Chuyển đổi cây trồng: "Chìa khóa" để tăng thu nhập

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhiều nông dân và doanh nghiệp trong tỉnh Gia Lai đã chủ động chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang các loại cây thích ứng với biến đổi khí hậu và phù hợp với thị trường tiêu thụ để nâng cao hiệu quả kinh tế.
Cách đây 5 năm, khi vườn hồ tiêu của gia đình bị chết do dịch bệnh, ông Võ Văn Hùng (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa) quyết định chuyển sang trồng đậu phộng, bắp và rau màu để có nguồn thu nhập đầu tư cho hơn 1,2 ha cà phê kinh doanh. Ông còn tận dụng trụ và dây kẽm của vườn hồ tiêu cũ để trồng 4 sào chanh dây. Nhờ đầu tư bài bản nên vườn chanh dây năm nay cho thu 4 đợt, mỗi đợt đạt 2,5-3 tấn quả/sào. Với giá bán chanh múc dao động 10-15 ngàn đồng/kg, gia đình ông có lợi nhuận 150 triệu đồng sau khi trừ chi phí đầu tư.
Ông Hùng cho biết: “Việc thường xuyên chuyển đổi, luân canh các loại cây trồng phù hợp với thị trường tiêu thụ và biến đổi khí hậu trên một diện tích đất mang lại nhiều lợi ích như cải tạo đất, hạn chế sâu bệnh, nhất là hiệu quả kinh tế mang lại cao hơn so với độc canh”.
Ông Võ Văn Hùng (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa) chăm sóc vườn chanh dây của gia đình. Ảnh: Nguyễn Diệp
Ông Võ Văn Hùng (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa) chăm sóc vườn chanh dây của gia đình. Ảnh: Nguyễn Diệp
Ông Nguyễn Kim Anh-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Đoa-thông tin: Nhiều nông dân trên địa bàn huyện đã tận dụng trụ và dây kẽm của vườn hồ tiêu bị chết để chuyển sang trồng chanh dây. Một số doanh nghiệp trên địa bàn cũng chuyển những diện tích cây trồng kém hiệu quả sang đầu tư trồng chuối già hương Nam Mỹ xuất khẩu mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn rất nhiều. Đặc biệt, những chân ruộng bấp bênh về nguồn nước tưới, người dân cũng đã chủ động chuyển sang trồng rau màu các loại đem lại nguồn thu nhập ổn định. Đây là hướng đi phù hợp với nhu cầu thị trường tiêu thụ, tạo tiền đề để phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững.
Theo thống kê của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh (Sở Nông nghiệp và PTNT), năm 2022, các địa phương, doanh nghiệp trong tỉnh đã linh hoạt chuyển đổi hơn 614 ha đất lúa thường xuyên bị hạn và khoảng 2.330 ha cây trồng kém hiệu quả như cao su, điều, hồ tiêu, cà phê, mía và mì sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao như: khoai lang Nhật, chanh dây, chuối già hương Nam Mỹ, khoai tây, cây ăn quả, cây dược liệu…
Hiện nay, một số mô hình chuyển đổi cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Cụ thể, mô hình trồng chuối già hương Nam Mỹ sau 12 tháng cho thu hoạch với năng suất bình quân 40-45 tấn/ha, giá xuất khẩu hiện nay khoảng 15 ngàn đồng/kg, trừ chi phí đầu tư thì lợi nhuận còn khoảng 420-450 triệu đồng/ha; mô hình trồng chanh dây lợi nhuận khoảng 360-390 triệu đồng/ha/năm, khoai lang Nhật lợi nhuận 130-140 triệu đồng/ha/vụ…
Huyện Chư Păh chuyển đổi 1 ha cà phê sang trồng dưa lưới mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Nguyễn Diệp
Người dân xã Ia Nhin (huyện Chư Păh) chuyển đổi diện tích cà phê già cỗi sang trồng dưa lưới mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Nguyễn Diệp
Ông Bùi Trọng Thành-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Phú Thiện-cho biết: Trước tình trạng cây mì bị bệnh khảm lá dẫn đến năng suất thấp, người dân địa phương đã chủ động chuyển 176 ha mì sang trồng mía bởi đây cũng là cây trồng phù hợp với địa phương. Các hộ trồng mía được Nhà máy Đường Ayun Pa lên liên kết sản xuất bao tiêu sản phẩm. Đây là giải pháp giúp nông dân phát triển sản xuất bền vững, có nguồn thu nhập ổn định.
Trao đổi với P.V, ông Trần Xuân Khải-Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh-cho biết: Những năm gần đây, bà con nông dân đã mạnh dạn chuyển đổi các loại cây trồng kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao như: chuối già hương Nam Mỹ, chanh dây, khoai lang Nhật… Những diện tích này đều mang lại hiệu quả kinh tế cao gấp 2-5 lần so với trước khi chuyển đổi, đồng thời góp phần đa dạng cây trồng của địa phương. Đây là cơ sở để các địa phương và doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, tổ chức lại sản xuất theo hướng hàng hóa tập trung quy mô lớn, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm theo hình thức liên kết chuỗi giá trị bền vững, nâng cao giá trị và chất lượng nông sản của tỉnh trên thị trường tiêu thụ trong nước và quốc tế, mang lại nguồn thu nhập ổn định.
“Thời gian tới, ngành chức năng và chính quyền các địa phương cần tiếp tục vận động người dân, doanh nghiệp đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả sang cây trồng phù hợp theo mùa vụ để giảm thiệt hại do hạn hán; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng lợi nhuận”-ông Khải thông tin thêm.
NGUYỄN DIỆP

