Đa dạng hình thức gây quỹ hoạt động tình nguyện vì cộng đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 30-3, tại Khu đô thị SH Green Center (đường Lý Nam Đế, phường Trà Bá, TP. Pleiku), Trung tâm Ngoại ngữ Lalisa tổ chức Giải chạy Lalisa lần 3 với chủ đề “Bước chân vì cộng đồng” với sự tham gia của trên 200 thiếu niên, nhi đồng.

Từ 5 giờ sáng, các vận động viên “nhí” đã được phụ huynh đưa đến địa điểm tổ chức để tham gia giải chạy. Em nào cũng háo hức và nỗ lực để hoàn thành cự ly đăng ký trong thời gian nhanh nhất.

0mn.jpg
Các vận động viên nhí hào hứng tham gia giải chạy Lalisa gây quỹ xây dựng nhà đại đoàn kết. Ảnh: M.N

Giải chạy Lalisa gồm 3 cự ly: 800 m, 1,6 km và 2,4 km (hạng mục nam, nữ). Đối tượng tham gia giải là thiếu niên, nhi đồng từ 4 đến 15 tuổi. Trong quá trình chạy bộ, các vận động viên nhí nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của phụ huynh và khán giả.

Là người về nhất ở cự ly 1,6 km (hạng mục nam), em Chinh (12 tuổi, Trung tâm Bảo trợ Xã hội tổng hợp tỉnh) chia sẻ: “Em rất vui khi đạt thành tích cao ở giải chạy gây quỹ lần này. Giải chạy vừa giúp em rèn luyện sức khỏe vừa có thể chung tay đóng góp quỹ xây dựng nhà “Đại đoàn kết”.

Đồng hành cùng 2 vận động viên “nhí” Lê Khả Hân và Lê Khả Hiên, anh Lê Thanh Luận (tổ 7, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) cho hay: “Tôi thấy giải chạy rất ý nghĩa nên đã đăng ký cho 2 con tham gia. Tôi không quan trọng thành tích, chỉ mong 2 con hiểu được ý nghĩa của chương trình là gây quỹ chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát để nỗ lực trên chặng đường chạy. Hy vọng thêm nhiều hoạt động ý nghĩa như thế này được tổ chức để trẻ em có cơ hội trải nghiệm, nâng cao ý thức sẻ chia vì cộng đồng”.

Ngoài TP. Pleiku, tham gia giải chạy còn có các vận động viên “nhí” đến từ các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh. Ban tổ chức đã chu đáo bố trí đội ngũ tiếp sức nước cho các vận động viên. Đặc biệt, công tác chăm sóc y tế cùng các biện pháp đảm bảo an toàn khác trên đường chạy đã được Ban tổ chức quan tâm thực hiện.

Kết thúc giải chạy, Ban tổ chức đã trao 6 giải nhất, 6 giải nhì, 6 giải ba cho các vận động viên (chia đều cho các cự ly, hạng mục nam/nữ). Mỗi vận động viên sau khi hoàn thành cự ly đã nhận được huy chương lưu niệm và phần quà từ đơn vị đồng hành.

Giải chạy Lalisa nhằm giúp các thiếu niên, nhi đồng rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe; mỗi em hoàn thành cự ly đăng ký đã đóng góp 75 ngàn đồng vào nguồn quỹ để xây dựng nhà đại đoàn kết, hưởng ứng phong trào thi đua chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.

Kết quả, số tiền gây quỹ từ giải là 28,6 triệu đồng; trong đó 18,6 triệu đồng là kết quả của việc hoàn thành cự ly đăng ký của các vận động viên nhí và các bậc phụ huynh ủng hộ thêm, số tiền còn lại do các nhà tài trợ ủng hộ bằng hiện vật.

Anh Phạm Hồng Thưởng-Giám đốc điều hành Trung tâm Ngoại ngữ Lalisa-cho biết: “Đây là năm thứ 3 Trung tâm tổ chức giải chạy gây quỹ, mỗi năm có một chủ đề khác nhau. Năm nay, giải được tổ chức nhằm hưởng ứng chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.

Giải chạy không chỉ mang đến những trải nghiệm thú vị mà còn lan tỏa tinh thần tập luyện thể dục, thể thao, gắn kết phụ huynh, học sinh và giáo viên của Trung tâm. Sau giải chạy này, Trung tâm sẽ tiếp tục tổ chức thêm một số hoạt động gây quỹ nữa để xây dựng nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo”.

Ngoài Trung tâm Ngoại ngữ Lalisa, trước đó, Đoàn xã-Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Ia Krái (huyện Ia Grai) phối hợp với Câu lạc bộ tình nguyện Xanh yêu thương xã Ia Krái tổ chức hoạt động bán hoa gây quỹ ủng hộ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát vào Ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3).

da-dang-hinh-thuc-gay-quy-hoat-dong-tinh-nguyen-vi-cong-dong-dd.jpg
Trung tâm Ngoại ngữ Lalisa gây quỹ được 28,6 triệu đồng từ giải chạy để chung tay xây dựng nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo. Ảnh: M.N

Gian hàng bán hoa sáp đặt cạnh trụ sở UBND xã Ia Krái với khẩu hiệu “Bán hoa gây quỹ xóa nhà tạm, nhà dột nát”. Với đôi tay khéo léo, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đã kết những bông hoa sáp thành lẵng hoa đẹp mắt.

