Công ty Điện lực Gia Lai: Tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả phục vụ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành điện, Công ty Điện lực Gia Lai đã hoàn tất việc sáp nhập các đơn vị quản lý điện. Đây được xem là bước ngoặt tạo nên những thay đổi toàn diện trong quản lý điều hành, vận hành lưới điện và chăm sóc khách hàng.

Về nội dung này, phóng viên Báo Gia Lai có cuộc trao đổi với ông Thái Minh Châu, Giám đốc Công ty Điện lực Gia Lai, để làm rõ hơn về những kết quả bước đầu và định hướng sắp tới.

ong-thai-minh-chau-giam-doc-dien-luc-gia-lai.jpg
Ông Thái Minh Châu, Giám đốc Công ty Điện lực Gia Lai.

* Thưa ông, sau khi sáp nhập, Công ty Điện lực Gia Lai có những thay đổi ra sao trong tổ chức bộ máy và phương thức quản lý?

- Việc sáp nhập các đơn vị quản lý điện tại Gia Lai là một phần trong lộ trình tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động theo chủ trương chung của ngành. Sau sáp nhập, chúng tôi đã tái cơ cấu tổ chức theo hướng gọn nhẹ, linh hoạt hơn nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả vận hành cao. Các đội quản lý điện theo mô hình mới đã được bố trí ở tất cả xã, phường trên địa bàn tỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu cung ứng điện không gián đoạn, kịp thời xử lý các tình huống sự cố.

1bg.jpg
Công ty Điện lực Gia Lai tiếp tục triển khai các dự án điện về xã miền núi. Ảnh: Hải Yến

Đồng thời, công tác điều hành được số hóa, liên thông và giám sát tập trung, góp phần nâng cao năng lực quản trị và điều phối vận hành hệ thống lưới điện. Đây là nền tảng quan trọng để chuyển đổi từ mô hình truyền thống sang hệ thống điện hiện đại, linh hoạt và thông minh hơn.

them2.jpg
Nguồn điện về làng Canh Tiến, xã Canh Liên vào tháng 5.2025. Ảnh: Hải Yến

*Vậy còn các dịch vụ khách hàng được cải tiến như thế nào, thưa ông?

- Ngay sau sáp nhập, chúng tôi xác định rõ yêu cầu nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng là nhiệm vụ ưu tiên. Hệ thống tổng đài chăm sóc khách hàng, cổng thông tin điện tử, ứng dụng chăm sóc khách hàng qua Zalo, mobile app… được đồng bộ, kết nối dữ liệu vận hành và dịch vụ. Từ đó, thời gian tiếp nhận và xử lý các yêu cầu về cấp điện, báo mất điện, thanh toán hóa đơn… đều được rút ngắn đáng kể.

Bên cạnh đó, Công ty Điện lực Gia Lai đẩy mạnh triển khai công nghệ đo xa, hóa đơn điện tử, giám sát vận hành từ xa và cảnh báo sự cố tự động. Những ứng dụng này không chỉ tăng hiệu quả quản lý mà còn minh bạch hóa thông tin, giúp khách hàng dễ dàng giám sát và tương tác với ngành điện.

Chúng tôi cũng rất ghi nhận phản hồi tích cực từ cộng đồng. Nhiều DN đánh giá cao việc các thủ tục về điện năng giờ đây được xử lý nhanh gọn, chuyên nghiệp, không còn rườm rà như trước.

them4.jpg
Công ty Điện lực Gia Lai hỗ trợ các doanh nghiệp kiểm tra an toàn nguồn điện đảm bảo sản xuất kinh doanh. Ảnh: Hải Yến

*Trong bối cảnh tỉnh đang hướng tới phát triển bền vững và kinh tế xanh, ông đánh giá như thế nào về vai trò của ngành điện trong việc đảm bảo hạ tầng năng lượng ổn định và hiện đại?

