Dự Lễ kết nghĩa có các đồng chí: Nguyễn Như Trình - Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Huỳnh Kiên - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai; cùng đại diện lãnh đạo 2 công ty kết nghĩa, cấp ủy, chính quyền địa phương và cán bộ, nhân dân làng Đôn Hyang.
Làng Đôn Hyang nằm ở phía Tây xã Lơ Pang, cách trung tâm xã 10 km. Làng có 134 hộ với 522 khẩu, đại đa số là người Bahnar. Đời sống của người dân chủ yếu phụ thuộc vào canh tác các loại cây trồng như: lúa, mì, cà phê, chuối và chăn nuôi nhỏ lẻ. Cuối năm 2025, làng còn trên 60 hộ nghèo và cận nghèo.
Phát biểu tại Lễ kết nghĩa, đại diện lãnh đạo Công ty Phát triển hạ tầng Khu kinh tế, Công ty CP Tư vấn Xây dựng Giao thông tỉnh Gia Lai và làng Đôn Hyang đã ký kết giao ước kết nghĩa.
Trên tinh thần nội dung ký kết được thông qua, một số nhiệm vụ, mục tiêu đặt ra như: hàng năm, làng Đôn Hyang lựa chọn 5 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, có ý chí vươn lên, phối hợp với 2 công ty kết nghĩa triển khai các biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ thiết thực để phát triển kinh tế.
Về phía 2 công ty kết nghĩa vận động, giúp đỡ người dân trong làng chỉnh trang, sửa chữa nhà ở, đường sá đi lại rộng rãi, thuận tiện hơn; trồng cây xanh, tạo không gian xanh - sạch - đẹp cho làng...
Sau lễ kết nghĩa, 2 công ty sẽ cử cán bộ trực tiếp, thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình chung của làng để tham mưu lãnh đạo đơn vị đề ra nội dung, cách thức hỗ trợ, giúp đỡ phù hợp trong từng giai đoạn.
Định kỳ hàng năm, tổ chức đánh giá kết quả đạt được, tìm giải pháp khắc phục hạn chế để hoạt động kết nghĩa đi vào thực chất và phát huy hiệu quả bền vững.
Dịp này, đại diện lãnh đạo 2 công ty đã trao kinh phí hỗ trợ làng Đôn Hyang mua sắm bàn ghế và 150 lá cờ Tổ quốc; trao 23 suất quà cho 6 đối tượng chính sách và 17 hộ nghèo của làng.
Phát biểu tại lễ kết nghĩa, đại diện lãnh đạo Đảng ủy xã Lơ Pang thông tin: Đến nay, 17/20 làng của xã đã tổ chức kết nghĩa với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Sau hoạt động kết nghĩa, cấp ủy, chính quyền địa phương sẽ chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các làng cụ thể hóa chương trình hoạt động, hướng tới mục tiêu đến năm 2030, xã không còn hộ nghèo.