Cúm gia cầm độc lực cao lần đầu tiên xuất hiện tại lục địa Nam Cực

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- TPO và TTXVN đưa tin, một loại vi rút cúm gia cầm chết người đã xuất hiện lần đầu tiên trên lục địa Nam Cực, gây ra nguy cơ tiềm ẩn đối với đàn chim cánh cụt ở khu vực này.

Cụ thể, Hội đồng Điều tra khoa học cấp cao (CSIC) của Tây Ban Nha cho biết sự xuất hiện của vi rút đã được phát hiện trong xác chết của chim biển skua, được các nhà khoa học Argentina tìm thấy gần căn cứ Primavera ở Nam Cực.

“Kết quả phân tích cho thấy những con chim này đã nhiễm vi rút cúm gia cầm chủng H5 trước khi chết và ít nhất xác của 1 con chim có chứa vi rút cúm gia cầm. Phát hiện này lần đầu tiên cho thấy vi rút cúm gia cầm có khả năng lây lan cao đã đến lục địa Nam Cực, bất chấp khoảng cách và các rào cản tự nhiên ngăn cách nó với các lục địa khác”-CSIC nhấn mạnh.

Chim cánh cụt. Ảnh: AFP

Chim cánh cụt. Ảnh: AFP

Trước đó, các nhà nghiên cứu cũng đã lo ngại nguy cơ lây lan sau khi phát hiện một số trường hợp nhiễm vi rút cúm gia cầm, trong đó có loài chim cánh cụt gentoo, ở một số hòn đảo gần Primavera. Tình trạng này cho thấy nguy cơ tiềm ẩn đối với các quần thể chim trong khu vực trước vi rút cúm gia cầm H5N1, vốn đã càn quét trên khắp thế giới trong những tháng gần đây.

Ngoài ra, theo CSIC, các phân tích cho thấy chim đã nhiễm chủng cúm gia cầm H5 và ít nhất một trong những con chim chết nhiễm vi rút cúm gia cầm có khả năng gây bệnh cao.

Lục địa Nam Cực và các đảo lân cận là nơi tập trung hàng trăm ngàn chim cánh cụt nên nguy cơ lây lan loại vi rút càng cao hơn.

Có thể bạn quan tâm

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

(GLO)- Bộ Ngoại giao Palestine kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng thông qua và triển khai Tuyên bố New York về giải pháp hai nhà nước, coi đây là chìa khóa để đạt được lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza và thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

(GLO)- Ngày 23-9, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định nước này sẽ không tìm kiếm bất kỳ ưu đãi đặc biệt và khác biệt dành cho các nước đang phát triển trong các cuộc đàm phán hiện tại và tương lai của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trực thăng quân sự Taliban cất cánh vào dịp kỷ niệm 3 năm Taliban tiếp quản Afghanistan tại căn cứ không quân Bagram vào năm 2024. Ảnh: AFP

Phép thử Bagram với cán cân quyền lực Mỹ-Trung

(GLO)- Phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về ý định “lấy lại” căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan đã châm ngòi tranh cãi. Taliban lập tức khước từ, Trung Quốc phản đối, còn các nước Nam Á theo dõi sát. Vị trí chiến lược của Bagram khiến nơi này trở thành điểm nóng Mỹ-Trung.

Ukraine đặt mục tiêu sản xuất 1 triệu UAV trong năm nay. Ảnh: AP

Ukraine tung 1.000 UAV mỗi ngày đối đầu mưa hỏa lực Nga

(GLO)-Ngày 18-9, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tuyên bố nước này đặt mục tiêu triển khai tới 1.000 UAV/ngày nhằm hóa giải chiến thuật “mưa hỏa lực” mà Nga đang áp dụng. Giới phân tích cho rằng, nếu hiện thực hóa, đây sẽ là bước ngoặt trong cuộc đua công nghệ không người lái giữa 2 bên.

null