Đak Đoa chú trọng phát triển cây ăn quả và cây dược liệu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trạm Khuyến nông huyện Đak Đoa, Gia Lai vừa triển khai mô hình trồng cây ăn quả và cây dược liệu tại xã Đak Sơ Mei và Kon Gang. Mô hình nhằm giúp cho người dân nơi đây cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cây trồng để nâng cao hiệu quả sản xuất.

Nhờ tham gia mô hình, nhiều hộ đã có điều kiện để cải tạo vườn tạp. Ảnh: H.T
Nhờ tham gia mô hình, nhiều hộ đã có điều kiện để cải tạo vườn tạp. Ảnh: H.T

Theo ông Nguyễn Trọng Khải-Trạm trưởng Trạm Khuyến nông huyện Đak Đoa, đây là 2 mô hình điểm về cải tạo vườn tạp và chuyển đổi cơ cấu cây trồng của huyện nhằm giúp người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong lao động sản xuất để nâng cao thu nhập. Để triển khai 2 mô hình này, Trạm đã phối hợp với Hội Nông dân huyện và UBND các xã tiến hành khảo sát, chọn hộ tham gia, mở các lớp tập huấn về kỹ thuật trồng và chăm sóc vườn cây. Đồng thời, cán bộ của Trạm trực tiếp xuống vườn hướng dẫn người dân cách làm đất, trộn phân trước khi trồng; cấp 41.376 cây giống (gồm 1.376 cây ăn quả và 40.000 cây đinh lăng) cùng phân bón, vôi, thuốc bảo vệ thực vật cho người dân. Theo đó, người dân được hỗ trợ 100% về cây giống và đối ứng 50% phân bón.
 


Ông Nguyễn Trọng Khải-Trạm trưởng Trạm Khuyến nông huyện Đak Đoa: “Riêng về vấn đề đầu ra cho sản phẩm, Trạm đã làm việc với Công ty cổ phần Rượu Trường Sinh (TP. Pleiku), Công ty cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao và cơ sở cung ứng giống Anh Thư (TP. Pleiku). Các đơn vị này sẽ trực tiếp bao tiêu sản phẩm cho các hộ tham gia mô hình”.
 

Mô hình trồng cây ăn quả được triển khai từ giữa tháng 7 với tổng kinh phí 225,9 triệu đồng, trích từ nguồn vốn sự nghiệp nông nghiệp huyện. Tham gia mô hình có 9 hộ dân ở làng Đê Sơ Mei và Đê Pral (xã Đak Sơ Mei). Trong đó, có 3 hộ được hỗ trợ cây giống và phân bón để trồng 1 ha dứa; 6 hộ được hỗ trợ trồng 2 ha xoài, cam, bưởi và mít Thái. Mô hình được triển khai đã tạo điều kiện cho các hộ dân ở 2 làng đặc biệt khó khăn của xã Đak Sơ Mei cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cây trồng để nâng cao hiệu quả sản xuất. Ông Biuh (làng Đê Sơ Mei) cho biết, trước đây, gia đình ông trồng 2 ha lúa rẫy và 3 sào mì. Song vì nhà đông con nên số thóc làm ra chỉ đủ ăn. Riêng 3 sào mì mỗi năm chỉ cho thu 5-6 triệu đồng. Do đó, khi được Trạm hỗ trợ các giống cây ăn quả, gia đình ông rất phấn khởi. “Ngoài được hỗ trợ phân bón và cây giống, cán bộ nông nghiệp huyện và xã còn thường xuyên đến kiểm tra và hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc vườn cây nên gia đình rất yên tâm”-ông Biuh cho biết.