Có thể bạn quan tâm

Tập huấn sử dụng hệ thống quản lý văn bản iDesk

Tập huấn sử dụng hệ thống quản lý văn bản iDesk

(GLO)- Ngày 27-6, Chi cục Lâm nghiệp- Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai) tổ chức tập huấn sử dụng hệ thống quản lý văn bản iDesk sau sáp nhập tỉnh. Tham dự có lãnh đạo Chi cục cùng lãnh đạo các phòng chuyên môn, Hạt Kiểm lâm và 3 Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng.

Xuất khẩu gạo đạt 2,34 tỷ USD. Ảnh: Nguồn internet

Xuất khẩu gạo đạt 2,34 tỷ USD

(GLO)- Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong tháng 5-2025, Việt Nam đã xuất khẩu 1,1 triệu tấn gạo, trị giá hơn 573 triệu USD. Tính chung 5 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã xuất khẩu 4,5 triệu tấn gạo, trị giá 2,34 tỷ USD.

Đòn bẩy phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Đòn bẩy phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(GLO)- Sau hơn 4 năm triển khai (2021-2025), Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi đã góp phần giảm nghèo bền vững và tạo động lực để các địa phương phát triển. Chương trình là đòn bẩy cho sự phát triển vùng đồng bào DTTS.

Giấc mơ của những người tha hương

Giấc mơ của những người tha hương

(GLO)- Khu vực gần Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (thuộc làng Bi, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ) từng được ví như vùng đất “chó ăn đá, gà ăn sỏi” bởi sự hoang vắng và cằn cỗi. Ấy thế mà với những người dân miền Tây Nam Bộ tha hương, nơi đây trở thành miền đất hứa và cùng xây dựng quê hương thứ hai.

Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)- Từ nguồn kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng, những năm gần đây, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh đã triển khai giao khoán quản lý, bảo vệ rừng (QLBVR) cho cộng đồng dân cư sinh sống ở vùng đệm; qua đó, tạo sinh kế, giúp người dân cải thiện thu nhập và bảo vệ tài nguyên rừng tốt hơn.

Đầu tư thâm canh tăng năng suất, chất lượng hồ tiêu

Đầu tư thâm canh tăng năng suất, chất lượng hồ tiêu

(GLO)- Khoảng 2 năm trở lại đây, hồ tiêu tăng giá giúp bà con nông dân có lợi nhuận khá. Dù vậy, hiện nay, người dân không ồ ạt đầu tư trồng mới mà chỉ trồng dặm tại những trụ hồ tiêu bị chết và trồng xen vào vườn cà phê, cây ăn quả. Đồng thời, đầu tư thâm canh tăng năng suất, chất lượng hồ tiêu.

null