Đak Đoa đẩy mạnh sản xuất vụ mùa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngành chức năng huyện Đak Đoa, Gia Lai đang tích cực triển khai nhiều giải pháp giúp người dân đẩy mạnh sản xuất vụ mùa 2019 đảm bảo kế hoạch đề ra.
Nhằm đẩy nhanh tiến độ sản xuất, thời gian qua, ngành chuyên môn huyện Đak Đoa phối hợp với các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền nông dân trên địa bàn thu hoạch vụ Đông Xuân đến đâu thì triển khai làm đất, gieo sạ vụ mùa đến đó. Theo kế hoạch, vụ mùa năm nay, huyện Đak Đoa sẽ gieo trồng 6.820 ha cây trồng các loại. Đến nay, người dân đã gieo trồng được 2.812/6.820 ha, đạt 41,2% kế hoạch. Trong đó, lúa nước gieo sạ được 1.926/4.445 ha, đạt 43,3%; lúa rẫy 12/180 ha, đạt 6,7%; rau các loại 195/574 ha, đạt 34%; đậu các loại 13/76 ha, đạt 17,1%; mì 583/1.394 ha, đạt 41,8%…
 Người dân làm đất tại cánh đồng Klơ (thị trấn Đak Đoa) để chuẩn bị sản xuất vụ mùa. Ảnh: Q.T
Người dân làm đất tại cánh đồng Klơ (thị trấn Đak Đoa) để chuẩn bị sản xuất vụ mùa. Ảnh: Q.T
Tại thị trấn Đak Đoa, những ngày này, bà con nông dân đang huy động nhân lực, máy móc làm đất, chuẩn bị các điều kiện để triển khai sản xuất vụ mùa 2019 theo đúng lịch thời vụ. Đi thăm 5 sào lúa vừa gieo sạ tại cánh đồng Klơ, anh Amleng (làng Lâm, thị trấn Đak Đoa) cho biết: “Sau khi thu hoạch xong vụ Đông Xuân, gia đình mình bắt tay ngay vào vệ sinh đồng ruộng, cày xới đất và tiến hành gieo sạ lúa theo đúng lịch thời vụ mà cơ quan chức năng đã thông báo. Vụ mùa năm nay, gia đình chọn giống lúa OM4900 để gieo sạ. Đây là giống lúa ngắn ngày, cây thấp, có khả năng chống đổ ngã, kháng được nhiều sâu bệnh, năng suất và chất lượng gạo tốt. Dù mới sạ được 3 ngày nhưng lúa lên rất đều, hy vọng gia đình mình sẽ có một vụ mùa bội thu”.
Tương tự, gia đình anh Nhuân (làng Bối, xã Glar) cũng đang khẩn trương làm đất để kịp gieo sạ lúa vụ mùa. “Do năm nay mùa mưa đến muộn hơn so với năm trước nên đám ruộng của gia đình mình giờ mới có đủ nước để làm đất. Vụ mùa này, gia đình mình sẽ gieo sạ khoảng 3 sào lúa nước và trồng hơn 1 sào rau các loại. Mình hy vọng thời tiết năm nay sẽ thuận lợi hơn để bà con có một vụ mùa hiệu quả”-anh Nhuân cho hay.
Theo ông Nguyễn Kim Anh-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Đoa, để sản xuất vụ mùa thắng lợi, ngay từ đầu vụ, Phòng đã phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền người dân làm đất, chọn giống cây trồng phù hợp với từng vùng, từng địa phương cũng như cho năng suất, chất lượng cao. Trong đó, đối với cây lúa nước thì khuyến cáo người dân xuống giống đại trà ở vùng chủ động nước tưới, có công trình thủy lợi tập trung trong tháng 6-2019; còn ở vùng không chủ động nước thì xuống giống tập trung, kết thúc trong tháng 7-2019. Đồng thời, Phòng hướng dẫn người dân sử dụng các giống chủ lực như: HT1, CH207, ML 48, ML 49, OM4900… Còn với các cây trồng cạn, Phòng đã tập trung hướng dẫn người dân làm đất và chỉ xuống giống khi đất đảm bảo độ ẩm. Đối với cây bắp lai, Phòng khuyến cáo người dân sử dụng các giống chủ lực cho năng suất cao, cứng cây, chịu hạn tốt, có thời gian sinh trưởng ngắn như: CP888, CP333, LVN10…; đối với cây mì thì sử dụng các giống có năng suất, hàm lượng tinh bột cao, khả năng chống chịu sâu bệnh, nhất là bệnh khảm lá vi rút, bệnh chổi rồng như: KM98-5, KM94…
Cũng theo Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Đoa, đơn vị đã phối hợp với các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý giống cây trồng, vật nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn; thường xuyên tổ chức kiểm tra để kịp thời phát hiện và đề xuất xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng. Đồng thời, khuyến cáo người dân sử dụng các loại giống có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật có thương hiệu…
 QUANG TẤN

