Đà Nẵng: Bắt giam 2 tài xế đưa người nhập cảnh trái phép xuyên Việt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng 26.6, Công an TP.Đà Nẵng cho hay đã khởi tố thêm bị can trong đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, đi xuyên Việt vào miền Nam để tiếp tục vượt biên.

Kiều Thanh Tuấn ký vào lệnh bắt tạm giam - ẢNH: NGUYỄN TÚ
Kiều Thanh Tuấn ký vào lệnh bắt tạm giam - ẢNH: NGUYỄN TÚ



Cơ quan điều tra cũng bắt tạm giam Bùi Văn Long (51 tuổi, ngụ P.Kỳ Bá, TP.Thái Bình) và Kiều Thanh Tuấn (38 tuổi, ngụ xã Phúc Tiến, H.Phú Xuyên, Hà Nội) tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép Việt Nam.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, cuối năm 2020, Trạm Cảnh sát giao thông Hòa Hiệp (Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.Đà Nẵng) phát hiện ô tô chở 4 người Trung Quốc không thị thực nhập cảnh tại đèo Hải Vân.


 

 Cơ quan điều tra bắt tạm giam Bùi Văn Long - ẢNH: NGUYỄN TÚ
Cơ quan điều tra bắt tạm giam Bùi Văn Long - ẢNH: NGUYỄN TÚ


Mở rộng điều tra, Công an TP.Đà Nẵng triệt xóa đường dây tổ chức đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ biên giới phía Bắc, sau đó vận chuyển bằng ô tô xuyên Việt vào miền Nam, tiếp tục vượt biên sang Campuchia để làm thuê.

Long và Tuấn tham gia đường dây với vai trò tài xế, đón người Trung Quốc từ biên giới đưa về Hà Nội, hoặc chở từ Hà Nội vào Tây Ninh. Liên quan đường dây nhập cảnh trái phép này, đến nay Công an TP.Đà Nẵng đã khởi tố 22 bị can.

Theo NGUYỄN TÚ (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Áp giải đối tượng trốn tránh thi hành án

Gia Lai: Áp giải đối tượng trốn tránh thi hành án

(GLO)- Vào lúc 15 giờ ngày 10-4, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp Công an xã Vân Canh tổ chức áp giải đối tượng Lê Văn Thảo (SN 2005, xã Vân Canh) để thi hành bản án 54 tháng tù giam do cố tình né tránh, không tự nguyện chấp hành án theo quy định.

Chung tay giữ bình yên buôn làng

Chung tay giữ bình yên buôn làng

(GLO)- Phần lớn thôn, làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Gia Lai đã kết nghĩa với các đơn vị Công an. Từ việc làm đường, thắp sáng đường làng đến tuyên truyền, tặng quà, giao lưu..., tình quân - dân ngày càng gắn bó, góp phần xây dựng “lá chắn” vững chắc giữ bình yên buôn làng.

null