Cơ sở sơ chế thảo dược xả thải ra môi trường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Một cơ sở sơ chế thảo dược tại thôn 1 (xã Ia Hrung, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) hoạt động không có giấy phép, không có cam kết bảo vệ môi trường, nước thải không được thu gom xử lý. Hậu quả, nước thải tràn ra hồ chứa của Công ty TNHH một thành viên Cà phê Ia Grai làm cho cá trong hồ bị chết.

Theo phản ánh của người dân thôn 1, từ tháng 3-2023, ông Hà Văn Chung (xã Thái Thọ, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) đến thuê đất của một hộ dân tại địa phương mở cơ sở sơ chế cây hoàng đằng để nhập cho các công ty dược. Thời gian gần đây, do trời mưa, cơ sở không có hệ thống thu gom xử lý nước thải dẫn đến nước thải tràn ra hệ thống thoát nước rồi chảy xuống hồ chứa nước của Công ty TNHH một thành viên Cà phê Ia Grai khiến cá trong hồ bị chết.

Nước thải của cơ sở sơ chế thảo dược chảy ra ngoài môi trường gây ô nhiễm. Ảnh: V.H

Nước thải của cơ sở sơ chế thảo dược chảy ra ngoài môi trường gây ô nhiễm. Ảnh: V.H

Ông Nguyễn Văn Hợp-nhà ở gần cơ sở sơ chế và hồ chứa nước của Công ty-cho biết: “Ngày 4-6, khi phát hiện cá chết, chúng tôi tổ chức thu gom được hơn 7 kg cá loại to, còn loại nhỏ chết dưới hồ thì nhiều lắm. Chúng tôi tiến hành kiểm tra thì thấy mương nước có màu vàng từ cơ sở sơ chế dược liệu chảy ra hồ, bọt trắng nổi lên trên mặt nước. Các hộ dân sống ở đây rất lo lắng bởi lượng nước hồ rất lớn nhưng cá vẫn bị chết, không biết liệu nước giếng có bị ô nhiễm”.

Còn ông Lê Quang Dũng-Trưởng thôn 1 thì thông tin: “Diện tích hồ rất rộng, lượng nước lớn nhưng cá vẫn chết nhiều chứng tỏ nguồn nước xả thải xuống đây rất độc hại. Chúng tôi mong muốn các cơ quan chức năng sớm điều tra làm rõ để người dân trong thôn yên tâm”.

Làm việc với chúng tôi, ông Hà Văn Chung cho biết: Mấy ngày nay, trời mưa to nên nước chứa trong một số hồ dùng để ngâm dược liệu chảy ra ngoài. Cùng với đó, khu vực phơi dược liệu cũng bị mưa ướt và nước từ khu vực này chảy ra đường rồi xuống hồ. Tôi mua cây hoàng đằng từ Campuchia sau đó đưa về đây cắt nhỏ, ngâm trong nước và trải qua nhiều lần lắng để thu gom bột bán cho các công ty dược. “Thực sự, tôi cũng không mong muốn sự việc này xảy ra. Tuy nhiên, do mưa lớn nên nước tràn ra ngoài là điều không mong muốn”-ông Chung nói.

Theo quan sát của chúng tôi, cơ sở sơ chế dược liệu có diện tích hơn 500 m2. Chủ cơ sở đầu tư máy móc, đào các hồ chứa nước và phía dưới được lót bằng các tấm bạt sơ sài. Chính vì thế, nước có thể ngấm vào đất và tràn ra ngoài khi trời mưa lớn. Cây hoàng đằng khi được cơ sở thu mua, dùng máy để cắt lát, sau đó ngâm vào các hồ nước, sử dụng một số hóa chất để lọc lấy tinh chất, trải qua nhiều lần lọc và phơi khô sẽ thu được tinh bột. Khu vực hoàn thiện sản phẩm và đóng gói khá ẩm thấp, thành phẩm làm ra để trên những tấm bạt cũ hoặc để dưới nền nhà mất vệ sinh.

