Chư Pah: Các đối tượng "bảo kê", cưỡng đoạt tài sản lãnh 66 tháng tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 23-1, Toà án Nhân dân huyện Chư Pah đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Cưỡng đoạt tài sản xảy ra ngày 1-3-2018 tại thôn 2, thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai, tuyên phạt 7 đối tượng trong vụ án này tổng cộng 66 tháng tù.
Chiều ngày 1-3-2018, trong lúc ngồi ăn nhậu với bạn bè, Đinh Hoàng Nam (SN 1988, trú tại thôn 9, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah) biết được tại khu vực thôn 2 và thôn 3, thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Pah có bãi dưa hấu đang thu hoạch khu vực này có 97 ha, do Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Pah cho Công ty Kim Nguyên thuê để trồng dưa nên nảy sinh ý định thu tiền “bảo kê” bãi dưa này. Nam rủ đám bạn đang nhậu gồm: Hồ Hữu Quý (SN 1983, trú tại tổ 7, phường Yên Thế, Pleiku), Mạc Trung Thương (SN 1994), Nguyễn Ngọc Chí (SN 1995), Võ Xuân Hậu (SN 1994), Phan Thanh Thưởng (SN 1984), Đặng Trần Hiếu (SN 1994), đều trú tại thôn 2, thôn 3, xã Hòa Phú, huyện Chư Pah chạy xe máy vào bãi dưa. 
Đinh Hoàng Nam (áo đen, đứng giữa) và đồng bọn trước Tòa. Ảnh: Hồng Thuấn
Đinh Hoàng Nam (áo đen, đứng giữa) và đồng bọn trước Tòa. Ảnh: Hồng Thuấn
Đến bãi dưa, Thương, Chí, Hậu, Thưởng, Hiếu đứng ở ngoài xem, còn Đinh Hoàng Nam và Hồ Hữu Quý đi vào trong bãi dưa. Tại đây, Quý đe dọa, ngăn không cho công nhân hái dưa, bốc dưa lên xe. Nam gặp anh Lưu Trung Việt (SN 1993, trú tại xã Đồng Tân, Hữu Lũng, Lạng Sơn), là người quản lý bãi dưa yêu cầu anh Việt đưa cho Nam số tiền 25 triệu đồng, nếu không sẽ gây khó khăn không cho công nhân hái dưa, không cho xe chở dưa ra khỏi bãi. Sau nhiều lần bị đe dọa, o ép, vì lo sợ Nam và đồng bọn sẽ phá hoại việc sản xuất, tiêu thụ dưa hấu nên khoảng 19 giờ cùng ngày, anh Việt phải đưa cho các đối tượng này số tiền 15 triệu đồng. Sau khi nhận được tiền, Nam giữ lại phần mình 5 triệu đồng, còn lại phân chia cho cả nhóm tiêu sài.
Biết được nhóm của Đinh Hoàng Nam thực hiện trót lọt vụ đòi tiền “bảo kê” tại bãi dưa hấu, ngay tối ngày 1-3-2018, Nguyễn Quốc Trọng (SN 1987, trú tại thôn 4, xã Hòa Phú, huyện Chư Pah) đã đến bãi dưa để đòi tiền “bảo kê”. Cũng với thủ đoạn trên, những người quản lý trồng dưa tại đây đã phải đồng ý đưa tiền cho Trọng. Ngày 2-3-2018, khi Nguyễn Quốc Trọng đang nhận 10 triệu đồng tại thôn 3, xã Hòa Phú từ anh Việt thì bị Công an huyện Chư Pah bắt quả tang.
Nghe tin Trọng bị bắt, chiều ngày 2-3-2018, Đinh Hoàng Nam đã đến công an huyện Chư Pah đầu thú và khai báo toàn bộ sự việc phạm tội. Ngày 24-8-2018, Hồ Hữu Quý đến Công an huyện Chư Pah đầu thú.
Căn cứ hành vi phạm tội của các bị cáo, Tòa án Nhân dân huyện Chư Pah tuyên phạt  Đinh Hoàng Nam 18 tháng tù, Hồ Hữu Quý 15 tháng tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo khoản 1, điều 170, Bộ Luật Hình sự; tuyên phạt Mạc Trung Thương 7 tháng tù, Phan Thanh Thưởng 7 tháng tù, Võ Xuân Hậu 7 tháng tù, Nguyễn Ngọc Trí 6 tháng tù, Đặng Kim Hiếu 6 tháng tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” theo khoản 1, điều 323 Bộ Luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
Hồng Thuấn

Có thể bạn quan tâm

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

(GLO)- Đó là nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 339/2026/NĐ-CP quy định chi tiết mức xử phạt đối với vi phạm quy định về hoạt động môi giới, kinh doanh dịch vụ tư vấn, dịch vụ quản lý bất động sản và vi phạm về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lĩnh vực này.

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 nhắc nhở tài xế về các điểm chưa đảm bảo tại chốt giữ của container. Ảnh: K.A

Gia Lai tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải

(GLO)- Từ ngày 26-8 – 25-9, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tài xế.

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

(GLO)- Từ website được lập bởi 1 lập trình viên mê bóng đá, XoilacTV phát triển thành hệ thống nhiều trang web phát bóng đá lậu, thu hút lượng lớn người xem và kiếm hàng trăm tỷ đồng từ quảng cáo cá cược. Vụ việc đặt ra câu hỏi: Người dùng đang trả giá thế nào cho những trận bóng “miễn phí”?

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

(GLO)- Sáng 4-9, Trường THPT Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đoàn xã và Công an xã Vĩnh Thạnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường; đồng thời tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật, nội quy nhà trường năm học 2026-2027.

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

null