- Tỉnh Gia Lai sau khi hợp nhất có diện tích tự nhiên 21.576,5 km², đứng thứ hai cả nước. Với lợi thế rộng lớn, giàu tiềm năng năng lượng tái tạo như thủy điện, điện gió, điện mặt trời, tỉnh đang hướng tới tăng trưởng xanh, bền vững, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Ngành điện với vai trò trung tâm trong đảm bảo hạ tầng năng lượng đã và đang đầu tư mạnh mẽ về mọi mặt. Đến nay, trên địa bàn tỉnh, Tổng Công ty Điện lực miền Trung đã đầu tư 1.177 km đường dây 110 kV, 31 trạm biến áp 110 kV với tổng công suất 1.176,8 kVA; 6.999 km đường dây trung áp, 10.162 km đường dây hạ áp và 6.500 trạm biến áp phân phối với tổng công suất 1.457.288 kVA. Riêng Công ty Điện lực Gia Lai đang trực tiếp quản lý 31 trạm biến áp 110 kV với tổng công suất 1.744 MVA; trong đó, khu vực Đông Gia Lai có 17 trạm (1.030 MVA), Tây Gia Lai có 14 trạm (714 MVA).

Đặc biệt, với tỷ lệ hộ dân sử dụng điện đạt 99,98% tại 135/135 xã, phường, chúng tôi tự tin rằng điện lực đã góp phần quan trọng vào phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy phát triển văn hóa - xã hội tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thời gian tới, chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành và chính quyền các cấp trong việc tháo gỡ mặt bằng, hoàn tất thủ tục pháp lý để các dự án điện mới sớm được triển khai đúng tiến độ, phục vụ nhu cầu phát triển ngày càng cao của tỉnh nhà.

* Xin cảm ơn ông!

Có thể bạn quan tâm

Ông Đinh Văn Nghĩa được chỉ định giữ chức Chủ tịch Công đoàn cơ sở Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Gia Lai

Ông Đinh Văn Nghĩa được chỉ định giữ chức Chủ tịch Công đoàn cơ sở Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 3-12, Công đoàn cơ sở Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Đinh Văn Nghĩa-Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh được chỉ định giữ chức Chủ tịch Công đoàn cơ sở khóa I.

 Bộ Công Thương phê duyệt Phương thức vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2026

Bộ Công Thương phê duyệt phương thức vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2026

Ngày 28-11, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3477/QĐ-BCT phê duyệt Phương thức vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2026, tạo cơ sở để các đơn vị chủ động chuẩn bị kế hoạch bảo đảm cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu sinh hoạt của người dân trong năm tới.

Doanh nghiệp nỗ lực gượng dậy sau bão lũ

Doanh nghiệp nỗ lực gượng dậy sau bão lũ

(GLO)- Bão vừa tan, lũ dữ lại ập đến khiến nhiều doanh nghiệp (DN) ở tỉnh Gia Lai rơi vào tình cảnh “thiệt hại kép”. Nhà xưởng ngập sâu trong nước, máy móc hư hỏng hàng loạt, hàng hóa chờ xuất chìm trong bùn non…, hoạt động sản xuất kinh doanh bị tê liệt.

Giám đốc PJICO Bình Định Nguyễn Hướng Nam (đầu tiên bên trái) báo cáo với Thủ tướng về việc tham gia công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng tham gia bảo hiểm. Ảnh: T.SỸ

PJICO Bình Định đảm bảo quyền lợi cho khách hàng

(GLO)- Thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với khách hàng bị thiệt hại do cơn bão số 13 gây ra, Công ty Bảo hiểm PJICO Bình Định (PJICO Bình Định) đã triển khai nhanh công tác giám định mức độ thiệt hại tại hiện trường, làm cơ sở để chi trả tiền bảo hiểm, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

Đỗ Thị Thanh Vân và hành trình thổi hồn mới vào gốm Vân Sơn

E-magazine Đỗ Thị Thanh Vân và hành trình thổi hồn mới vào gốm Vân Sơn

(GLO)-Giữa hơi ấm của đất và lửa, chị Đỗ Thị Thanh Vân-Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Gốm Vân Sơn (phường Quy Nhơn Đông), đang thổi sức sống mới vào nghề gốm truyền thống. Với chị, làm gốm không chỉ là khởi nghiệp, mà còn là cách gìn giữ bản sắc quê hương bằng tinh thần “xanh” và sáng tạo.

null