(GLO)– Hè về, Trường Tiểu học Đak Sơ Mei (xã Đak Sơ Mei, tỉnh Gia Lai) lại rộn ràng tiếng đọc bài của các em nhỏ chuẩn bị vào lớp 1. Lớp học hè miễn phí do giáo viên tình nguyện Vũ Phạm Ngọc Hà (phường Thống Nhất) phối hợp với Đoàn xã tổ chức, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn trước năm học mới.
(GLO)- Sáng 13-7, quán Waca Coffee and Farmstay (làng Kép, xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai) phối hợp với các tình nguyện viên quốc tế tổ chức buổi học tiếng Anh miễn phí dành cho các em nhỏ độ tuổi từ 6-12 tuổi.
(GLO)- “Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em” là chủ đề của Tháng hành động vì trẻ em năm 2025, là dịp để toàn xã hội cùng nhau thúc đẩy phong trào chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; cùng chung tay thực hiện các chương trình vì trẻ em, mang đến những điều tốt đẹp nhất cho trẻ.
Trước và sau quyết định sáp nhập các tỉnh, thành, nhiều địa phương đã triển khai hoạt động chăm lo cho thanh thiếu nhi, đa dạng các sân chơi hè bổ ích, an toàn, có giá trị giáo dục nhằm tạo cho các em những trải nghiệm ý nghĩa và hấp dẫn.
(GLO)- Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em với chủ đề “Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em”, tỉnh Gia Lai xác định rõ trách nhiệm và quyết tâm trong việc tiếp tục đầu tư, kêu gọi mọi nguồn lực để tập trung triển khai hiệu quả hơn nữa công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.
(GLO)- Theo Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Gia Lai, từ năm 2022 đến nay, Quỹ đã chi trên 5,6 tỷ đồng để hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vượt khó học giỏi, trẻ em mồ côi, khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo, ưu tiên trẻ em vùng sâu, vùng xa gặp nhiều khó khăn.
(GLO)- Sáng 30-5, tại TP. Pleiku, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em tỉnh Gia Lai năm 2025 với chủ đề: Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em.
Tại Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ 2, Chủ tịch 'Quốc hội trẻ em' Lê Gia Vinh cho biết, phiên họp có ý nghĩa quan trọng, thể hiện tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.
(GLO)- Là một trong những nội dung Thủ tướng Chính phủ chỉ thị về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng-chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
(GLO)- Những chương trình tiếp xúc, đối thoại với trẻ em, trong đó có mô hình “Hội đồng trẻ em” tạo môi trường thuận lợi cho trẻ em trực tiếp thể hiện nguyện vọng, bày tỏ suy nghĩ, ý kiến về các vấn đề mang tính cấp thiết đối với mình.
Ban Bí thư T.Ư Đoàn vừa ban hành Kết luận về việc tăng cường triển khai mô hình 'Hội đồng trẻ em' giai đoạn 2023 – 2027 và đặt mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2027, 100% tỉnh, thành phố thành lập Hội đồng trẻ em cấp tỉnh.
(GLO)- Những năm qua, các ngành, địa phương trong tỉnh luôn quán triệt sâu sắc quan điểm đầu tư cho gia đình là đầu tư cho sự phát triển bền vững, bảo đảm nguồn lực, đồng thời huy động sự đóng góp của toàn xã hội cho công tác gia đình. Đặc biệt, sau khi có Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21-2-2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, công tác gia đình được triển khai đồng bộ, hiệu quả hơn và đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.
Ngày Quốc tế thiếu nhi 1.6 năm nay diễn ra trong thầm lặng, tất cả hoạt động vui chơi dành cho các em đều phải tạm dừng. Các em thiếu nhi phải chịu nhiều thiệt thòi khi ở nhà với cha mẹ để tránh dịch Covid-19.
(GLO)- Những năm qua, công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em luôn được quan tâm thực hiện và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Trong kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2025, các chỉ tiêu bảo đảm quyền trẻ em tiếp tục được đưa vào, xem đó là một trong những mục tiêu quan trọng để đảm bảo phát triển bền vững.