Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII-2018: Hy vọng ở võ thuật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 21-11, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh-Chi nhánh Gia Lai và Kon Tum, đoàn thể thao Gia Lai đã làm lễ xuất quân tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018. Mục tiêu đề ra của đoàn thể thao Gia Lai là phấn đấu vượt qua thành tích của chính mình 4 năm về trước.
Đi để học hỏi
4 năm trước, tại Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ VII, đoàn thể thao Gia Lai không giành nổi tấm huy chương nào và đứng ở vị trí đội sổ trên bảng xếp hạng toàn đoàn. Tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII-2018, đoàn thể thao Gia Lai có 143 vận động viên (VĐV) và huấn luyện viên, tranh tài ở 9 môn: điền kinh, wushu, vovinam, taekwondo, karatedo, boxing, võ cổ truyền, billiard snooker và futsal.
Tương tự như cách làm của 4 năm về trước, khoảng 1 tháng trước khi bước vào thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII, các VĐV Gia Lai mới được tập trung. Đây là khoảng thời gian quá ít ỏi so với hàng năm trời tập luyện của VĐV các địa phương khác trong cả nước. Bởi vậy, rất khó để hy vọng thành tích của đoàn thể thao Gia Lai tại đại hội lần này sẽ được cải thiện so với kỳ đại hội năm 2014.
 Đội tuyển taekwondo tỉnh Gia Lai tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII-2018. Ảnh: M.V
Đội tuyển taekwondo tỉnh Gia Lai tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII-2018. Ảnh: M.V
Trả lời Gia Lai Cuối tuần, ông Nguyễn Văn Ý-Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh-cho biết: “Do thời gian tập luyện không nhiều, bởi vậy, mục tiêu chính mà chúng tôi đề ra tại đại hội lần này là tạo điều kiện cho các VĐV thi đấu cọ xát, học hỏi kinh nghiệm để không ngừng nâng cao trình độ. Đương nhiên, vì màu cờ sắc áo của tỉnh nhà, các VĐV sẽ thi đấu nỗ lực hết sức mình”.
Hy vọng mong manh
Điền kinh và võ thuật vốn là những môn thế mạnh của thể thao Gia Lai từ trước tới nay. Tại đại hội lần này, phân đội điền kinh cử 9 VĐV tranh tài, trong đó có 2 nhà đương kim vô địch cự ly marathon (42,195 km) ở hệ phong trào tại Giải Việt dã và Marathon Báo Tiền Phong năm 2018 là Huỳnh Văn Bình và Nông Thị Minh Nguyệt. Tuy nhiên, do cuộc sống mưu sinh, cũng như bận rộn với việc học tập nên thời gian qua, 2 VĐV này không duy trì tập luyện thường xuyên. Bởi vậy, cả Bình và Nguyệt đều rất khó có hy vọng giành huy chương tại đại hội lần này.
Sau những bước phát triển đáng ghi nhận của phong trào billiard snooker và futsal tại tỉnh ta thời gian qua, lần đầu tiên trong lịch sử, Gia Lai cử VĐV 2 môn thể thao này tranh tài tại đại hội theo hình thức xã hội hóa về mặt kinh phí. Và cũng giống như những môn thể thao khác, mục đích của các VĐV billiard snooker và futsal chủ yếu là để học hỏi.
Dẫu vẫn biết để đoàn thể thao Gia Lai giành được huy chương tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII rất khó khăn nhưng không phải là không có hy vọng. Trao đổi bên lề buổi lễ xuất quân, một huấn luyện viên cho biết: “Trong 9 môn mà Gia Lai tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII có tới 6 môn võ thuật, gồm: vovinam, võ cổ truyền, taekwondo, wushu, boxing và karatedo. Riêng môn wushu, boxing và karatedo, dù xác suất rất thấp nhưng chúng ta vẫn có quyền hy vọng về khả năng giành huy chương của các VĐV”.
Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 diễn ra từ ngày 15-11 đến 10-12, quy tụ hơn 7.000 VĐV tranh tài ở 36 môn với 743 nội dung. 
Minh Vỹ

Có thể bạn quan tâm

Sôi động mùa hè võ thuật nơi cao nguyên

Sôi động mùa hè võ thuật trên cao nguyên

(GLO)- Trong kỳ nghỉ hè năm nay, nhiều học sinh ở khu vực vùng cao tỉnh Gia Lai lựa chọn tham gia các lớp học võ thuật nhằm rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất. Các lớp học võ còn là môi trường để phát hiện, bồi dưỡng những tài năng trẻ, góp phần phát triển phong trào võ thuật địa phương.

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

(GLO)- Những năm qua, các hoạt động thể thao truyền thống nhận được sự quan tâm, đầu tư tổ chức từ chính quyền địa phương và ngành chức năng. Người dân cũng tích cực duy trì việc tập luyện và thi đấu, góp phần nâng cao sức khỏe, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số.

 Ia Dom: “Chiếc nôi” của môn bắn nỏ

Ia Dom: “Chiếc nôi” của môn bắn nỏ

(GLO)- Với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) xã Ia Dom (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai), bắn nỏ là môn thể thao yêu thích. Những năm qua, xã có nhiều vận động viên đạt thành tích cao tại các hội thi và trở thành “chiếc nôi” của môn bắn nỏ.

null