Công ty 715 đón nhận Huân chương Lao đông hạng nhì

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 20-6, Công ty 715 (Binh đoàn 15) đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống (20-6-1986 – 20-6-2016) và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì. Tham dự buổi lễ có ông Kpă Thuyên-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Đặng Anh Dũng-Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh đoàn 15 cùng các cơ quan, đơn vị đứng chân trên địa bàn và các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, người lao động của đơn vị qua các thời kỳ.

Ảnh: Vĩnh Hoàng
Ảnh: Vĩnh Hoàng

Diễn văn tại lễ kỷ niệm nhấn mạnh: Cách đây 30 năm, ngày 20-6-1986, Lâm trường 715 được thành lập. Trải qua 30 năm phấn đấu, xây dựng và trưởng thành, phiên hiệu đơn vị, biên chế tổ chức có sự thay đổi. Năm 1996, Công ty Lâm nghiệp 715 được đổi tên thành Công ty 715 và chuyển sang nhiệm vụ trồng, chăm sóc, thu hoạch, chế biến cao su, cà phê. Đến năm 2000, Công ty đã trồng được 2.000 ha cao su.

Đặc biệt trong 10 năm (2006-2016), Công ty đã phát triển nhanh, bền vững về diện tích và sản lượng mủ cao su, cà phê. Đến nay, diện tích cao su của đơn vị có trên 3.185,52 ha, (trong đó có  2.068,07 ha cao su kinh doanh); 240 ha cà phê; 6 ha chanh dây. Cùng với đó, Công ty đã đầu tư xây dựng 1 nhà máy chế biến mủ cao su với công suất 4.000 tấn/năm. Năng suất vườn cây cao su từ 1,4 tấn/ha (mủ quy khô) năm 2009 tăng lên 2,14 tấn/ha năm 2015, cà phê từ dưới 10 tấn/ha (quả tươi) năm 2009 lên 16 tấn/ha năm 2015. Công ty đã đầu tư hàng chục tỷ đồng để xây dựng các công trình như: Nhà Ban chỉ huy đội, nhà ở công nhân, nhà trẻ mẫu giáo, bệnh xá, nâng cấp, sửa chữa đường liên thôn, liên xã... Hiện nay, đơn vị có 16 đội sản xuất kết nghĩa với 15 thôn, làng và 455 cặp hộ gia đình công nhân người Kinh và hộ đồng bào dân tộc thiểu số địa phương gắn kết với nhau.   

 

Cùng với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, công  tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu luôn được Công ty luôn chú trọng. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng ủy và các chi bộ không ngừng được nâng cao. Đến nay, 100% cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và nhân viên chuyên môn đã tốt nghiệp từ trung cấp  trở lên, trong đó 80% có trình độ đại học và cao đẳng.

Với những thành tích đã đạt được trong 30 năm qua, nhân dịp này Công ty 715 vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì. Cũng dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Công ty 715 cờ thi đua vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tỉnh Gia Lai.

Vĩnh Hoàng

Có thể bạn quan tâm

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Chỉ thị về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027; yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyển quân, bảo đảm chặt chẽ, công khai, đúng quy định của pháp luật.

null