Tương tự, 18 hộ dân ở làng Đê Sơ Mei (xã Đak Sơ Mei) và các làng: Ktu, Kop, Kdo, Krãi (xã Kon Gang) cũng được Trạm Khuyến nông huyện hỗ trợ 40.000 cây đinh lăng cùng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trị giá trên 335 triệu đồng để phát triển sản xuất. Ông Phạm Đình Sức (làng Krãi) cho biết, 8 sào cà phê của gia đình ông trồng từ năm 2000 đến nay đã già cỗi, năng suất thấp. Song vì không có vốn nên gia đình mới chuyển đổi được một nửa diện tích sang trồng hồ tiêu. Khi được Trạm hỗ trợ 1.000 cây đinh lăng, gia đình đã trồng xen vào vườn cà phê và hồ tiêu. “Hiện tại, hơn 500 trụ hồ tiêu chưa cho thu hoạch, còn diện tích cà phê cho năng suất thấp, mỗi năm chưa đến 10 tấn quả tươi, trừ chi phí lãi chẳng bao nhiêu. Do đó, gia đình hy vọng số đinh lăng được hỗ trợ trồng sẽ cho nguồn thu nhập tốt”-ông Sức nói. Cũng theo ông Sức, ngoài hỗ trợ giống, phân bón, kỹ thuật, ông cũng mong các ngành chức năng hỗ trợ tìm đầu ra cho loại cây trồng này.

Trao đổi với P.V, Trạm trưởng Trạm Khuyến nông huyện Đak Đoa cho biết thêm: Để việc triển khai các mô hình đem lại hiệu quả, Trạm sẽ tiếp tục phối hợp với Hội Nông dân huyện và cán bộ nông nghiệp xã trực tiếp xuống vườn kiểm tra tình hình sinh trưởng và phát triển của các loại cây trồng nhằm kịp thời hướng dẫn bà con trong quá trình chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh. Đồng thời, đánh giá kết quả thực hiện mô hình để có phương án nhân rộng nhằm từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm của người dân 2 xã Đak Sơ Mei, Kon Gang nói riêng, trên địa bàn huyện nói chung.

Hồng Thương

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai chủ động ngăn chặn nguy cơ vi rút lở mồm long móng chủng SAT1.

Gia Lai chủ động ngăn chặn nguy cơ vi rút lở mồm long móng chủng SAT1

(GLO)- Trước nguy cơ vi rút lở mồm long móng chủng SAT1 xâm nhập vào địa bàn, ngành Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các địa phương, lực lượng chức năng tăng cường giám sát, kiểm soát vận chuyển gia súc và đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng, tạo “lá chắn” bảo vệ đàn vật nuôi.

Xã Gào khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế tư nhân

Xã Gào khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế tư nhân

(GLO)- Sau sáp nhập, xã Gào (tỉnh Gia Lai) đã tập trung khai thác tiềm năng nông nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư và đồng hành cùng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, từng bước đưa kinh tế tư nhân trở thành động lực phát triển của địa phương.

Tất bật bảo vệ vườn sầu riêng trước mùa mưa bão

Tất bật bảo vệ vườn sầu riêng trước mùa mưa bão

(GLO)- Thời điểm này, phần lớn diện tích sầu riêng trên địa bàn tỉnh Gia Lai bước vào thời kỳ nuôi quả. Trước những cơn mưa đầu mùa bắt đầu xuất hiện ngày càng dày, nhiều nhà vườn đang khẩn trương chống đỡ cành, neo buộc quả nhằm giảm nguy cơ gãy cành, rụng quả trước vụ thu hoạch.

Gia Lai: Hơn 7.580 tấn muối còn tồn trong dân

Gia Lai: Hơn 7.580 tấn muối còn tồn trong dân

(GLO)- Theo Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường), đầu năm 2026 đến nay, diện tích sản xuất và số lao động làm muối giảm so với cùng kỳ năm 2025. Toàn tỉnh đã bán 7.556 tấn muối, lượng muối còn tồn trong dân là 7.580,4 tấn.

Giữ màu xanh cho đất, giữ sinh kế cho người dân

Giữ màu xanh cho đất, giữ sinh kế cho người dân

(GLO)- Không chờ đến khi những vùng đất màu mỡ mất dần khả năng canh tác, Gia Lai đang chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo vệ tài nguyên đất, phục hồi hệ sinh thái và xây dựng nền nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu.

Nông dân Ia Grai liên kết để sản xuất cà phê bền vững

Nông dân Ia Grai liên kết để sản xuất cà phê bền vững

(GLO)- Xã Ia Grai (tỉnh Gia Lai) hiện có 4.242 ha cà phê. Thay vì sản xuất theo hướng nhỏ lẻ như trước đây, những năm qua, người dân từng bước tham gia các tổ liên kết, áp dụng quy trình canh tác bền vững theo tiêu chuẩn 4C và liên kết với doanh nghiệp trong sản xuất để nâng giá trị cà phê.

null