Củng cố chất lượng các tiêu chí nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Gia Lai hiện có 91 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2015-2020.

Song, theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025 có nhiều chỉ tiêu tăng hơn trước, nhiều địa phương đang khẩn trương rà soát, củng cố đầu tư nâng cao nhằm tránh bị thu hồi quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM.

Người dân làng Groi Wêt (xã Glar, huyện Đak Đoa) chung tay làm đường nội đồng. Ảnh: N.D

Người dân làng Groi Wêt (xã Glar, huyện Đak Đoa) chung tay làm đường nội đồng. Ảnh: N.D

Theo Văn phòng Điều phối NTM tỉnh, dự kiến sẽ có thêm 5 xã đạt chuẩn NTM năm 2023, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM trên địa bàn tỉnh lên 96 xã. Tuy nhiên, theo nhìn nhận của các địa phương, nhiều tiêu chí đạt được trong giai đoạn 2015-2020 đến nay khó đảm bảo theo Bộ tiêu chí mới, trong đó có một số tiêu chí chưa thực sự bền vững như thu nhập, hộ nghèo đa chiều, nhà ở, môi trường, cơ sở vật chất văn hóa…

Qua rà soát, nhiều địa phương gặp khó khăn do số chỉ tiêu, tiêu chí của xã đạt chuẩn NTM và xã đạt chuẩn NTM nâng cao đều tăng. Nhiều nội dung mới không phù hợp với thực tế của địa phương. Bên cạnh đó, một số văn bản hướng dẫn của Trung ương không rõ ràng và không phù hợp nên việc triển khai thực hiện ở các địa phương còn lúng túng…

Xã Glar (huyện Đak Đoa) được công nhận đạt chuẩn NTM từ năm 2016. Nhằm duy trì các tiêu chí đạt được, hàng năm, UBND xã phải thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát lại từng tiêu chí để có giải pháp củng cố, hoàn thiện. Ông Bùi Quang Thoại-Phó Chủ tịch UBND xã Glar-cho biết: Sau khi Bộ tiêu chí công nhận xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021-2025 ban hành, nhiều chỉ tiêu trước đây đã đạt có nguy cơ sụt giảm.

Hiện xã đang tập trung rà soát lại 19 tiêu chí, nếu tiêu chí nào chưa đạt thì xây dựng kế hoạch đầu tư, củng cố, hoàn thiện, đáp ứng Bộ tiêu chí mới theo hướng bền vững. Trong đó, ưu tiên các nguồn lực đầu tư phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu kinh tế phù hợp với thực tế của địa phương và nhu cầu thị trường tiêu thụ...

Đường giao thông trên địa bàn xã Chư A Thai đã được bê tông hóa. Ảnh: Nguyễn Diệp

Đường giao thông trên địa bàn xã Chư A Thai đã được bê tông hóa. Ảnh: Nguyễn Diệp

Sau gần 14 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, huyện Đak Pơ đã có 4 xã là Hà Tam, Phú An, Cư An và Tân An được công nhận đạt chuẩn NTM. Sau khi được công nhận, các xã không ngừng đầu tư duy trì, củng cố, hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí theo Bộ tiêu chí mới.

Ông Nguyễn Hiệp-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Pơ-thông tin: Cùng với việc duy trì, củng cố các tiêu chí ở 4 xã đã đạt chuẩn, những năm qua, huyện tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt theo Bộ tiêu chí mới ở 3 xã còn lại theo hướng bền vững. Đặc biệt, ưu tiên các tiêu chí khó thực hiện như thu nhập, giảm nghèo đa chiều, an toàn vệ sinh thực phẩm, cơ sở vật chất văn hóa...

Để duy trì, củng cố các xã đạt chuẩn NTM giai đoạn trước, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành kế hoạch kiểm tra, rà soát, đánh giá kết quả xây dựng NTM tại 91 xã đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2015-2020. Kết quả kiểm tra sẽ là cơ sở rà soát xã chưa đáp ứng quy định để đề xuất, tham mưu UBND tỉnh thu hồi quyết định công nhận đạt chuẩn NTM theo quy định tại Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Điều phối NTM tỉnh cũng thường xuyên hướng dẫn các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025; rà soát, nghiên cứu ban hành cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương. Trong quá trình thực hiện sẽ ưu tiên các nhiệm vụ cấp bách, xây dựng lộ trình cụ thể cho từng tiêu chí ở các xã. Đồng thời, huy động, lồng ghép các nguồn lực xây dựng NTM theo kế hoạch đề ra.

Có thể bạn quan tâm

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khu vực Đông Nam tỉnh đang vào mùa cao điểm thu hoạch thuốc lá. Ảnh: V.C

Đầu tư nâng cao giá trị cây thuốc lá

(GLO)- Khi giá nhiều loại nông sản biến động thất thường thì giá thuốc lá luôn giữ ổn định trong nhiều năm qua. Nhờ liên kết đầu tư cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng thuốc lá được nâng cao, mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.