Chú trọng quyền trẻ em

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em luôn được quan tâm thực hiện và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Trong kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2025, các chỉ tiêu bảo đảm quyền trẻ em tiếp tục được đưa vào, xem đó là một trong những mục tiêu quan trọng để đảm bảo phát triển bền vững.

 

Toàn tỉnh Gia Lai hiện có hơn 446.000 trẻ em dưới 16 tuổi, chiếm 29,4% dân số. Trong đó, có 210.660 trẻ em người dân tộc thiểu số (chiếm 47,2% số trẻ em toàn tỉnh), gần 186.300 trẻ em dưới 6 tuổi. Qua khảo sát, có gần 4.800 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (chiếm 1,1% số trẻ em toàn tỉnh); 86.700 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt (chiếm 19,4% tổng số trẻ em) gồm: trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em bỏ học kiếm sống, trẻ em sống trong gia đình có vấn đề xã hội...

 Tập huấn hướng dẫn viên chương trình “Làm cha mẹ vì sự phát triển toàn diện trẻ thơ Việt Nam” ở huyện Krông Pa. Ảnh: H.D
Tập huấn hướng dẫn viên chương trình “Làm cha mẹ vì sự phát triển toàn diện trẻ thơ Việt Nam” ở huyện Krông Pa. Ảnh: H.D



Theo ông Phạm Công Thành-Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Phát triển trẻ thơ toàn diện tỉnh: “Luật Trẻ em năm 2016 cũng đã hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và các chính sách xã hội liên quan đến trẻ em. Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2012-2020 đã đưa ra khung chương trình, chính sách đầu tư cho trẻ em hướng tới một khung chính sách toàn diện. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh luôn đề cao công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em và xem đó là một trong những mục tiêu quan trọng để phát triển bền vững”.

Những năm qua, được sự hỗ trợ từ Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Dự án Phát triển trẻ thơ toàn diện tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương trong tỉnh vận động lồng ghép các chỉ tiêu liên quan đến phát triển trẻ thơ toàn diện trong kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội liên quan tới từng đơn vị. Cụ thể, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì 8 chỉ tiêu (số xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em; tổng số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được hưởng trợ cấp tại cộng đồng; số vụ bạo hành, xâm hại trẻ em được phát hiện...); Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì 11 chỉ tiêu (tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đi học đúng độ tuổi; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học có hạ tầng nước sạch-vệ sinh đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ trẻ em khuyết tật hòa nhập trong các cơ sở giáo dục các cấp...); Sở Y tế chủ trì xây dựng, tổng hợp 17 chỉ tiêu (tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đủ liều; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng; tỷ lệ bà mẹ và trẻ sơ sinh được chăm sóc sau sinh; tỷ suất tử vong sơ sinh...).

Ông Lê Trọng Phúc-Phó Trưởng phòng Tổng hợp (Sở Kế hoạch và Đầu tư) thông tin: “Sự lồng ghép đó đã đem lại một số kết quả trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Mạng lưới cơ sở hạ tầng về giáo dục, y tế được củng cố và nâng cấp hàng năm. Tỷ lệ huy động trẻ em trong độ tuổi đi học mẫu giáo ngày càng tăng, năm 2019 đạt 88,5%, dự kiến năm 2020 đạt 89%. Tỷ lệ đi học đúng độ tuổi ở cấp THCS đạt 91,5% vào năm 2020. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia ước đạt 50% vào năm 2020. Các trẻ em khuyết tật được khám-chữa bệnh, phục hồi chức năng hòa nhập cộng đồng; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em nghèo được chăm sóc ngày một tốt hơn”.

Tuy nhiên, một số vấn đề về bạo lực, xâm hại tình dục, xâm hại trên môi trường mạng, tử vong do tai nạn thương tích, suy dinh dưỡng trẻ em thể thấp còi, trẻ em bỏ học... vẫn còn tồn tại. Nguyên nhân được xác định là do một số sở, ngành và địa phương chưa thực sự quan tâm, coi trọng đúng mức công tác này. Việc áp dụng chế tài xử lý cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm quyền trẻ em chưa nghiêm, chưa kịp thời. Công tác phối hợp giữa cơ quan, tổ chức, nhà trường, gia đình và chính quyền địa phương chưa chặt chẽ, hiệu quả.

