Công ty Điện lực Gia Lai: Gần 200 người lao động hưởng ứng Tuần lễ hồng EVN

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 6-12, Công ty Điện lực Gia Lai phối hợp với Khoa Huyết học-Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) tổ chức hiến máu nhân đạo hưởng ứng Tuần lễ hồng EVN lần thứ X-2024 với thông điệp “Trách nhiệm-Nghĩa tình”.

200-can-bo-cong-nhan-vien-nguoi-lao-dong-trong-cong-ty-dien-luc-gia-lai-huong-ung-tuan-le-hong-evn-lan-thu-x-nam-2024-anh-ha-duy-3691-1671-3613.jpg
Gần 200 cán bộ, công nhân viên, người lao động trong Công ty Điện lực Gia Lai hưởng ứng Tuần lễ hồng EVN lần thứ X-2024. Ảnh: Hà Duy

Theo đó, gần 200 cán bộ, công nhân viên, người lao động trong Công ty tham gia hiến máu hưởng ứng chương trình. Kết quả, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp nhận được 167 đơn vị máu an toàn.

Đây là một trong chuỗi những hoạt động thiết thực mà Công ty Điện lực Gia Lai triển khai hưởng ứng Tháng tri ân khách hàng được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954- 21/12/2024).

sau-10-nam-tham-gia-chuong-trinh-tuan-le-hong-evn-cong-ty-dien-luc-gia-lai-da-hien-gan-1600-don-vi-mau-an-toan-anh-ha-duy.jpg
Sau 10 năm tham gia chương trình “Tuần lễ hồng EVN”, Công ty Điện lực Gia Lai đã hiến gần 1.600 đơn vị máu an toàn. Ảnh: Hà Duy

Được biết, sau 10 năm tham gia chương trình Tuần lễ hồng EVN, Công ty Điện lực Gia Lai đã hiến gần 1.600 đơn vị máu an toàn, đóng góp vào ngân hàng máu của các bệnh viện trong tỉnh, phục vụ cấp cứu các bệnh nhân do tai nạn giao thông, các bệnh nhân bị các bệnh về máu hoặc bệnh nhân chạy thận.

Có thể bạn quan tâm

Ngôi trường vùng biên chật vật vì thiếu nước sinh hoạt

Ngôi trường vùng biên chật vật vì thiếu nước sinh hoạt

(GLO)- Vào mùa khô, Trường Mẫu giáo 2/9 (xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) lại chật vật vì thiếu nước sinh hoạt, ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học. Có một hệ thống nước sạch ổn định để đảm bảo điều kiện sinh hoạt, học tập là mong mỏi bấy lâu của cô và trò ở ngôi trường vùng biên này.

Hai chị em đều mắc bệnh hiểm nghèo

Hai chị em đều mắc bệnh hiểm nghèo

(GLO)- Tuổi thơ của 2 chị em Rơ Lan Điệp (SN 2012) và Rơ Lan Na Uy (SN 2014, trú tại làng Yon Tôk, xã Ia Glai, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) gắn liền với bệnh viện, thuốc men và những cơn đau triền miên.

Áp lực nghề điều dưỡng

Áp lực nghề điều dưỡng

(GLO)- Với tinh thần tận tụy, đội ngũ điều dưỡng viên đã góp phần giúp bệnh nhân nhanh phục hồi sức khỏe. Thế nhưng, trước áp lực công việc và vấn nạn bạo hành y-bác sĩ, họ không khỏi lo lắng, tâm tư với nghề mình đã chọn.

Mặt trận các cấp phát huy vai trò giám sát chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát

Mặt trận các cấp phát huy vai trò giám sát chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát

(GLO)- Để chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Gia Lai triển khai đúng tiến độ, đúng đối tượng và mang lại hiệu quả thiết thực, MTTQ Việt Nam các cấp đã phát huy vai trò giám sát, kịp thời phát hiện, kiến nghị tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện.