Ninh Thuận: Trục xuất 10 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận đã xử phạt hành chính đối với 10 người Trung Quốc về hành vi nhập cảnh trái phép và đưa đến cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn để hoàn thành thủ tục trục xuất về nước.

Tiến hành thủ tục trục xuất 10 người Trung Quốc về nước. ẢNH: CTV
Tiến hành thủ tục trục xuất 10 người Trung Quốc về nước. ẢNH: CTV
Ngày 24.6, Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận cho biết, sau khi hoàn thành thời gian cách ly y tế và xét nghiệm 3 lần đều có kết quả âm tính với vi rút SARS-CoV- 2, cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận đã xử phạt hành chính về hành vi nhập cảnh trái phép đối với 10 người có quốc tịch Trung Quốc và đưa đến Cửa khẩu quốc tế Hữu nghị Lạng Sơn để tiến hành thủ tục trục xuất về nước. 
Như Thanh Niên đưa tin, chiều 4.6, tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên QL1 đoạn qua xã Cà Ná, H.Thuận Nam (Ninh Thuận), tổ công tác của chốt kiểm soát bắt giữ 4 người Trung Quốc đang ngồi trên xe ô tô BS 36A - 457.89 do tài xế Lê Duy Thủy (44 tuổi, trú xã Quảng Chính, Quảng Xương, Thanh Hóa) điều khiển chạy hướng Bình Thuận - Ninh Thuận.

Lực lượng chức năng chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên QL1 đoạn qua xã Cà Ná, H.Thuận Nam túc trực 24/24 để kiểm tra xe ra vào khu vực Ninh Thuận. ẢNH: CTV
Lực lượng chức năng chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên QL1 đoạn qua xã Cà Ná, H.Thuận Nam túc trực 24/24 để kiểm tra xe ra vào khu vực Ninh Thuận. ẢNH: CTV
Qua khai thác nhanh, lực lượng chức năng bắt giữ thêm 6 người Trung Quốc đang đi trên xe 7 chỗ lưu thông trên QL1 theo hướng Bình Thuận - Ninh Thuận và đưa 10 người Trung Quốc này về cách ly tập trung theo quy định. 
Lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ, 10 người Trung Quốc này mang theo căn cước công dân Trung Quốc, không có hộ chiếu, thị thực nhập cảnh, có dấu hiệu nghi vấn nhập cảnh trái phép; tất cả đều nam giới, cùng trú tại Phúc Kiến, Trung Quốc.
Theo Thiện Nhân (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.