Cá bị chết được người dân thu gom. Ảnh: V.H

Cá bị chết được người dân thu gom. Ảnh: V.H

Sau khi phát hiện sự việc cá chết tại hồ chứa nước của Công ty TNHH một thành viên Cà phê Ia Grai, đại diện Phòng An ninh kinh tế, Phòng Cảnh sát Môi trường (Công an tỉnh) đã đến làm việc, lấy mẫu nước, mẫu tinh bột để tiến hành xác minh. Điều đáng nói là cơ sở sản xuất này không có giấy phép đăng ký kinh doanh và không có cam kết bảo vệ môi trường nhưng vẫn hoạt động hơn 2 tháng nay. Qua làm việc với các cơ quan chức năng, chủ cơ sở thừa nhận có sử dụng axit Clohydric để ngâm dược liệu. Từ khi đưa vào hoạt động đến nay, cơ sở đã mua và sử dụng 6 can axit Clohydric định lượng 32%, số lượng 180 lít.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Công Phú-Chủ tịch UBND xã Ia Hrung-cho hay: Sau khi tiếp nhận tin báo của người dân về việc cá tại hồ chứa nước của Công ty TNHH một thành viên Cà phê Ia Grai bị chết nghi ngờ do nước thải từ cơ sở sơ chế dược liệu gây ra, chính quyền địa phương đã tiến hành lập biên bản hiện trường, đồng thời yêu cầu chủ cơ sở ngừng hoạt động để các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Có thể bạn quan tâm

Thả 8 cá thể động vật quý hiếm về rừng Kon Ka Kinh

Thả 8 cá thể động vật quý hiếm về rừng Kon Ka Kinh

(GLO)-  Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật (Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh) vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm Mang Yang, UBND xã Ayun và Công an xã Ayun tổ chức thả 8 cá thể động vật hoang dã quý hiếm về môi trường tự nhiên tại tiểu khu 432 lâm phần Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh quản lý.

Sở Y tế tỉnh Gia Lai dẫn đầu Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp năm 2025

Sở Y tế tỉnh Gia Lai dẫn đầu Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp năm 2025

(GLO)- Theo kết quả Bộ Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công năm 2025, Sở Y tế tỉnh Gia Lai đứng đầu bảng xếp hạng với 94,74 điểm, xếp loại xuất sắc. Đây cũng là cơ quan có chỉ số phục vụ cao nhất trong nhóm các sở, ban, ngành của tỉnh.

Quá hạn gần 1 tháng nhưng việc thi công đường ra Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai vẫn chậm trễ

Quá hạn gần 1 tháng nhưng việc thi công đường ra Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai vẫn chậm trễ

(GLO)- Theo cam kết của nhà đầu tư, thời gian thi công tuyến đường ra Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai (phường Pleiku) là 3 tháng, kể từ ngày 5-8-2025, dự kiến hoàn thành vào ngày 5-11-2025. Tuy nhiên, đến nay đã quá hạn thi công gần 1 tháng mà con đường vẫn chưa có gì khởi sắc.

Sống thấp thỏm dưới chân núi lở

Sống thấp thỏm dưới chân núi lở

(GLO)- Ðợt bão lũ vừa qua khiến đất đá từ núi Bà Nác và núi Căng tràn xuống khu dân cư làng Kà Te (xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai), gây thiệt hại nhà cửa, lương thực và hoa màu. Dù tình hình đã được kiểm soát, nhiều hộ dân vẫn thấp thỏm lo âu mỗi khi mưa lớn kéo dài.

Chợ online - Tiện ích lớn, rủi ro không nhỏ

Chợ online: Tiện ích lớn, rủi ro không nhỏ

(GLO)- Các lớp tiền nhân thế kỷ trước, dù có giàu trí tưởng tượng đến mức nào, hẳn cũng khó hình dung được rằng sẽ có một ngày hậu thế không cần bước chân ra khỏi cửa, chỉ ngồi nhà với chiếc smartphone trên tay mà vẫn mua được cả thế giới.

null