Giám đốc Ban Quản lý Dự án Phát triển trẻ thơ toàn diện tỉnh cho biết thêm: “Để các quyền trẻ em được bảo đảm thực hiện, đáp ứng một cách tích cực, bền vững, trong năm 2020 và giai đoạn 2021-2025, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh và phối hợp với các sở, ngành đưa các mục tiêu, chỉ tiêu bảo đảm quyền trẻ em vào kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế về bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, ưu tiên lĩnh vực bảo vệ trẻ em và thiết lập môi trường sống an toàn cho trẻ em, củng cố chính sách hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau”.

 HÀ DUY
 

Có thể bạn quan tâm

Nỗ lực kéo giảm tỷ lệ sinh con tại nhà

Nỗ lực kéo giảm tỷ lệ sinh con tại nhà

(GLO)- Tại nhiều làng đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, vấn nạn sinh con tại nhà vẫn tồn tại. Đằng sau lựa chọn tưởng như “bình thường” ấy là những rủi ro khôn lường với sức khỏe của cả mẹ và trẻ sơ sinh.

Không sinh thành nhưng vẫn trọn tình mẹ

Không sinh thành nhưng vẫn trọn tình mẹ

(GLO)- Không mang nặng đẻ đau nhưng họ chọn làm mẹ bằng sự hy sinh và tình yêu thương dành cho những đứa trẻ mồ côi. Ở Làng Trẻ em SOS Pleiku (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai), những “người mẹ thứ hai” lặng thầm vun đắp mái ấm, chắp cánh cho nhiều cuộc đời vươn lên.

Nét đẹp “con nuôi ở rể” của người Jrai

Nét đẹp “con nuôi ở rể” của người Jrai

(GLO)- Người Jrai theo chế độ mẫu hệ. Sau khi cưới, người chồng về ở rể bên nhà vợ. Tại làng mới bên gia đình vợ, người con trai sẽ xin làm con nuôi một cặp vợ chồng sống đức độ, có tấm lòng nhân hậu, được mọi người kính trọng.

Giữ nếp thờ gia tiên ngày Tết.

Giữ nếp thờ cúng gia tiên ngày Tết

(GLO)- Tết Nguyên đán không chỉ là thời điểm chuyển giao giữa năm cũ với năm mới, mà còn là dịp để con cháu hướng về cội nguồn. Từ tảo mộ, lau dọn bàn thờ đến chuẩn bị mâm cúng… mỗi nghi thức đều gửi gắm lòng hiếu kính, giữ gìn nếp nhà và gìn giữ gốc rễ văn hóa Việt.

Giấc mơ về một khu vườn sáng

Giấc mơ về một khu vườn sáng

Vân Anh năm nay 40 tuổi, sống cách Hoàn Kiếm của Hà Nội chỉ hơn chục cây số. Chị từng là giám đốc điều hành của một công ty có hàng trăm nhân viên, quen với áp lực, nhịp sống gấp gáp và những quyết định lớn nhỏ mỗi ngày.

Văn hóa gia đình - Nền tảng hạnh phúc và tiến bộ

Văn hóa gia đình-Nền tảng hạnh phúc và tiến bộ

(GLO)- Phong trào xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực, từ tuyên truyền, giáo dục, phòng-chống bạo lực đến nhân rộng các “địa chỉ tin cậy” và mô hình sinh hoạt cộng đồng. 

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Hành vi cưỡng ép con học tập quá sức bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng từ ngày 15-12.

Từ 15-12, cưỡng ép con học tập quá sức bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng

(GLO)- Tại Nghị định số 282/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng-chống tệ nạn xã hội, phòng-chống bạo lực gia đình có hiệu lực thi hành từ 15-12, cha mẹ có hành vi cưỡng ép con học tập quá sức sẽ bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng. 

Niềm vui lớn nhất của người nghệ nhân chính là được hô hát, phục vụ khán giả. Ảnh: Nguyễn Dũng

Gia đình thắp lửa bài chòi, nối dài mạch nguồn di sản

(GLO)-Không chỉ là loại hình nghệ thuật diễn xướng dân gian gắn với không khí hội hè, bài chòi còn len lỏi vào từng mái ấm, trở thành sợi dây gắn kết gia đình. Tại nhiều địa phương phía Đông tỉnh, nhiều gia đình đang nuôi dưỡng tình yêu với làn điệu quê hương, biến đam mê thành điểm tựa hạnh phúc.

null