
Sự tiếc nuối mang tên Công Phượng
Sau gần 2 năm xa cách, không nghi ngờ gì Công Phượng chính là cái tên thu hút sự quan tâm chú ý nhiều nhất khi quay trở lại đội tuyển Việt Nam, trong đợt tập trung chuẩn bị cho chuyến làm khách quan trọng tại Malaysia ở vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027.
Công Phượng đã được HLV Kim Sang-sik giao nhiệm vụ trả lời truyền thông, với bày tỏ rất thật: "Cũng giống mọi cầu thủ khác, tôi luôn cảm thấy vinh dự khi khoác áo đội tuyển Việt Nam. Tôi ý thức được bản thân phải cố gắng tốt nhất để cống hiến. Tôi không đặt nặng chuyện được đá hay không".
Trong buổi tập ngày 2.6, người ta thấy ông Kim giao nhiệm vụ phân phối bóng, châm ngòi tấn công cho đội tuyển Việt Nam và bản thân anh đã thực hiện khá tốt theo yêu cầu xử lý bóng nhanh, đơn giản, gọn gàng và hạn chế rê dắt.

Tuy nhiên, thông tin mới nhất của Báo Thanh Niên cho biết Công Phượng sẽ không thể theo trọn đợt tập trung này, chuẩn bị rời đội tuyển Việt Nam khi chấn thương gan bàn chân trở nặng khiến anh khó theo được khối lượng tập luyện chung.
Đội tuyển Việt Nam sẽ phải điều chỉnh hàng công
Tiếc cho Công Phượng khi anh đã nỗ lực không nhỏ để chứng tỏ mình vẫn đủ khả năng và khát khao cống hiến cho đội tuyển Việt Nam. Hy vọng "cục cưng của bầu Đức" sẽ sớm bình phục để trở lại đội tuyển Việt Nam ở đợt tập trung tới.
Chưa rõ HLV Kim Sang-sik có gọi bổ sung ai để thay cho Công Phượng, nhưng chắc chắn hàng công đội tuyển Việt Nam sẽ phải có những điều chỉnh khi không còn chân sút đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở giải hạng nhất quốc gia.

Vào lúc này, trong tay HLV Kim Sang-sik đang có Tiến Linh, Tuấn Hải, Hai Long, Ngọc Quang, Quang Hải, Văn Khang và Đinh Thanh Bình ở tuyến đầu, trong khi trước đó đã vắng Văn Toàn, Xuân Son, Vĩ Hào bị chấn thương.
Việc vắng Công Phượng sẽ có thể ảnh hưởng đến tính toán của ông Kim, ví dụ như phân vân chọn lựa giữa việc cho Quang Hải đá ở hàng công hay lùi về giữ nhịp ở giữa sân trong chuyến làm khách hứa hẹn nhiều áp lực trên "chảo lửa" Bukit Jalil của Malaysia.
Theo Tiểu Bảo (TNO)