Trước khi triển khai hoạt động, Đoàn xã tạm ứng kinh phí để mua hoa, phụ kiện; đồng thời, huy động ĐVTN tham gia gói hoa và bán hàng. Đoàn xã cũng thông báo hoạt động gây quỹ lên trang Zalo, Facebook để người dân biết về địa điểm, thời gian bán. Ngoài bán tại điểm cố định, ĐVTN còn nhiệt tình ship đến tận nhà cho người mua.

Chị Lê Thị Thảo-Chủ quán cà phê The Night (làng Doch Ia Krót, xã Ia Krái) cho biết: “Tôi mua hoa tặng người thân, vừa ủng hộ thêm kinh phí cho việc làm tình nguyện của ĐVTN. Với tinh thần “của ít lòng nhiều”, hy vọng số tiền nhỏ của mình có thể chung tay cùng tổ chức Đoàn Thanh niên giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống”.

Với giá bán dao động từ 50.000 đến 300.000 đồng/bó hoa, trong 2 ngày, Đoàn xã Ia Krái đã thu về hơn 2 triệu đồng (sau khi trừ chi phí) từ 80 bó hoa bán được. Ngoài ra, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn xã còn đóng góp kinh phí và vận động các nhà hảo tâm được 3,9 triệu đồng. Đoàn xã Ia Krái dự kiến trao tặng số tiền 5,9 triệu đồng thu được cho 1 gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở thôn 4 để sửa chữa nhà ở.

z6465242017616-4ef92645b4b67e5630eac822d6ff4d83.jpg
Đoàn viên, thanh niên xã Ia Krái (huyện Ia Grai) bán hoa gây quỹ Đoàn. Ảnh: R.B

Chị Rơ Châm Byich-Bí thư Đoàn xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã, Chủ nhiệm Câu lạc bộ tình nguyện Xanh yêu thương-cho biết: Ia Krái có 73 hộ dân cần được sửa chữa, xây dựng nhà ở. Vì kinh phí hạn hẹp nên chúng tôi triển khai hoạt động gây quỹ để góp phần cùng địa phương xóa nhà tạm, nhà dột nát. Thông qua hoạt động ý nghĩa này, ĐVTN thể hiện sự năng động, đoàn kết khi làm việc nhóm, có thêm kỹ năng giao tiếp và ứng xử.

Để có nguồn kinh phí tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, đặc biệt là hưởng ứng phong trào thi đua chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh, một số tổ chức Đoàn, đơn vị đã chủ động gây quỹ bằng các hoạt động: bán hoa dịp lễ Tết, rửa xe, thu gom vỏ lon bia hoặc tổ chức giải việt dã.

Các hoạt động sáng tạo, đầy ý nghĩa, góp phần giáo dục ý thức, trách nhiệm vì cuộc sống cộng đồng cho thế hệ trẻ. Hy vọng, tổ chức Đoàn-Hội, các đơn vị, nhà hảo tâm có thêm nhiều hoạt động tương tự trong thời gian tới, lan tỏa trong ĐVTN tinh thần “tương thân tương ái”, trách nhiệm với công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Không khí chuẩn bị và tập luyện rộn ràng cho hội đua thuyền truyền thống dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại các địa phương ven biển và vùng sông nước, thể hiện tinh thần thượng võ và nét đẹp văn hóa đặc sắc.

Rộn ràng chuẩn bị hội đua thuyền truyền thống

(GLO)- Tết đến, xuân về, nhiều địa phương trong tỉnh sôi nổi tổ chức hội đua thuyền truyền thống. Tết Bính Ngọ năm 2026, hoạt động đặc sắc này tiếp tục được duy trì, góp phần bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

(GLO)- Điều làm nên dấu ấn đặc biệt của võ sư cao cấp Lê Văn Công không nằm ở thành tích thi đấu, mà ở nhận thức rất sớm về vai trò giáo dục của võ cổ truyền, đặc biệt là trong trường học. Tại huyện Phù Cát (cũ), việc võ cổ truyền lan tỏa sâu rộng trong trường học có đóng góp to lớn của ông.

Xã Kdang tổ chức thành công Giải bóng chuyền nam, nữ lần thứ I năm 2026.

Xã Kdang tổ chức thành công Giải bóng chuyền nam, nữ lần thứ I

(GLO)- Chào mừng kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, từ ngày 29-1 đến 2-2, UBND xã Kdang (tỉnh Gia Lai) tổ chức Giải bóng chuyền nam, nữ lần thứ I năm 2026, với sự tham gia của hơn 200 vận động viên thuộc 12 đội nam và 7 đội nữ đến từ các thôn, làng và đơn vị trên địa bàn.

Nơi mài giũa những “viên ngọc thô” taekwondo

Nơi mài giũa những “viên ngọc thô” taekwondo

(GLO)- Không chỉ giúp võ sinh rèn luyện sức khỏe, kỹ năng tự vệ và ý chí kỷ luật, Câu lạc bộ Taekwondo Cao Võ Đường (xã Ia Krêl) còn phát hiện, bồi dưỡng nhiều tài năng trẻ, trong đó có những gương mặt xuất sắc khi theo đuổi con đường vận động viên chuyên nghiệp.

null