Có thể bạn quan tâm

Xuất khẩu gạo đạt 2,34 tỷ USD. Ảnh: Nguồn internet

Xuất khẩu gạo đạt 2,34 tỷ USD

(GLO)- Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong tháng 5-2025, Việt Nam đã xuất khẩu 1,1 triệu tấn gạo, trị giá hơn 573 triệu USD. Tính chung 5 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã xuất khẩu 4,5 triệu tấn gạo, trị giá 2,34 tỷ USD.

Thu nhập hơn 450 triệu đồng từ trồng dứa

Thu nhập hơn 450 triệu đồng từ trồng dứa

(GLO)- Chị Phan Thị Bích Bình-Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo xã Ia Nhin (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) là người tiên phong đưa cây dứa mật về trồng ở vùng đất Ia Nhin mang lại thu nhập cao và tạo việc làm cho lao động địa phương.

Đòn bẩy phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Đòn bẩy phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(GLO)- Sau hơn 4 năm triển khai (2021-2025), Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi đã góp phần giảm nghèo bền vững và tạo động lực để các địa phương phát triển. Chương trình là đòn bẩy cho sự phát triển vùng đồng bào DTTS.

Trồng rau má mang lại thu nhập ổn định

Trồng rau má mang lại thu nhập ổn định

(GLO)- Bắt đầu với một vài bụi rau má, bà Nguyễn Thị Ánh (thôn Tân Tụ, xã Tân An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) đã mở rộng quy mô trồng, chăm sóc theo hướng hữu cơ, mang lại thu nhập ổn định cho gia đình cũng như tạo việc làm cho lao động địa phương.

Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)- Từ nguồn kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng, những năm gần đây, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh đã triển khai giao khoán quản lý, bảo vệ rừng (QLBVR) cho cộng đồng dân cư sinh sống ở vùng đệm; qua đó, tạo sinh kế, giúp người dân cải thiện thu nhập và bảo vệ tài nguyên rừng tốt hơn.

Tỷ lệ cà phê chế biến từ nguồn nguyên liệu trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 23%. Ảnh: V.T

Gia Lai: Tỷ lệ cà phê chế biến đạt hơn 23%

(GLO)- Gia Lai hiện có hơn 106.400 ha cà phê, sản lượng 312.050 tấn cà phê nhân. Mỗi năm, sản lượng cà phê xuất khẩu của tỉnh khoảng 240.000 tấn, chiếm tỷ lệ gần 77%. Trong khi đó, tỷ lệ cà phê chế biến (cà phê bột, rang xay, hòa tan) chỉ đạt hơn 23%. 

Linh hoạt sản xuất vụ mùa thích ứng với diễn biến thời tiết

Linh hoạt sản xuất vụ mùa thích ứng với diễn biến thời tiết

(GLO)- Hiện nay, nông dân các địa phương trong tỉnh đang tập trung xuống giống vụ mùa 2025. Đây là vụ sản xuất chịu nhiều áp lực bởi mưa lũ xuất hiện bất thường. Vì vậy, chủ động điều chỉnh lịch thời vụ và cơ cấu giống cây trồng phù hợp, thích ứng với diễn biến thời tiết là giải pháp trọng tâm.

null