Công an An Khê bắt đối tượng truy nã

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 8-12, Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị đã phối hợp Công an thị xã Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định) bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm Phan Thành Hưng (SN 1993, trú tại tổ 6, phường Tây Sơn, thị xã An Khê) về hành vi cố ý gây thương tích.

Đối tượng Phan Thành Hưng. Ảnh: Công an thị xã An Khê
Đối tượng Phan Thành Hưng. Ảnh: Công an thị xã An Khê

Trước đó, ngày 3-10-2021, do mâu thuẫn cá nhân nên Hưng cùng 2 thanh niên khác có hành vi hành hung anh P.H.N (SN 1993, trú tại thôn Tú Thủy 1, xã Tú An, thị xã An Khê), gây tỷ lệ thương tích cho anh N là 19%. Sau khi gây án, Hưng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 25-11-2021, cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã An Khê ra Quyết định truy nã bị can số 05/QĐ-ĐCSHS đối với Phan Thành Hưng.

Ngày 6-12-2022, Tổ công tác của Công an thị xã An Khê phối hợp với Công an thị xã Hoài Nhơn bắt giữ đối tượng Phan Thành Hưng khi đang lẩn trốn trên địa bàn phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

Hiện Công an thị xã An Khê đang tạm giữ đối tượng Phan Thành Hưng và hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

AN PHÁT

Có thể bạn quan tâm

Gắn biển tuyên truyền, siết chặt xử lý vi phạm tại các điểm giao cắt đường bộ - đường sắt

Gắn biển tuyên truyền, siết chặt xử lý vi phạm tại các điểm giao cắt đường bộ - đường sắt

(GLO)-Trạm CSGT Tuy Phước (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đội CSGT đường sắt số 2 (Phòng 6, Cục CSGT), Xí nghiệp Thông tin tín hiệu đường sắt Nghĩa Bình tổ chức gắn biển tuyên truyền Nghị định số 81/2026/NĐ-CP tại các vị trí đường ngang giao cắt giữa đường bộ - đường sắt.

Gia Lai: 4 bị cáo lãnh 54 năm tù vì chiếm đoạt 65,5 tỷ đồng bằng thủ đoạn đáo hạn ngân hàng

Gia Lai: 4 bị cáo lãnh 54 năm tù vì chiếm đoạt 65,5 tỷ đồng bằng thủ đoạn đáo hạn ngân hàng

(GLO)- Ngày 23-4, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Huỳnh Thành Tâm (SN 1994, phường Bồng Sơn) 18 năm tù; Lương Thị Kiều Oanh (SN 1991), Bùi Thị Lệ (SN 1974) đều trú phường Quy Nhơn Nam và Nguyễn Trương Bảo Nhân (SN 1994, phường Quy Nhơn) cùng 12 năm tù vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Từ 15-5, chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử có thể bị xử phạt đến 10 triệu đồng

Từ 15-5, chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử có thể bị xử phạt đến 10 triệu đồng

(GLO)- Theo Nghị định số 90/2026/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, có hiệu lực từ ngày 15-5, hành vi chứa chấp, cho phép người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại địa điểm thuộc quyền quản lý có thể bị phạt tiền 5-10 triệu đồng.

null