Chư Sê: Ưu tiên nguồn vốn kiên cố hóa kênh mương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Từ nhiều nguồn vốn khác nhau, những năm qua, huyện Chư Sê (Gia Lai) đã ưu tiên thực hiện kiên cố hóa kênh mương thủy lợi. Nhờ đó, nhiều cánh đồng thường xuyên bị hạn đã “giải được cơn khát” nước tưới, giúp người dân ổn định sản xuất.
Cánh đồng lúa nước làng Mung (xã Ia Blang) rộng hơn 25 ha. Những năm trước, trên cánh đồng này, người dân làng Mung chỉ sản xuất được lúa vụ mùa, còn vụ Đông Xuân thì bỏ hoang vì thiếu nước. Để giúp người dân phát triển sản xuất, trước vụ Đông Xuân 2018-2019, từ nguồn vốn sự nghiệp thủy lợi huyện, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Sê đã đầu tư kiên cố hóa tuyến kênh mương dài 780 m dẫn nước từ kênh chính N12 của công trình hồ thủy lợi Ia Ring về cánh đồng làng Mung. Nhờ đó, người dân nơi đây đã lần đầu tiên sản xuất được lúa Đông Xuân. Đến thời điểm này, bà con đã thu hoạch được trên 50% diện tích lúa chín, số còn lại đang chuẩn bị thu hoạch.
 Ông Rah Lan Blã (làng Mung, xã Ia Blang) bên tuyến kênh mương đã được kiên cố hóa. Ảnh: N.D
Ông Rah Lan Blã (làng Mung, xã Ia Blang) bên tuyến kênh mương đã được kiên cố hóa. Ảnh: N.D
Ông Rah Lan Blã (làng Mung) phấn khởi cho biết: Sau khi tuyến kênh đất được đầu tư kiên cố bằng bê tông đã giảm lượng nước thất thoát và đảm bảo nguồn nước tưới cho cả cánh đồng. “Gia đình tôi có 4 sào lúa nước trên cánh đồng này. Vừa rồi, gia đình thu hoạch 2 sào được 22 bao lúa nên không phải lo chuyện thiếu lương thực nữa, còn có lúa dư bán bớt để phục vụ các nhu cầu khác”-ông Blã nói.
Theo tổng hợp của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Sê, toàn huyện hiện có 45 công trình thủy lợi. Trong đó, Công ty TNHH một thành viên Khai thác Công trình thủy lợi tỉnh quản lý 7 công trình hồ chứa và đập; Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai quản lý, khai thác 1 công trình và 1 trạm bơm; các xã quản lý, khai thác 48 công trình gồm 27 công trình kiên cố và 21 công trình tạm do người dân tự ngăn suối, đào kênh để phục vụ tưới cho những diện tích nhỏ. Trong vài năm qua, từ nhiều nguồn vốn khác nhau, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện phối hợp với Ban Quản lý các dự án Đầu tư Xây dựng huyện tu sửa, kiên cố hóa nhiều tuyến kênh mương trước đây là kênh mương đất để dẫn nước về tưới cho những cánh đồng thường xuyên bị hạn, giúp người dân phát triển cây lúa nước ổn định. Riêng trong năm 2018, từ các nguồn vốn như ngân sách huyện, kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất lúa… với trên 3,9 tỷ đồng, các cơ quan chuyên môn của huyện đã thực hiện kiên cố hóa một số tuyến kênh mương có tổng chiều dài khoảng 71,5 km ở các cánh đồng làng Amo (xã Bờ Ngoong), làng Khối Zố (xã Ia Tiêm); mương tiếp nước chống hạn thôn 1 (xã Ia Hlốp); kênh mương thủy lợi làng Tăng (xã Kông Htok)…, đáp ứng nhu cầu nước sản xuất của người dân.
Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Văn Thương-Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Sê-cho hay: “Việc quan tâm đầu tư kiên cố hóa kênh mương thủy lợi bằng nhiều nguồn vốn khác nhau đã từng bước giải quyết nước tưới cho những cánh đồng thường xuyên bị hạn. Qua đó không những góp phần giảm thiệt hại do hạn hán gây ra mà còn giúp nông dân mở rộng diện tích sản xuất, nâng cao thu nhập”. 
 NGUYỄN DIỆP

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

(GLO)- Trong quãng thời gian học tập tại Rotterdam (Hà Lan) đến khi tham gia xây dựng các đề án chiến lược quốc gia, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa (quê ở Quy Nhơn) vẫn giữ nguyên khát vọng đưa logistics quê hương “vươn ra biển lớn” bằng tri thức, hạ tầng và chuỗi cung ứng bền vững.

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

Sắm Tết online

Sắm Tết online

(GLO)- Nhờ sự tiện lợi, nhanh chóng, không phải chen chúc như ở chợ truyền thống, sắm Tết online trở thành lựa chọn của nhiều chị em bận rộn. Do đó, mặt hàng Tết trên “chợ online” cũng đa dạng không kém, từ bánh chưng, bánh tét, dưa hành, mắm kiệu, đồ tiêu dùng cho đến trái cây, hoa tươi...

null