặp phải ", ông Chương cho biết.


 

 
 Đắk Lắk có khí hậu ôn hòa, ít gặp mưa bão...nên được nhiều nhà đầu tư lớn chọn phát triển điện năng lượng mặt trời. Ảnh: B.T
Đắk Lắk có khí hậu ôn hòa, ít gặp mưa bão...nên được nhiều nhà đầu tư lớn chọn phát triển điện năng lượng mặt trời. Ảnh: B.T


Thời gian qua, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện nhiều trang trại xây dựng chưa hoàn thiện các hạng mục sản xuất trang trại nhưng chỉ chủ yếu tập trung lắp hệ thống pin ĐMTMN. Có nơi còn chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện trang trại. Một số trang trại triển khai dự án khi chưa hoàn thiện thủ tục xác nhận trang trại, chưa triển khai trồng trọt, chăn nuôi theo phương án đã được phê duyệt vẫn đang trong giai đoạn thi công (chủ yếu thi công phần ĐMTMN) nhưng đều được đấu nối với điện lực...
 

Thời gian qua, tỉnh Đắk Lắk nở rộ mô hình trang trại kết hợp lắp đặt điện mặt trời nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu chủ đầu tư không nắm kỹ các quy định của pháp luật. Ảnh: B.T
Thời gian qua, tỉnh Đắk Lắk nở rộ mô hình trang trại kết hợp lắp đặt điện mặt trời nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu chủ đầu tư không nắm kỹ các quy định của pháp luật. Ảnh: B.T


Người dân nên chờ Chính phủ ban hành chính sách cụ thể và chủ động liên hệ với điện lực địa phương để được tư vấn, hướng dẫn trước khi lắp đặt ĐMTMN. Các hộ dân lắp đặt công suất điện vừa đủ dùng để giảm thiểu nguồn vốn đầu tư và khoan phát lên lưới trong thời gian Chính phủ chưa có chính sách mới. Và trước khi đấu nối lên lưới, cần có văn bản đồng ý, thỏa thuận của phía điện lực, ông Chương khuyến cáo.

https://laodong.vn/kinh-te/dak-lak-chua-co-nguoi-dan-dung-khong-het-phai-tra-tien-dien-mat-troi-923440.ldo
 

Theo BẢO TRUNG (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Dây chuyền sản xuất nước giải khát từ thảo dược của Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh (Khu công nghiệp Trà Đa, phường Pleiku). Ảnh: Hà Duy

Gia Lai: "Cú hích" mới cho kinh tế tư nhân bứt phá

(GLO)- Khu vực kinh tế tư nhân đang ngày càng khẳng định vai trò trụ cột trong tăng trưởng của tỉnh Gia Lai. Với đóng góp hơn 80% GRDP, gần 23% tổng thu ngân sách và tạo việc làm cho 94% lao động toàn tỉnh, khu vực này đã chứng minh năng lực dẫn dắt nhiều lĩnh vực phát triển.

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

(GLO)- Xác định công nghiệp là 1 trong 3 trụ cột tăng trưởng của nền kinh tế, tỉnh Gia Lai đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc, điểm nghẽn về hạ tầng, đất đai và thủ tục đầu tư, hướng đến tạo đột phá mới trong thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp.

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ ở một số địa phương. Ảnh: Internet

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ

(GLO)- Ngày 14-10, giá heo hơi trong nước tiếp tục giảm 1.000 đồng/kg ở một số địa phương khu vực miền Trung-Tây Nguyên và miền Nam. Trong khi đó, tại miền Bắc, mặt hàng này ổn định giá so với hôm qua.

Ông Thái Như Hiệp-Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp nhận Giải thưởng Doanh nhân xuất sắc châu Á-Thái Bình Dương. Ảnh: DNCC

Khát vọng xây dựng thương hiệu giá trị

(GLO)- Những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp (DN) tỉnh Gia Lai luôn nỗ lực phát triển với khát vọng xây dựng những thương hiệu thật, giá trị thật, coi đó không chỉ là đích đến về lợi nhuận, mà còn là lời cam kết về niềm tin, trách nhiệm xã hội.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch được giao năm 2025. Ảnh: M.P

Gia Lai tăng tốc trồng rừng, hướng tới mục tiêu hơn 16.000 ha trong năm 2025

(GLO)- Gia Lai đặt mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, đẩy nhanh trồng mới và phục hồi hơn 16.000 ha rừng trong năm 2025. Dù gặp khó khăn về thời tiết, địa hình và nhân lực, các địa phương vẫn nỗ lực phủ xanh đất trống, góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” Tây Nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Nghề nuôi cá lồng bè trên sông Sê San đã tạo nên diện mạo mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai.

"Xanh hóa" sinh kế vùng sông nước

(GLO)- Nghề nuôi cá lồng bè đang mang lại sinh khí mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai, giúp khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, thúc đẩy nông nghiệp xanh và hình thành thương hiệu “cá sạch Tây Gia Lai”. Đây được xem là hướng phát triển bền vững, tạo sinh kế cho nhiều người dân địa phương.

Vĩnh Hiệp Gia Lai vinh dự nhận “cú đúp” giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á và Doanh nhân xuất sắc châu Á.

Vĩnh Hiệp Gia Lai đạt "cú đúp" giải thưởng tại APEA 2025

(GLO)- Mới đây, tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Vĩnh Hiệp (tỉnh Gia Lai) và ông Thái Như Hiệp-Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty được vinh danh tại Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2025 với “cú đúp” giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á và Doanh nhân xuất sắc châu Á.

Năng lượng tái tạo là lĩnh vực tiềm năng của tỉnh Gia Lai, đóng góp lớn vào sản lượng điện của quốc gia. Ảnh: Vũ Thảo

Nền tảng cho công thương nghiệp Gia Lai bứt phá

(GLO)- Sự kết hợp giữa lợi thế của cao nguyên đất đỏ bazan và tiềm năng vùng ven biển đang mở ra cơ hội để Gia Lai vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung-Tây Nguyên, nhất là trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, xuất khẩu và logistics.

null