Đak Đoa quảng bá nông sản an toàn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Năm 2020, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Đoa tổ chức chợ phiên nông sản an toàn định kỳ vào ngày 15 hàng tháng. Hoạt động này nhằm quảng bá, giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, an toàn của địa phương đến người tiêu dùng.



Sau thời gian tạm dừng vì dịch Covid-19, ngày 15-6 vừa qua, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Đoa đã tổ chức chợ phiên nông sản an toàn lần thứ 3 tại Nhà Văn hóa huyện. Tham gia chợ phiên có 17 gian hàng của các xã, thị trấn, trưng bày các sản phẩm đặc trưng như: hạt mắc ca, sachi sấy khô (xã Hải Yang); rau rừng, mật ong rừng (xã Hà Đông); gạo nếp địa phương, các mặt hàng củ quả (xã Đak Sơ Mei); chả cá thác lác, cá trôi (xã Đak Krong); măng tây, cà phê bột, chanh tươi, thanh long (xã Ia Băng); thổ cẩm, rau rừng, gạo nếp địa phương (xã Glar); măng ép, măng chua và măng tươi (xã Kon Gang); đậu đen, tinh bột nghệ, tinh bột trà, bơ, bí đỏ, gạo địa phương (xã Hà Bầu); bột sắn dây, các loại trà, sản phẩm chế biến từ dược liệu (xã Trang); bột ngũ cốc, bơ, ổi, tinh dầu (xã Nam Yang)… Đây đều là những sản phẩm nông nghiệp được nông dân địa phương sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

 Một số gian hàng tại chợ phiên nông sản an toàn huyện Đak Đoa. Ảnh: N.D
Một số gian hàng tại chợ phiên nông sản an toàn huyện Đak Đoa. Ảnh: N.D

Ngoài ra, một số sản phẩm của địa phương đã được chứng nhận OCOP cấp tỉnh cũng góp mặt tại chợ phiên như: bò khô Huy Vũ, tiêu hữu cơ Nam Yang, tiêu sấy hồng ngoại Trần Sơn, khoai lang Lệ Cần... Các sản phẩm được chế biến đều có bao bì nhãn mác, địa chỉ rõ ràng, tạo niềm tin với người tiêu dùng. Vì vậy, chỉ trong 1 ngày, nhiều sản phẩm đã tiêu thụ hết.

Bà Lý Thị Việt-cán bộ xã Hà Đông-cho biết: “Sau hơn 1 giờ trưng bày, các sản phẩm đặc trưng của xã như mật ong rừng, rau dớn và gạo địa phương đã bán hết, chỉ còn lại một ít chuối rừng. Theo tôi, việc tổ chức chợ phiên như thế này rất hợp lý, tạo cơ hội cho các sản phẩm nông nghiệp sạch của địa phương có điều kiện quảng bá đến người tiêu dùng”. Cũng theo bà Việt, tại chợ phiên tháng 7 tới, nông dân xã Hà Đông sẽ mang thêm sản phẩm măng le và các mặt hàng khác do chính mình sản xuất để giới thiệu, quảng bá đến người tiêu dùng gần xa.

Đến tham quan chợ phiên nông sản an toàn, bà Đoàn Thạch Thảo (tổ 5, thị trấn Đak Đoa) nhận xét: “Việc duy trì tổ chức chợ phiên như thế này là rất tốt. Qua đó, người tiêu dùng có cơ hội tiếp cận những sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn cho sức khỏe”. Còn chị Triệu Thị Hạnh (thị trấn Đak Đoa) thì cho hay: 17 gian hàng của các xã, thị trấn trưng bày hầu hết những loại thực phẩm sử dụng trong bữa ăn hàng ngày. Hơn nữa, các sản phẩm đã qua chế biến có nguồn gốc rõ ràng, giá bán phù hợp nên người tiêu dùng rất yên tâm khi chọn lựa”.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Kim Anh-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Đoa-thông tin: “Việc tổ chức chợ phiên nông sản an toàn định kỳ vào ngày 15 hàng tháng là cơ hội để các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình có điều kiện giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông nghiệp sạch đến người tiêu dùng. Ở chợ phiên lần này, chúng tôi đã vận động các tổ chức, hộ gia đình mang sản phẩm tham gia nhằm tạo thêm cơ hội để người tiêu dùng lựa chọn”. Cũng theo ông Nguyễn Kim Anh, qua 3 lần tổ chức chợ phiên nông sản an toàn, huyện đã dần khắc phục được những hạn chế, gian hàng được bố trí hợp lý, tạo thuận lợi cho người bán và người mua. Trong những lần tổ chức chợ phiên tới, huyện sẽ đẩy mạnh tuyên truyền để người dân tìm mua sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của địa phương cũng như tìm cơ hội liên kết tiêu thụ sản phẩm cho các đơn vị, hộ sản xuất.

 NGUYỄN DIỆP

Có thể bạn quan tâm

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khu vực Đông Nam tỉnh đang vào mùa cao điểm thu hoạch thuốc lá. Ảnh: V.C

Đầu tư nâng cao giá trị cây thuốc lá

(GLO)- Khi giá nhiều loại nông sản biến động thất thường thì giá thuốc lá luôn giữ ổn định trong nhiều năm qua. Nhờ liên kết đầu tư cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng thuốc lá được nâng cao, mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.